SỰ THẬT đằng sau việc Sanchez bị HLV Wenger cho ngồi dự bị

06/03/2017 15:41 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã có quyết định bất ngờ khi để Alexis Sanchez dự bị trong trận gặp Liverpool. Sự lựa chọn của ông càng làm lộ ra những rắc rối trong phòng thay đồ của 'Pháo thủ'.

Khó khăn ở Emirates

Alexis Sanchez chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng với Arsenal. Mọi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng tới nay vẫn luôn đi vào bế tắc. Khả năng ra đi của tiền đạo người Chile càng tăng cao hơn sau khi anh phải ngồi dự bị trong trận đấu với Liverpool tại vòng 27 Premier League vừa qua. Giải thích cho sự lựa chọn của mình, HLV Wenger cho biết ông muốn sử dụng bộ đôi Olivier Giroud và Welbeck nhằm nhập cuộc trực diện hơn. Lời giải thích này thực tế không mấy thuyết phục.


Alexis Sanchez đang ngày càng xa dần Emirates

Theo nhiều tờ báo Anh như báo Guardian, Mirror, Telegraph và Daily Mail chia sẻ, giữa Alexis Sanchez và các đồng đội đã có cuộc cãi lộn với nhau ngay trên sân tập. Điều này là hệ quả những phản ứng tiêu cực của Sanchez ngay trên sân thi đấu. Có thể kể đến như hành động ném găng tay xuống dưới đất trong trận đấu với Bournemouth hay hình ảnh ủ rũ trong suốt trận đấu với Bayern Munich. Thậm chí, một số đồng đội đã thể hiện thái độ khó chịu ra mặt với Alexis Sanchez.

Những hành động đó không chỉ khiến tình hình Arsenal trở nên rối ren hơn mà tình cảnh của Alexis Sanchez cũng không mấy tươi sáng. Theo tờ Mirror chia sẻ, sau khi trận đấu với Bournemouth kết thúc, một số cầu thủ Arsenal đã quát mắng nhau trong phòng thay đồ. Trong lúc Alexis Sanchez đi tiến hành kiểm tra doping, tên của cầu thủ này đã được đồng đội nhắc tới với giọng điệu không được thân mật cho lắm. Khi tiền đạo người Chile quay trở lại thì phòng thay đồ đã trống trơn, không còn ai ở đó. Trên quãng đường quay trở về CLB, Sanchez không nói một câu nào với HLV Wenger. Mặc dù “Giáo sư” có thể nói trôi chảy 6 ngoại ngữ.


Alexis Sanchez bực tức ném găng tay trong trận đấu với Bournemouth

Ra đi sẽ là tốt hơn

Khát khao chiến thắng là điều luôn bùng cháy trong con người của Alexis Sanchez. Tuy nhiên, anh dường như đang khiến mọi thứ đi quá xa. Theo tờ Eurosports chia sẻ, quyết định để Alexis Sanchez dự bị thực tế là nhằm mục đích giữ phòng thay đồ được ổn định và bình yên. Thậm chí, nhiều cầu thủ đã ủng hộ sự lựa chọn của HLV Wenger.


Sanchez dự bị là để Arsenal được "yên ổn"

Theo Daily Mail cho biết, mối quan hệ giữa Alexis Sanchez và HLV Wenger vì đã tan vỡ không thể cứu vãn. Đồng thời, khả năng gia hạn hợp đồng gần như là không còn. Mới đây, báo chí Italy cho biết, Juventus đã gửi lời hỏi mua Sanchez với mức giá 25 triệu bảng. Bên cạnh Juventus, PSG cũng đang là một bến đỗ lý tưởng cho Alexis Sanchez. Gã nhà giàu nước Pháp được cho là sẵn sàng trả cho Alexis Sanchez mức lương 300 nghìn bảng/tuần.

Chấp nhận để Alexis Sanchez ra đi sẽ là lựa chọn hợp lý cho cả hai vào thời điểm này. Tiền đạo người Chile được “giải thoát” còn Arsenal có tiền để mua những cầu thủ mới, khao khát thi đấu vì Arsenal hơn. Alexis Sanchez là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Arsenal. Thế nhưng, nếu Sanchez tiếp tục ở lại Emirates thì sẽ là một “cực hình” dành cho cả hai.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm