Sự nghiệp của Van Gaal: 6 lần từ chức và 2 lần bị sa thải

28/12/2015 18:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong sự nghiệp HLV của mình, Van Gaal đã 2 lần bị sa thải. Đó là ở nhiệm kỳ thứ 2 của ông tại Barca và khi nhà cầm quân người Hà Lan này dẫn dắt Bayern Munich.

1. Ajax (1991-97): Từ chức

Ajax là CLB đầu tiên trong sự nghiệp HLV của Louis van Gaal. Đây cũng là nơi giúp Van Gaal trở thành HLV nổi tiếng ở châu Âu. Trong suốt khoảng thời gian cầm quân ở Ajax, Van Gaal đã giành được 11 danh hiệu, bao gồm 3 chức vô địch Hà Lan liên tiếp, 1 danh hiệu Champions League, 1 danh hiệu ở UEFA Cup. Sau 7 năm thành công ở Ajax, Van Gaal quyết định ra đi.


Van Gaal với chức vô địch Champions League 1994-95

2. Barca (1997-00): Từ chức

CLB tiếp theo mà Van Gaal dẫn dắt là Barca. Ông đã giúp đội bóng xứ Catalunya giành 2 danh hiệu ở La Liga và 1 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Van Gaal có mối quan hệ không tốt với giới truyền thông xứ Bò tót. Ông còn mâu thuẫn với những ngôi sao của Barca như Rivaldo. Sau 3 năm dẫn dắt đội bóng, Van Gaal quyết định từ chức. Ở mùa giải cuối cùng, ông không giành được danh hiệu nào với đội bóng chủ sân Camp Nou. “Barca đã giành được danh hiệu nào trong vòng 100 năm? Họ giành được bao nhiêu chức vô địch Champions League? Trong 6 năm ở Ajax, tôi đã giành nhiều danh hiệu hơn Barca đã có trong 100 năm qua”, Van Gaal ngạo mạn nói trước khi ra đi.


Van Gaal và Pep Guardiola nâng cao danh hiệu

3. Đội tuyển Hà Lan (2000-02): Từ chức

Ở nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, Van Gaal đã gây thất vọng khi không thể giúp “Cơn lốc màu da cam” giành vé đến World Cup 2002. Hà Lan kết thúc vòng loại với vị trí thứ 3, sau Bồ Đào Nha và CH Ireland. Kết quả này buộc Van Gaal phải từ chức vào tháng 1/2002.

4. Barca (2002-03): Bị sa thải

Lần này Van Gaal đã không thành công ở Barca giống như nhiệm kỳ đầu tiên. Đội bóng xứ Catalunya đã thi đấu vật lộn ở La Liga. Mặc dù hợp đồng của Van Gaal có thời hạn đến mùa Hè 2005, nhưng CLB của Tây Ban Nha quyết định sa thải nhà cầm quân người Hà Lan vào tháng 1/2003.


Van Gaal bị Barca sa thải vào năm 2003

5. Ajax (2004): Từ chức – Giám đốc kĩ thuật

Vào năm 2004, Van Gaal trở lại mái nhà xưa với vai trò là giám đốc kĩ thuật. Nhưng do bất đồng với HLV Ajax lúc đó là Ronald Koeman, ông chỉ tại vị được gần 1 năm.

6.  AZ Alkmaar (2005-09): Từ chức

Thành công chỉ đến với AZ Alkmaar của Van Gaal ở mùa giải 2008-09. Ông đã kết thúc 28 năm mòn mỏi không danh hiệu vô địch quốc gia của AZ Alkmaar. Đội bóng của Van Gaal đã thi đấu ấn tượng ở mùa giải này với 28 trận bất bại. Nhưng sau mùa giải thành công đó, Van Gaal đã từ chức để gia nhập Bayern Munich.

7. Bayern Munich (2009-11): Bị sa thải

Ở ngay mùa giải đầu tiên cầm quân ở Bayern Munich, Van Gaal đã giành được chức vô địch Bundesliga, danh hiệu ở Cúp quốc gia Đức và sau đó là Siêu Cúp nước Đức. Bayern Munich của Van Gaal thậm chí còn vào đến Chung kết Champions League 2009-10, nhưng đã thua trước Inter Milan của Mourinho với tỉ số 0-2. Nhưng đến mùa giải sau đó, Bayern Munich sa sút và lâm vào cảnh trắng tay. Van Gaal đã bị sa thải vào tháng 4/2011.

8. Đội tuyển Hà Lan (2012-14): Từ chức

Ở nhiệm kỳ thứ hai với đội tuyển Hà Lan, Van Gaal đã giúp “Cơn lốc màu da cam” giành vị trí thứ 3 ở World Cup 2014. Đỉnh cao trong chiến dịch VCK World Cup 2014 của thầy trò Van Gaal chính là trận thắng 5-1 trước Tây Ban Nha, đương kim vô địch World Cup, tại vòng bảng. Sau World Cup 2014, Van Gaal từ chức để đến Old Trafford với một thách thức mới: dẫn dắt Man United.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm