Southgate: 'Gặp Colombia sẽ là trận đấu lớn nhất của Anh trong thập kỷ qua'

29/06/2018 15:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Gareth Southgate đã gọi cuộc đọ sức với Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2018 là trận đấu lớn nhất của tuyển Anh trong một thập kỉ qua. 

Đội tuyển Anh đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018 với tư cách nhì bảng G, sau khi họ thua 0-1 trước Bỉ. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Anh là Colombia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 01h00 ngày 4/7 (giờ Việt Nam).

Ở trận đấu với Bỉ, ông Gareth Southgate đã thực hiện tới 8 sự thay đổi ở đội hình ra sân và cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi.

“Chúng tôi muốn giành chiến thắng ở các trận đấu, vì thế chúng tôi không hài lòng chút nào với trận thua trước Bỉ. Nhưng trận đấu ở vòng knock-out (gặp Colombia) là trận cầu lớn nhất trong một thập kỷ của chúng tôi. Vì thế tôi phải đảm bảo những cầu thủ chủ chốt của đội có thể lực tốt nhất", HLV của đội tuyển Anh, Gareth Southgate phát biểu.

Chú thích ảnh
HLV Gareth Southgate bị chỉ trích vì dùng nhiều cầu thủ dự bị ở trận đấu với Bỉ

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho vòng 1/8 và tôi cũng nghĩ rằng các CĐV hiểu điều gì là quan trọng nhất cho đội tuyển Anh. Chúng tôi không hài lòng khi nhận thất bại, nhưng tuyển Anh đã thực hiện được hai nhiệm vụ đề ra”, ông Southgate nói tiếp.

“Tôi không nghĩ trận thua trước Bỉ sẽ làm giảm hưng phấn của các cầu thủ. Chúng tôi đã bàn về điều này và sự hưng phấn thay đổi theo từng trận. Tuyển Anh sẽ tiếp tục chơi pressing đến tận cùng”, ông Southgate khẳng định.

Clip Anh 0-1 Bỉ (Bảng G World Cup 2018)

“Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra ở vòng đấu kế tiếp, đây vẫn là quyết định đúng đắn nhất mà tôi thực hiện. Người ta sẽ chỉ nói rằng đây là quyết định sáng suốt nếu chúng tôi giành chiến thắng, nhưng sự thực quyết định này là chính xác vì nó giúp chúng tôi không phải tốn nhiều sức lực".

Trong khi đó, Marcus Rashford lo ngại trận thua trước Bỉ sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của đội tuyển Anh. “Tôi nghĩ điều quan trọng là sẽ rất khó để đội tuyển nâng cao sĩ khí sau khi trải qua một thất bại. Nhưng chúng tôi đã gặp một đối thủ mạnh với những cá nhân xuất sắc. Đây là bài kiểm tra quan trọng với chúng tôi”.

ĐIỂM NHẤN Anh 0-1 Bỉ: Khoảnh khắc 'lãng quên' của Januzaj. Tam sư nhẹ nhõm thoát tử thần

ĐIỂM NHẤN Anh 0-1 Bỉ: Khoảnh khắc 'lãng quên' của Januzaj. Tam sư nhẹ nhõm thoát tử thần

Bỉ 1-0 Anh. Cuộc chiến vì ngôi... nhì bảng G cuối cùng chứng kiến tuyển Bỉ “buộc” phải nhất bảng còn tuyển Anh thứ 2. Bỉ rơi vào nhánh đấu khó còn Anh thì ngược lại.

Cựu hậu vệ của đội tuyển Anh, Gary Neville phát biểu: “Tôi không nghĩ Gareth Southgate muốn thực hiện nhiều sự thay đổi ở đội hình ra sân. Tôi nhớ lại cách đây 2 năm, chúng tôi đã thực hiện 6 sự thay đổi ở đội hình ra sân trong trận cuối vòng bảng trước Slovakia. Sau đó, tuyển Anh đã chơi không tốt trước Iceland ở vòng 1/8. Người ta nói rằng chúng tôi đã đánh mất sự hưng phấn và lẽ ra chúng tôi không nên thay đổi nhiều về nhân sự ở trận gặp Slovakia. Nhưng Southgate đã giữ vững quan điểm của mình. Kế hoạch của tuyển Anh cách đây 2 năm đã phá sản vì trận thua trước Iceland. Vì thế, quyết định lần này của HLV Southgate là rất dũng cảm. Mọi người cứ nói rằng tuyển Anh cần ra sân với đội hình mạnh nhất, phải đứng đầu bảng và đừng làm điều gì khác, nhưng Southgate đã hành động theo suy nghĩ của cậu ấy. Trong 2 ngày qua, chúng tôi như thể bị Southgate lừa phỉnh vậy, nhưng tôi thích điều đó”.

Chú thích ảnh
Với trận thua trước Bỉ, đội tuyển Anh sẽ gặp Colombia tại vòng 1/8 World Cup 2018

Cựu hậu vệ của Arsenal và đội tuyển Anh, Lee Dixon phát biểu: “Là HLV, Gareth Southgate phải xử lý các tình huống. Cậu ấy có nhiều thứ phải xem xét như lịch thi đấu và thể lực của các cầu thủ. Gareth Southgate đã cho những cầu thủ cần có thời gian thi đấu ra sân vào tối nay. Nếu như có một vài cầu thủ nào đó bị chấn thương, Gareth hẳn sẽ rất đau lòng. Vì thế trong tình huống này, bạn không thể xử lý một cách hoàn hảo được”.

Về màn trình diễn của đội tuyển Anh, HLV Southgate phát biểu: “Tôi nghĩ đây là một trận đấu tốt của tuyển Anh. Dù Bỉ đã kiểm soát bóng tốt hơn và có những cơ hội ngon ăn hơn trong hiệp 1, nhưng chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội trong hiệp 2. Đây là bài kiểm tra tuyệt vời với chúng tôi”.

“Vardy và Rashford đã được cho ra sân nhưng họ không ghi bàn. Nhưng chúng tôi không phải trả giá cho điều đó. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra cơ hội giành chiến thắng và rõ ràng tuyển Anh cần phải cải thiện”.

“Các cầu thủ ra sân vào tối nay đã cống hiến hết sức mình và chưa bao giờ dừng lại. Mọi người đã nhìn thấy trình độ mà chúng tôi thể hiện, nhưng đội tuyển Anh sẽ còn tiếp tục tiến bộ nữa”, HLV Southgate nói tiếp.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm