Solskjaer: ‘Cavani xuất sắc thì MU vẫn có thể cần thêm tiền đạo’

19/05/2021 10:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Ole Solskjaer đã trải qua những cảm xúc mâu thuẫn trong trận hòa 1-1 của MU với Fulham ở vòng 37 Ngoại hạng Anh.

Kết quả bóng đá 18/5, sáng 19/5. MU mất điểm, Man City thua sốc, Chelsea vượt Leicester

Kết quả bóng đá 18/5, sáng 19/5. MU mất điểm, Man City thua sốc, Chelsea vượt Leicester

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Fulham, Brighton vs Man City, Chelsea vs Leicester. Kết quả bóng đá Italia Serie A. Kết quả bóng đá Copa Libertadores. 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh cập nhật TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 37:

* MU 1-1 Fulham

Xem video: https://youtu.be/2uCeKUYK7Eo

* Southampton 0-2 Leeds

Xem video: https://youtu.be/auD2052KVNg

* Brighton 3-2 Man City

Xem video: https://youtu.be/te37NbK7YI8

* Chelsea 2-1 Leicester City

Xem video: https://youtu.be/BB2rePsPBnQ

 

Trận đấu cuối cùng trên sân nhà của mùa giải, Ole Solskjaer phấn khích khi khoảng 10.000 CĐV được cho phép tới sân Old Trafford cổ vũ MU theo chính sách nới lỏng các hạn chế phòng dịch của chính phủ Anh. Ông cũng vui mừng khi Edinson Cavani lập siêu phẩm từ khoảng cách 30 mét, mở tỷ số cho MU.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Na Uy thất vọng với những gì MU đã thể hiện trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. MU phung phí nhiều cơ hội và để Fulham cầm hòa 1-1 với cú đánh đầu của Joe Bryan ở phút 76.

“Được bước ra sân với tiếng ồn từ người hâm mộ trên khán đài là cảm giác tuyệt diệu”, Ole Solskjaer chia sẻ sau trận đấu. “Tôi biết các cầu thủ thực sự đánh giá cao điều đó. Nhưng đôi khi họ hơi thái quá, muốn thực hiện những màn phô diễn kỹ thuật, những pha đánh gót dù không cần thiết. Dù sao họ cũng làm vậy với mục đích tốt. Họ muốn CĐV có một ngày tuyệt vời”.

Chú thích ảnh
HLV Ole Solskjaer vẫy chào người hâm mộ ở Old Trafford

  

Nhưng bàn thắng của Cavani là một ngoại lệ. Nó đến từ một pha giật gót của Bruno Fernandes. Bóng tới chân Cavani và từ khoảng cách 30 mét, tiền đạo người Uruguay thực hiện cú đá bổng xé lưới Fulham.

“Thật là một cách giới thiệu bản thân với Stretford End. Tôi nhớ tôi đã nói điều này từ lâu nhưng chúng tôi cần người hâm mộ ở đây để chứng kiến điều đó. Pha dứt điểm của Cavani rất xuất sắc và cách cậu ấy xoay sở để tạo ra cơ hội cho mình cũng rất đặc biệt”.

Đã có những ý kiến cho rằng với phong độ xuất sắc của Cavani, MU không cần vung tiền để đem về Old Trafford một tiền đạo, với mục tiêu số 1 họ hướng đến là Harry Kane. Solskjaer đáp lại: “Chúng tôi đang cố gắng để cải thiện sức mạnh đội hình. Có rất nhiều thứ bạn phải cân nhắc khi sắp xếp đội hình. Tôi không nói rằng Cavani ở lại đồng nghĩa với việc ai đó chơi ở vị trí tiền đạo sẽ không tới đây nữa. Về Kane, tôi không thể bàn luận vì sự tôn trọng dành cho các đội bóng khác. Có rất nhiều cầu thủ giỏi ngoài kia, Messi và Ronaldo cũng rất thú vị, nhưng tôi không thể bàn luận về họ”.

Trở lại với trận hòa Fulham, Solskjaer phân tích những điểm MU chưa làm được.

“Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội nhưng không thể tận dụng. Chúng tôi đáng ra phải xử lý tốt hơn. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, muốn có thêm động lực và sự tự tin bởi chúng tôi đã để mất quá nhiều điểm vào tuần trước. Hy vọng kết quả này không làm giảm sự tự tin của chúng tôi mà thay vào đó là đánh thức các cầu thủ.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm