Sốc với lời chỉ trích 'Mourinho đang hành xử như một kẻ du côn'

10/04/2017 21:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho với hậu vệ trái Luke Shaw của Man United đã gây ra rất nhiều ồn ào trong thời gian qua.

 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không ít lần công khai chỉ trích Shaw trên báo chí, điều hiếm xảy ra trong bóng đá chuyên nghiệp. Cũng chính vì cách hành xử này mà Mourinho đã bị chỉ trích dữ dội, dù ai cũng biết ông là một HLV cá tính, ăn nói sắc sảo. Dưới đây là góc nhìn của cựu danh thủ Stan Collymore trên tờ The Mirror về chủ đề này.

 

"Tôi không dám chắc chắn tại sao Luke Shaw lại trở thành mục tiêu cho cơn giận dữ của Mourinho. Và tôi có thể nói rằng cách HLV của Man United đối xử với hậu vệ cánh của ông ấy giống hệt với một kẻ du côn.

Tôi thích Mourinho, tôi biết rằng ông ấy là mẫu HLV hay chỉ trích cay độc và luôn nói rằng 'Tôi muốn nhiều hơn từ anh'. Nhưng lấy một cầu thủ trẻ ra để chỉ trích nhiều lần thì chắc chắn là ông ấy đang lạc lối.

Shaw, được Man United đưa về từ Southampton với giá 27 triệu bảng năm 2014, đang trong giai đoạn cần chứng tỏ mình là cầu thủ phù hợp với Man United? Đúng vậy. Shaw nên chuyển tới một nơi khác nếu cậu ấy không còn cảm thấy hứng thú ở đây và để lấy lại phong độ như thời còn ở Southampton? Cũng đúng nốt. Nhưng dù quyết định nào được đưa ra thì chắc chắn rằng Shaw cũng chẳng cần phải nhận nhiều sự chỉ trích công khai đến vậy.

Tôi biết Mourinho đã thẳng thắn nói với Shaw những gì ông ấy nói trong các cuộc phỏng vấn, và đó là lý do tại sao ông ấy lặp đi lặp lại điều đó. Nhưng lẽ ra những điều Mourinho nói nên xảy ra trong văn phòng của HLV hay phòng thay đồ, thay vì trong phòng họp báo. Điều đó gần giống với sự hèn nhát vậy. Ông ấy nên đứng trước mặt Shaw và nói thẳng vào mặt anh ấy.

 

Cuối cùng Mourinho cũng đã chịu khen Luke Shaw

Cuối cùng Mourinho cũng đã chịu khen Luke Shaw

Sau bao lần chỉ trích, cuối cùng huấn luyện viên Jose Mourinho cũng lên tiếng khen ngợi Luke Shaw sau màn trình diễn trước Sunderland đêm qua (9/4).

 

 

Tôi không nghĩ các cầu thủ trẻ, đặc biệt là bóng đá ngày nay, đối phó được với những chỉ trích kiểu như vậy, kiểu chỉ trích mà một vài người hiểu là xuất phát từ một kẻ du côn. Tôi đã chứng kiến và nghe thấy nhiều cách để một HLV lấy lại sự tự tin từ các cầu thủ mà không cần phải chỉ trích.

Sau trận derby Merseyside cuối tuần trước, HLV Ronald Koeman của Everton nói rằng ông ấy cảm thấy tự hào với các học trò, dù ông ấy biết là họ đã bị Liverpool quần cho tơi tả. Và sau đó họ đã phản ứng rất tốt tại Old Trafford và giành chiến thắng ở trận tiếp theo.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã nhướn lông mày khi đọc được rằng Mourinho so sánh sự nhiệt huyết của Shaw với của ông ấy. Bởi điều đó nói lên rằng Mourinho đã coi Shaw, mới 21 tuổi, có bầu nhiệt huyết của một ông già, mà một ông già thì không thể đá bóng.

Vì vậy, Mourinho có thể là một HLV giỏi, một nhà ngoại giao tài ba, nhưng những gì ông ấy đang làm lại giống như một kẻ du côn, và nếu mọi thứ tiếp diễn như vậy, sẽ chẳng hay ho cho bất kỳ ai cả".

Video clip trận Sunderland - Man United:

Vũ Mạnh
(Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm