SỐC: Chủ tịch Leicester khoe việc sa thải Ranieri trong một cửa hàng rượu

25/02/2017 23:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Theo một số nguồn tin, chủ tịch của Leicester đã huênh hoang về việc sa thải HLV Ranieri trong một cửa hàng rượu trước khi ra về với hai chai rượu trị giá 500.000 bảng.

HLV Claudio Ranieri đã bị CLB Leicester sa thải vào đêm thứ Năm (23/2) vừa qua. HLV người Italy chia sẻ mình rất bất ngờ với thông tin này đồng thời mô tả “Giấc mơ của ông dường như đã chết”.

Ngay sau khi tuyên bố trên được đưa ra, Chủ tịch của Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha đã phải hứng chịu những lời chỉ trích từ phía CĐV. Chưa hết, mới đây ông còn bị cáo buộc đã huênh hoang khoe về việc sa thải HLV Ranieri trong một cửa hàng rượu ở London.


Chủ tịch của Leicester bị tố huênh hoang về việc sa thải HLV Ranieri

Phó Chủ tịch của West Ham Karen Brady là người tiết lộ thông tin trên. Trong một cuộc phỏng vấn với The Sun, bà Brady tuyên bố ông Vichai Srivaddhanaprabha đã mua những chai rượu đắt tiền tại cửa hàng Hedonism Wines ở Mayfair, London chỉ một giờ trước trước khi Ranieri bị sa thải.

“Trong lúc tính tiền, chủ tịch của Leicester nói rằng trong khoảng một giờ tới hoặc lâu hơn, thông tin sa thải Ranieri sẽ được đưa ra”, Karen Brady tiết lộ.“Sau đó ông ấy trở ra để thanh toán hóa đơn của một chai rượu vang và một chai sâm banh”.

“Thật xấu hổ khi câu chuyện cổ tích nay lại trở thành một cơn ác mộng. Ít nhất ông ấy nên thể hiện nỗi buồn của mình mới phải”, Brady nói thêm.

Một nguồn tin khác cho biết: “Chủ tịch của Leicester trông giống như một con mèo đang vớ được kem vậy. Ông ấy thờ ơ khi nói với mọi người rằng đã sa thải Ranieri”.

“Thực tế ông ấy còn mỉm cười khiến tất cả nghĩ rằng ông ấy đang nói đùa”, The Sun tiết lộ.


Ranieri hẳn phải rất sốc khi nghe được những thông tin này

Nếu những thông tin trên là thật, đây là một điều gì đó vô cùng tàn nhẫn với Claudio Ranieri. “Gã thợ hàn” đã đưa Leicester đến đỉnh vinh quang 9 tháng trước đồng thời giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải 2015/2016.

Cửa hàng mà chủ tịch của Leicester City mua rượu cũng là địa điểm ưa thích của HLV Man United, Jose Mourinho. “Người đặc biệt” cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự với Ranieri khi đưa Chelsea vô địch Premier League mùa giải 2014/2015 nhưng bị sa thải 1 năm sau đó. Trong buổi phỏng vấn gần đây, Mourinho đã mặc một chiếc áo có chữ CR để thể hiện sự đồng cảm với người đồng nghiệp.


Mourinho đồng cảm với Ranieri

Xem lại trận đấu giữa Leicester và Sevilla:



Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm