Slovenia 0-0 Anh: Joe Hart tỏa sáng, Tam sư thoát hiểm hú vía

12/10/2016 05:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu thủ thành Joe Hart không tỏa sáng với những pha cứu thua ngoạn mục, đội tuyển Anh đã phải trắng tay rời Slovenia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

Gareth Southgate hẳn đã lường trước được những khó khăn khi đối đầu với hàng thủ rất rắn của đội chủ nhà Slovenia do thủ thành tài ba Jan Oblak (hiện khoác áo Atletico) chỉ huy, song có lẽ điều ông không ngờ tới lại là việc đội nhà đã phải trải qua nhiều phen hú vía như thế. Rất may, Southgate còn có Joe Hart.

Eric Dier đã trở lại sau khi dính chấn thương và chính anh đã đẩy Wayne Rooney lên ghế dự bị. Nhưng hóa ra chính Eric Dier đã mắc một sai lầm đáng trách ngay ở phút thứ 10 với pha chuyền về bất cẩn tạo điều kiện cho Ilicic băng xuống. Rất may là Joe Hart đã băng ra kịp thời để cản phá, và một pha dứt điểm sau đó của Krhin đưa bóng đi dội cột dọc.


Joe Hart đã thi đấu cực hay

Đầu hiệp hai, khung thành tuyển Anh lại chao đảo khi đội trưởng Slovenia Bostian Cesar băng vào đánh đầu cận thành nhưng Joe Hart đã kịp thời phản xạ đẩy ra. Ngay sau đó chỉ một phút, vẫn từ một quả phạt góc, Hart lại cản phá một cú đánh đầu còn hiểm hơn nữa từ phía Kurtic.


Henderson chơi rất hay trước Malta nhưng mắc lỗi ở trận này

Chưa hết đến phút 69, đến lượt đội trưởng Jordan Henderson khiến các CĐV nhà thót tim với pha chuyền cực kỳ bất cẩn tạo điều kiện cho Ilicic có cơ hội đối mặt với Joe Hart, nhưng một lần nữa, thủ môn đang khoác áo Torino này xuất sắc.


Rooney vào sân nhưng không để lại nhiều dấu ấn

Đến phút 73, Wayne Rooney được tung vào sân, song “số 10” vẫn không thể mang lại sự đột biến cho đội tuyển Anh. Cơ hội đáng chú ý nhất của họ là cú sút xa của Jesse Lingard ở phút 82, nhưng thủ thành Jan Oblak đã xuất sắc cản phá


Sturridge bất lực trước khung thành Jan Oblak

Với trận hòa 0-0 này, tuyển Anh vẫn đứng đầu bảng F với 7 điểm, nhưng rõ ràng, họ vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong thời gian tới.

Đội hình thi đấu

Slovenia: Jan Oblak - Miral Samardzic, Bostjan Cesar (Mevlja 68), Bojan Jokic, Aljaz Struna - Rene Krhin (Omladic 84) - Jasmin Kurtic, Valter Birsa (Kronaveter 59), Benjamin Verbic - Josip Ilicic, Roman Bezjak

Anh: Joe Hart - Danny Rose, Gary Cahill, John Stones, Kyle Walker - Jordan Henderson, Eric Dier 10 Dele Alli (Rooney 73’) - Theo Walcott (Townsend 62), Jesse Lingard, Daniel Sturridge (Rashford 82).

Xếp hạng bảng F hiện tại

Kết quả các trận khác đêm qua

Bảng C
CH Czech 0-0 Azerbaijan

Đức 2-0 N.Ireland

Na Uy 4-1 San Marino

Bảng E
Kazakhstan 0- 0 Romania

Đan Mạch 0-1 Montenegro

Ba Lan 2-1 Armenia

Bảng F
Lithuania 2-0 Malta

Slovakia 3-0 Scotland

Slovenia 0-0 Anh

T.C
Tổng hợp



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm