Sir Alex thừa nhận đã gây áp lực lên trọng tài để có 'Fergie Time'

17/05/2013 08:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson mới đây đã thừa nhận rằng ông đã gây áp lực lên trọng tài để buộc họ phải bù giờ nhiều hơn trong các trận đấu mà M.U không có lợi về tỷ số.


Hình ảnh quen thuộc của Sir Alex trong các trận đấu - Ảnh Getty

Chuyện này đã trở thành một giai thoại về Sir Alex và người ta vẫn gọi đó là 'Fergie Time' (thời gian của Fergie). Sir Alex đã lấy chính trận đấu cuối cùng của ông với M.U ở Old Trafford với Swansea hôm Chủ nhật vừa qua để làm ví dụ cho cái gọi là “Fergie Time”.

“Khi trọng tài thứ tư giơ bảng và nó chỉ ra rằng sẽ có 8 phút bù giờ, tôi đã nói rằng ‘ông hãy nghĩ lại đi’. Đó là một phần của việc bạn cố gắng tạo ra áp lực và dồn nó về phía trọng tài. Nhưng tôi dành các cuộc chiến tâm lý cho đối thủ chứ không phải trọng tài”, Sir Alex tiết lộ.

Chiến lược gia kỳ cựu người Scotland cũng hứa hẹn rằng HLV David Moyes sẽ được nhận một chiếc đồng hồ mới khi kế nhiệm ông dẫn dắt M.U từ mùa giải tới. Phải chăng, Sir Alex cũng muốn người kế nhiệm học theo ông?

Sir Alex cũng chia sẻ về những gì ông sẽ làm sau khi giải nghệ. “Có lẽ tôi sẽ tham gia một vài khóa học về ngôn ngữ. Và một việc khác là tôi sẽ uống tất cả các loại rượu nho”.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm