Sir Alex: 'M.U còn cơ hội nhưng Man City mới là ứng viên số 1'

27/10/2016 19:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, Sir Alex Ferguson đã phát biểu rằng Manchester United vẫn có cơ hội giành danh hiệu Premier League mùa này nhưng Manchester City mới là ứng cử viên số 1.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu hồi năm 2013, Man United đã bổ nhiệm 2 HLV là David Moyes và Louis van Gaal nhưng cả 2 người này đều thất bại trong việc mang danh hiệu Premier League về cho đội chủ sân Old Trafford. Mùa Hè qua, “Quỷ đỏ” bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV trưởng CLB và Sir Alex Ferguson tin rằng “Người Đặc Biệt” đủ khả năng để cạnh tranh danh hiệu với Pep Guardiola. Thế nhưng, trải qua 9 vòng đấu, Man United hiện đang đứng thứ 7 trên BXH và kém nhóm dẫn đầu là Man City, Arsenal, Liverpool đến 6 điểm.

Mới đây, cựu HLV trưởng Man United đã phát biểu trên một tạp chí của Đức rằng Man City vẫn sẽ là đội có nhiều khả năng vô địch Premier League nhất mùa này dù đang trải qua chuỗi 6 trận không thắng trên tất cả các mặt trận. Tuy nhiên, HLV người Scotland nhấn mạnh “điều đó là rất khó đoán trong vài năm gần đây”.

“Tôi nghĩ có 5 ứng cử viên tiềm năng lúc này: Man City là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Premier League. Liverpool, Tottenham, Man United xếp ngay sau nếu họ tìm được sự nhất quán trong lối chơi. Ngay cả khi bị dẫn trước đến 6 hoặc 8 điểm, bạn vẫn có thể đuổi kịp đối thủ”, Sir Alex chia sẻ.

“Sự thù địch giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị. Và đừng quên Arsenal, họ là một đội bóng mạnh. “Pháo thủ” sẽ trở nên tốt hơn và tích cực hơn. Tôi rất ấn tượng với chàng trai trẻ Alex Iwobi”, Sir Alex nói tiếp.


Sir Alex cho rằng Man City là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League

HLV của Arsenal, ông Arsene Wenger đã mô tả Premier League như là “giải đấu dành cho những HLV hàng đầu thế giới” trước khi mùa giải bắt đầu, với Antonio Conte của Chelsea, Mauricio Pochettino của Tottenham và Jurgen Klopp của Liverpool cùng nhiều HLV được đánh giá cao khác đều tụ hội ở giải ngoại hạng Anh. Sir Alex từng khen Klopp đã “hồi sinh sự nhiệt huyết của Liverpool” và cũng ca ngợi Pochettino, nhưng ông hy vọng Mourinho có thể tái tạo thành công trước đây của mình.

“Tài năng của Pep Guardiola là không phải bàn cãi, Conte cũng đang giúp Chelsea trở lại trên đường đua. Nhưng Jose Mourinho cũng là một đối thủ đáng gờm với 2 người họ. Cậu ấy từng giành 2 chức vô địch Champions League với 2 CLB cùng nhiều danh hiệu tại 3 quốc gia khác nhau”, HLV người Scotland nói tiếp. “Pochettino cũng là một người có tiềm năng. Spurs có một sự kết hợp tuyệt vời giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm. Mặc dù thiếu vắng cây săn bàn hàng đầu Harry Kane hay Eric Dier vì chấn thương nhưng họ vẫn đang có thứ hạng tốt trên BXH”.


Sir Alex tin Mourinho có thể cạnh tranh với Guardiola

Khi được hỏi về thành công của Leicester mùa giải trước, Sir Alex cũng chia sẻ: "Họ có chính sách chuyển nhượng tuyệt vời. Leicester có những cầu thủ với khát khao thành công và một ý chí giành chiến thắng, chứ không phải những người có giá trị cao. Họ là một ví dụ tốt cho các CLB khác. Trong giải hạng nhất chẳng hạn, những đội như Barnsley và Huddersfield đều có thể vô địch. Điều đó là hoàn toàn khả thi”, Sir Alex chia sẻ.

“Mùa giải này, Leicester có thể gặp khó khăn ở Premier League, nhưng tại Champion League, với 3 chiến thắng trong 3 trận đầu tiên, tôi nghĩ rằng họ có khả năng để tiến sâu hơn, kể cả khi không giành được danh hiệu”, Sir Alex nói thêm.


"Leicester thành công vì chính sách chuyển nhượng tuyệt vời"

Sir Alex Ferguson cũng cho biết ông cảm thấy lạc quan vào cơ hội tiến sâu tại Champions League của các CLB Anh mùa này. HLV người Scotland tin rằng Arsenal “có khả năng  tiến sâu” trong năm nay nhưng ông mong đợi nhiều hơn từ Man City của Guardiola, đội mới chỉ có 4 điểm sau 3 trận đấu và đang đứng thứ 2 tại bảng C.

“Tôi có một chút thất vọng với Man City, họ đã không áp đảo được Barcelona và để thua với tỷ số 0-4”, Sir Alex tiếp tục. “Thật vậy, bất cứ khi nào Lionel Messi nhìn thấy cơ hội, cậu ấy đều chuyển hóa nó thành bàn thắng. Toàn bộ hệ thống của Man City đã chơi không tốt. Họ đã bỏ lỡ một cơ hội lớn để vươn lên dẫn đầu BXH”.

“Monchengladbach, mặc dù không có được khởi đầu thuận lợi, nhưng đã có màn trình diễn thuyết phục trước Celtic và giành trọn 3 điểm. Man City vẫn còn nhiều việc để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp”, Sir Alex nói thêm.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm