Sheikh Mansour, ông chủ siêu giàu có của Man City ăn chơi xa xỉ đến mức nào?

17/12/2017 08:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Pep Guardiola và các cầu thủ của ông Man City xứng đáng được ngợi ca sau những gì họ đã làm được từ đầu mùa cũng như những thành công đã chinh phục trước đó nhưng họ sẽ không thể đạt được thành công quan trọng ấy nếu không có sự hậu thuẫn to lớn của một nhân vật đầy quyền lực.

Chúng ta đang nói về ông chủ của đội bóng này là tỷ phú Sheikh Mansour, người mua lại Man City năm 2008 với giá 210 triệu bảng. Mansour không chỉ sở hữu Man City mà còn là ông chủ của hai CLB bóng đá khác gồm Melbourne City, New York City đồng thời ông cũng rất thích đua ngựa. Mansour cũng là phó Thủ tướng UAE.

Chú thích ảnh

Người đàn ông quyền lực nhất ở sân Etihad có một cuộc sống cực kỳ đáng mơ ước và những gì Sheikh Mansour đã giúp Man City làm được tới lúc này không tệ chút nào. Với nguồn tiền mà ông đầu tư, City đã hai lần vô địch Premier League các năm 2012, 2014, đoạt 1 cúp FA và 2 cúp Liên đoàn Anh. Mùa này, City tiến lên một đẳng cấp mới với Guardiola. Họ hiện bỏ cách M.U theo sát nhất tới 11 điểm và vẫn bất bại sau 17 trận đã đấu. Các nhà cái đánh giá họ là ứng viên vô địch Champions League.

Ông chủ Man City giàu nhất trong thế giới bóng đá

Ông chủ Man City giàu nhất trong thế giới bóng đá

Theo công bố mới nhất của tạp chí bóng đá FourFourTwo (Anh), tỷ phú Sheikh Mansour, người đang sở hữu Man City, chính là nhân vật được xếp hạng giàu nhất trong thế giới bóng đá.

Năm 2013 Mansour mua lại New York City FC chiêu mộ Frank Lampard và David Villa. Năm 2014 ông mua tiếp Melbourne City FC và cũng đồng thời là chủ sở hữu Al Jazira, đội bóng vừa đấu với Real Madrid ở bán kết Club World Cup. Sheikh Mansour là một trong những người giàu nhất thế giới. Ông có một du thuyền siêu hiện đại. Đó là du thuyền lớn thứ 5 thế giới, trị giá 400 triệu bảng, đặt tên là Topaz.

Chú thích ảnh

Du thuyền của Mansour có 8 tầng, 2 đường băng lên thẳng, 3 bể bơi, một phòng gym, một phòng tắm hơi và một rạp chiếu phim cùng nhiều tiện ích khác. Mansour từng cho tài tử điện ảnh Leonardo di Caprio mượn siêu du thuyền của ông để tổ chức tiệc dành cho 21 người bạn ở Sao Paulo ngay trước khi diễn ra VCK World Cup 2014. Mansour đã tiếp nhiên liệu cho du thuyền của ông ở Thổ Nhĩ Kỳ mới đây. Để đổ đẩy 730 nghìn lít nhiên liệu vào thùng trong vòng 5 giờ đồng hồ, Mansour đã chi ra 380 nghìn bảng.

Không chỉ ăn chơi xa xỉ trên biển mà cả trên đất liền, độ chịu chơi của ông chủ Man City cũng vô cùng đáng nể. Mansour sở hữu 5% cổ phần của Ferrari. Ông cũng là người giúp đưa giải đua xe FA tới UAE với GP Abu Dhabi bắt đầu diễn ra từ 2009 và liên tục được tổ chức từ đó đến nay. Mansour sở hữu cả dàn siêu xe trong đó có chiếc Mercedes SLR-McLaren trị giá 350 nghìn bảng, một chiếc Lamborghini Reventon trị giá 840 nghìn bảng và một chiếc Ferrari Enzo có giá 2,5 triệu bảng.

Ông cũng sở hữu tới 5 chiếc Bugatti Veyrons, có giá khởi điểm là 1,1 triệu bảng còn siêu xe đắt nhất của ông là chiếc Porsche 911 GT1 có giá 3 triệu bảng. Theo báo Anh thì Sheikh Mansour có 2 vợ, 6 con. Ông cưới Sheikha Alia bint Mohammed bin Butti Al Hamed trong những năm 1990 và có 1 con trai với cô này. Sau đó ông cưới Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum và có thêm 2 con trai, 3 con gái.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm