Sergio Aguero: Ghi 100 bàn, vẫn không được thừa nhận

21/04/2016 14:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng Sergio Aguero cũng có bàn thắng thứ 100 ở Premier League, nhưng dù xác lập được cột mốc này, cầu thủ người Argentina vẫn chưa được công nhận tài năng.

Sergio Aguero chuyển đến Man City từ Atletico Madrid với giá 38 triệu bảng vào tháng 7/2011, sau khi ghi 83 bàn trong 168 trận cho đội bóng Tây Ban Nha. 5 năm sau, anh đã cán mốc 100 bàn ở Premier League sau 147 trận, chỉ kém duy nhất Alan Shearer (124 trận) và là một ví dụ cho việc mua sắm khôn ngoan của đội chủ sân Etihad.

Một Aguero hiệu quả

Hiệu suất ghi bàn trung bình của Aguero là 107,55 phút/bàn, tốt hơn với Thierry Henry, huyền thoại của Arsenal (121,8 phút/bàn) hay Ruud van Nistelrooy của Man United (128,2 phút).

Dù đang chơi mùa thứ 5 ở Man City, nhưng Aguero cho thấy anh chưa hề bị mài mòn. Mùa trước, ngôi sao người Argentina là Vua phá lưới ở Premier League với 26 bàn, hơn người xếp thứ 2 là Harry Kane (Tottenham) tới 5 bàn. Đây là thành tích đáng nể với Aguero, người đã ngồi ngoài 6 tuần ở mùa giải đó do chấn thương đầu gối.

Hiện tại Aguero chỉ kém Harry Kane, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này có 2 bàn, dù anh thi đấu ít hơn tiền đạo người Anh tới 7 trận. Theo thống kê, Aguero cứ 95 phút lại ghi bàn ở mùa này, trong khi Kane cần tới 125 phút.

Số 10 của Man City còn làm nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử Man City (và có lẽ là kịch tính nhất Premier League) khi anh ghi bàn thắng ở phút 90+4 trong trận gặp QPR vào cuối mùa để giúp đội bóng của HLV Roberto Mancini vượt qua Man United để đoạt chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử CLB. Cho tới nay, Aguero đã bổ sung thêm 1 danh hiệu ở Premier League cùng với Man City.

Nhưng vẫn bị PFA ngoảnh mặt

Song không giống Harry Kane và Jamier Vardy (cũng ghi được 22 bàn ở mùa giải này), Aguero không có mặt trong danh sách đề cử rút gọn cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp nước Anh). Trên thực tế, Aguero chưa bao giờ có mặt trong danh sách đề cử rút gọn cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA trong 5 năm anh chơi bóng ở xứ Sương mù. Tiền đạo 27 tuổi này cũng chưa một lần lọt vào Đội hình xuất sắc nhất mùa.

Đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Anh: Leicester City thống trị

Đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Anh: Leicester City thống trị

Vardy, Mahrez, Kane, Ozil đều có mặt trong danh sách rút gọn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) tổ chức.

Điều này khiến nhiều người không hài lòng, bao gồm HLV Pellegrini của Man City: “Tôi không biết ai đã chọn ra những cầu thủ trong danh sách rút gọn cũng như tiêu chí lựa chọn là gì. Ở mùa giải khác, có thể người ta sẽ không bầu cho Aguero vì cậu ấy vắng mặt nhiều do chấn thương. Nhưng Aguero đã chứng minh ở mỗi trận mùa này rằng cậu ấy xứng đáng có mặt trong danh sách rút gọn”.

Anh bị xem là “nạn nhân” của việc bầu chọn danh sách rút gọn sớm (6 tuần trước khi mùa giải kết thúc). Còn nhớ ở mùa trước, Aguero đã ghi tới 9 bàn trong 7 trận sau khi danh sách rút gọn của PFA được công bố. Ở mùa này, Aguero đã ghi 4 bàn trong 2 trận sau khi biết mình tiếp tục vắng mặt trong danh sách rút gọn.

Song có một sự thực sự là bàn thắng của Aguero trong trận gặp Newcastle vừa qua không thể giúp Man City tiến bước trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League mùa này. Đội bóng của HLV Pellegrini đang kém Leicester 12 điểm do phong độ phập phù. Aguero dĩ nhiên cũng không chơi ổn định trong cả mùa này như Vardy và Kane.

Nhưng dù thế nào, việc Aguero vắng mặt trong danh sách rút gọn của PFA cũng là điều đáng tiếc. Theo đánh giá của tờ Goal, chỉ có duy nhất một người thực sự xứng đáng với giải thưởng của PFA ở 5 mùa qua, đó là Eden Hazard (Chelsea).

Đến bao giờ, Aguero mới được PFA công nhận? Đây đang là điều trăn trở với HLV, cầu thủ và CĐV của Man City.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm