Scholes: ‘Tôi không tin Man United vô địch Premier League mùa này’

23/11/2015 09:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu danh thủ Paul Scholes của Man United tiếp tục chỉ trích lối chơi của HLV Louis Van Gaal, đồng thời cho rằng đội bóng cũ của mình vẫn chưa đủ khả năng giành danh hiệu Premier League năm nay, ngoại trừ trường hợp Man City và Arsenal liên tiếp sảy chân như vòng đấu vừa qua.

Đoàn quân của HLV Louis Van Gaal đã giành chiến thắng 2-1 đầy khó khăn trên sân của Watford và tạm thời vượt qua Arsenal và Man City trên BXH, khi cả 2 đối thủ trực tiếp này đều chịu thất bại tại vòng 13 Premier League. Trước trận đấu, một thống kê của BT Sport chỉ ra Man United đã tạo ra trung bình 47 đường chuyền trên mỗi pha dứt điểm, cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

Cựu Quỷ đỏ Paul Scholes cho rằng như vậy là quá nhiều, và Man United phải ngay lập tức thay đổi điều này nếu muốn giành chức vô địch: “Thống kê đó đã nói lên tất cả về Man United và phong cách chơi bóng của họ mùa này. Có quá nhiều đường chuyền an toàn được thực hiện trước khi các cầu thủ tiến vào 1/3 sân cuối cùng, và đó là lý do những tiền đạo như Wayne Rooney gặp khó khăn. Họ không được các đồng đội phía sau hỗ trợ một cách tốt nhất”.

Van Gaal: 'Scholes nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Man United đang tiến bộ'

Van Gaal: 'Scholes nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Man United đang tiến bộ'

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Crystal Palace, HLV Louis van Gaal đã đáp trả chỉ trích của Paul Scholes. Ông cũng cho rằng Man United không hề nhàm chán và đội bóng đang tiến bộ.



Scholes tin rằng Rooney thi đấu không tốt do lối chơi quá an toàn của Van Gaal

“Liệu họ có đủ sức vô địch giải đấu hay không ư? Tôi không hoàn toàn tin vào điều đó, trừ khi Man City và Arsenal phải vật lộn với các chấn thương và phong độ thất thường”.

Trước thành tích phòng ngự tốt nhất trong lịch sử Premier League của Man United lập được mùa này, Scholes cho biết nguyên nhân là do Van Gaal đã lựa chọn lối chơi quá an toàn. Anh tin rằng chiến thuật của HLV người Hà Lan đang bóp nghẹt sự sáng tạo của những cầu thủ như Bastian Schweinsteiger: “Hai tiền vệ trung tâm chỉ chơi bóng trong 10 yard (khoảng 9 mét) trước mặt các trung vệ và thường tung ra những đường chuyền an toàn. Điều đó dẫn đến việc Schweinsteiger thường xuyên đứng vào vị trí của hậu vệ trái”.

“Tiền vệ đá thấp để có thêm khoảng trống hoặc tung ra các đường chuyền dài là chuyện thường, nhưng anh ấy mất quá nhiều chạm để xử lý bóng và lùi sâu quá mức cần thiết. Schweinsteiger liên tục chuyền về cho thủ môn. HLV của anh ấy chắc hẳn đang rất hạnh phúc với cách mà các cầu thủ thi đấu hiện tại”.


Đây không phải lần đầu tiên Scholes chỉ trích Van Gaal

“Mọi người mong đợi nhiều hơn ở Schweinsteiger, một nhà vô địch World Cup và Champions League. Điều quan trọng nhất trong nghệ thuật chơi bóng ở hàng tiền vệ không phải là lùi sâu để tìm kiếm khoảng trống, mà là cách xử lý các tình huống ở giữa sân. Đó là khoảng không gian chật hẹp nhất, và bạn phải có mặt ở đó để hỗ trợ cho các đồng đội tuyến trên”.

“Man United đang phòng ngự một cách tuyệt vời, và đó là do họ không chịu tiến lên phía trước”.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm