Sau vòng 5, Chelsea sẽ dẫn đầu Premier League?

14/09/2018 06:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trước vòng 5 Premier League, Chelsea, Watford và Liverpool là những đội bóng còn duy trì mạch toàn thắng. Việc Watford và Liverpool gặp những đối thủ đáng gờm ở vòng 5 này có phải cơ hội để Chelsea giữ mạch thắng, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng?

Cầu thủ Chelsea gây sốc khi chế giễu chiều cao của đối thủ

Cầu thủ Chelsea gây sốc khi chế giễu chiều cao của đối thủ

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Chelsea, Matt Miazga vừa có hành động chế nhạo chiều cao của đối phương trong trận đấu ĐT Mỹ thắng 1-0 trước Mexico.

Thành tích toàn thắng sau 4 vòng của Chelsea đến lúc này hoàn toàn vượt ngoài mong đợi. Đội bóng áo xanh bước vào mùa giải với chỉ một tân binh đáng chú ý là Jorginho từ Napoli. Tân HLV Maurizio Sarri đến nhậm chức Chelsea sau khi World Cup 2018 kết thúc và chưa có nhiều thời gian để truyền tải thứ bóng đá “Sarri-ball” đến từng cầu thủ.

Một Chelsea chưa thành hình dưới thời Sarri vẫn biết cách khởi đầu mùa giải như ý. Không thể phủ nhận 3 trong 4 chiến thắng của đội chủ sân Stamford Bridge là trước các đối thủ dưới cơ gồm Huddersfield, Newcastle và Bournemouth. Mặt khác, Chelsea cho thấy một bộ mặt tươi mới dưới thời Sarri. Họ sẵn sàng cho những trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng lớn, chuyền bóng nhiều hơn và các hậu vệ không ngại dâng cao.

Cơ hội để Chelsea duy trì mạch toàn thắng đầu mùa là rất cao. Đối thủ của họ, Cardiff, vẫn chưa biết mùi chiến thắng với 2 trận hòa, 2 trận thua sau 4 vòng. Hai vòng gần đây, Cardiff để lọt lưới tới 6 bàn, tương phản với những trận hòa không bàn thắng ở hai vòng đầu tiên mùa này.

Chelsea cũng không phải quá lo lắng với đấu trường Europa League. HLV Sarri tiết lộ ông sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ trong giai đoạn vòng bảng. Điều này giúp đội chủ sân Stamford Bridge toàn tâm toàn ý cho trận đấu với Cardiff thứ Bảy này. Liverpool, ngược lại, vừa phải chơi một trận đấu không dễ dàng với Tottenham, lại cần để tâm tới trận gặp PSG ở vòng bảng Champions League sau đây ba ngày. Với Watford, M.U hứa hẹn là một thách thức xứng tầm, khi áp lực dành cho Jose Mourinho ngày càng lớn. Cơ hội Chelsea bứt phá sau vòng 5 là rất rõ ràng, dù vẫn còn quá sớm để khẳng định khả năng vô địch của thầy trò Sarri.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm