Sanchez chấn thương, Henry chỉ trích Wenger

30/11/2015 09:56 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Thierry Henry cảm thấy khó hiểu trước quyết định tung Alexis Sanchez ra sân của HLV Arsene Wenger. Henry cho rằng Arsenal đã vắt kiệt sức của Alexis Sanchez, điều đó dẫn tới chấn thương của cầu thủ này.

Hồi giữa tuần, HLV Arsene Wenger tiết lộ Sanchez có dấu hiệu chấn thương gân khoeo sau chiến thắng trước Dinamo Zagreb ở vòng bảng Champions League. Thế nhưng, ông Wenger vẫn tuyên bố: “Đây chưa phải là lúc để Sanchez nghỉ ngơi”.

Chính vì thế, Sanchez vẫn có tên trong đội hình Arsenal ở chuyến làm khách tới sân của Norwich. Nhưng 57 phút kể từ khi bóng lăn, Sanchez đã phải tập tễnh rời sân sau pha va chạm với hậu vệ Ryan Bennett của Norwich. Chứng kiến chấn thương của Sanchez, Thierry Henry vô cùng khó chịu. Anh chỉ trích thầy cũ Wenger đã tham bát bỏ mâm, bắt Sanchez cày ải kể cả khi đã có dấu hiệu chấn thương.


Henry bất bình với quyết định của Wenger

“Bây giờ trên hàng công Arsenal chẳng còn nhiều lựa chọn bởi Welbeck chấn thương, Walcott cũng vậy, Chamberlain thì mới trở lại, giờ là Sanchez”, Henry chia sẻ.

Trước những chỉ trích, HLV Wenger giải thích: “Tôi có thể cho cậu ấy nghỉ ngơi trận này nhưng cậu ấy bảo cảm thấy rất ổn, không có vấn đề gì và sẵn sàng ra sân”.

Trước lời biện minh này của ông Wenger, Henry phản bác. “Nếu bạn hỏi Sanchez có sẵn sàng ra sân hay không, đương nhiên anh ta sẽ nói có. Nếu anh ta nói không, có thể sẽ phải rời khỏi CLB. Tôi nghĩ rằng CLB không nên hỏi cậu ấy bất kỳ câu hỏi nào nếu có ý định thực sự muốn cho Sanchez nghỉ ngơi. Thực tế, cá nhân tôi cũng không thích việc này khi còn là cầu thủ”.

“Cậu ấy đã chơi cho tuyển Chile, mất 14 giờ bay để trở lại London và ra sân ở bất cứ trận nào. Trận gặp Dinamo Zagreb, cậu ấy chơi hay, ghi bàn và chưa chấn thương. Tại sao 20 phút trước khi mãn cuộc lại không rút cậu ấy ra?”

Sanchez tập tễnh rời sân ở phút 57

Trận gặp Norwich, Arsenal một lần nữa thể hiện màn trình diễn không thuyết phục. Dẫn trước nhờ pha lập công của Oezil nhưng Arsenal bị gỡ hòa sau pha phản công tốc độ của đội nhà. Hòa 1-1, Arsenal khép lại tháng 11 thất vọng với ba trận không biết thắng (hòa 2, thua 1). Henry rõ ràng không hài lòng khi theo dõi trận cầu.

“Tôi đã nghĩ rằng Arsenal thua trận này, nhất là khi chứng kiến những gì xảy ra ở đầu hiệp 2. Arsenal chiếm quyền kiểm soát bóng, chuyền bóng qua lại quanh khu vực cấm địa đối thủ nhưng rút cuộc chỉ có 3 cú sút trúng mục tiêu, và đó là tất cả. Tôi thấy họ đã chơi không thực sự thoải mái”.

Arsene Wenger đồng ý với nhận xét của trò cũ. “Chúng tôi có chút vấn đề. Trong hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng kiểm soát bóng nhưng khâu dứt điểm lại không đủ mạnh và sắc bén”..

Danh sách chấn thương hiện tại của Arsenal:

Kieran Gibbs (bắp chân, sắp trở lại)

Mikel Arteta (bắp chân, sắp trở lại)

Francis Coquelin (đầu gối, nghỉ thi đấu 3 tháng)

Tomas Rosicky (đầu gối, nghỉ thi đấu dài hạn)

Theo Walcott (cơ, sắp trở lại)

Jack Wilshere (mắt cá chân, nghỉ đến Giáng sinh)

Danny Welbeck (đầu gối, nghỉ thi đấu dài hạn)

Alexis Sanchez (gân khoeo, chưa xác định)

Laurent Koscielny (hông, chưa xác định)

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm