'Rùa' như Man United: Trước khi ghi bàn, Juan Mata suýt bị Van Gaal rút khỏi sân

03/03/2016 09:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng Watford 1-0, HLV Louis van Gaal bảo quá may, bởi ông đã định thay Juan Mata ra sân rồi nhưng thay đổi quyết định, để cuối cùng Mata ghi bàn.

Man United đã san bằng điểm số với Top 4 sau thắng lợi trước Watford. Họ hiện có 47 điểm, bằng Man City nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Tất cả nhờ Juan Mata, cầu thủ ghi bàn duy nhất bằng cú đá phạt.

Van Gaal phải cảm ơn thần may mắn. Vì Mata đang chấn thương, ông đã định thay anh ra rồi, nhưng nghĩ thế nào lại chần chừ. Cuối cùng, Mata sút phạt ghi bàn duy nhất, sau không dưới 5 cơ hội bị tiền đạo Ighalo phía Watford bỏ lỡ.

“Cậu ấy đã tập tễnh rồi nhưng vì thế trận đang khởi sắc, tôi chần chừ không thay người. Tôi đã ra lệnh cho Lingard khởi động với ý đồ đổi Martial lên vị trí đá tiền đạo ở thời điểm chúng tôi đang có thế trận tốt hơn. Vì thế, khi Mata ghi bàn, tôi đã rất hạnh phúc vì vẫn để cậu ấy thi đấu trong sân. Tôi đã muốn thay Mata nhưng rồi không thay nữa. Đó là vận may của tôi”.



Van Gaal thảng thốt vì Mata khi bàn

Đã tiếp cận Top 4 nhưng khi được hỏi, Van Gaal vẫn thận trọng. “Phải từng bước một”, ông quả quyết. “Dĩ nhiên, thắng 4 trận liên tiếp quả là tuyệt nhưng chúng tôi có đội hình mỏng và vẫn gặp nhiều vấn đề như 3 tuần trước. Các cầu thủ trở lại sau chấn thương vẫn chưa giải quyết được các vấn đề”.

“Trở lại sau chấn thương, họ chưa đủ thể lực. Anh có thấy Rojo đang vật lộn không? Tôi cho cậu ta đá 20 phút rồi 70 phút, và tôi phải làm vậy bởi đây là Premier League”.

“Khi nhìn vào danh sách cầu thủ chấn thương các anh sẽ thấy vấn đề của chúng tôi lớn nhường nào. Do đó đến bây giờ vẫn có cơ hội vào Top 4, theo tôi, chúng tôi đã làm quá tốt”.

“Chúng tôi đã vào tứ kết cúp FA và tôi cho thế là không tồi. Chúng tôi vào đến vòng 1/8 Europa League, cũng không tồi”.

Sau trận thắng này, vòng sau, Man United làm khách West Brom trước khi gặp Liverpool ở Europa League.

HD
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm