Ross Barkley: 'Đừng so sánh tôi với Rooney'

15/11/2014 07:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Anh đã ví tiền vệ 20 tuổi Ross Barkley như một Rooney mới. Tuy nhiên cầu thủ của Everton không hề muốn bị so sánh với người đàn anh của mình ở đội tuyển quốc gia chút nào.

Barkley khởi nghiệp ở vị trí trung vệ. Anh chơi vị trí này tại đội bóng thiếu niên Ash Celtic ở Liverpool và sau đó là ở đội bóng của trường Broadgreen. Tuy nhiên sau đó anh chuyển sang đá tiền vệ: “Bởi vì tôi thường cầm bóng và lao lên”, cầu thủ 20 tuổi nhớ lại. Ở vị trí tiền vệ, Barkley chơi hay hơn rất nhiều. Tuy nhiên cầu thủ trẻ này đã từng 2 lần bị Everton cho Sheffield Wednesday và Leeds United mượn và đều bị gửi trả về sớm. Sau mùa giải 2013-14, tài năng của Barkley mới dần được biết đến. Thậm chí Xavi Hernandez, tiền vệ trứ danh của Barca còn cho rằng anh đủ phẩm chất để thi đấu cho Barca.

Trong khi đó, HLV Roy Hodgson thì so sánh anh với Paul Gascoigne, một huyền thoại của đội tuyển Anh. “Nếu nói về khía cạnh tốc độ và sức mạnh khi có bóng, bạn có thể so sánh Barkley với Paul Gascoigne. Khi Gascoigne bứt tốc thì khó có người bắt kịp ông ấy. Barkley cũng giống vậy".

Và gần đây, truyền thông ở xứ Sương mù so sánh Barkley với Rooney, đội trưởng đội tuyển Anh. Cả hai có điểm chung là trưởng thành ở Everton và đều được gọi vào đội tuyển quốc gia khi còn rất trẻ. Barkley đá trận ra mắt ở đội tuyển Anh vào năm 19 tuổi, khi “Tam sư” gặp Moldova vào tháng 9/2013. Rooney thì đá trận đầu tiên cho đội tuyển Anh vào năm 17 tuổi. Sắp tới Barkley có cơ hội thi đấu bên cạnh Rooney trong trận đấu thứ 100 của cầu thủ này cho đội tuyển Anh.

“Việc truyền thông so sánh hai chúng tôi là điều bình thường bởi chúng tôi đều trưởng thành ở lò đào tạo trẻ của Everton và đều thi đấu cho đội tuyển Anh, nhưng tôi không thích mọi sự so sánh”, Barkley phát biểu trước báo giới. Anh nói thêm: “Rooney trưởng thành như một tiền đạo. Còn tôi thì trưởng thành ở vị trí tiền vệ, nhưng khi còn nhỏ tôi đá trung vệ và thích thú với vị trí đó. Tôi đã chơi hậu vệ cho đến năm 14 tuổi”.

Cầu thủ trẻ của Everton đang không ngừng học hỏi kinh nghiệm thi đấu từ những bậc đàn anh của mình. Barkley cho biết anh đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý giá từ Steven Gerrard, Lampard và Paul Scholes về khả năng kiểm soát thế trận. Leighton Baines, người đồng đội của Barkley ở Everton cho biết: “Barkley là một nhà tư duy, một cầu thủ trẻ thú vị với nhiều khả năng chưa được gọt giũa nhưng bạn có thể nghe cậu ấy nói về suy nghĩ làm thế nào để cải thiện mình”.

Một điều đáng chú ý khác về Barkley là sự can đảm. Anh thổ lộ: “Tôi không hề lo sợ khi ở trên sân. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì làm tôi sợ hãi cả. Tôi đã hy vọng được thi đấu ở World Cup cho đội tuyển Anh và tôi đã làm được. Hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ được thi đấu nhiều hơn”.

Sơn Tùng (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm