Rooney trở về Everton là tốt hay xấu?

24/01/2022 09:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Rafael Benitez bị sa thải, đã có không ít ứng viên được nhắc tới cho vị trí thuyền trưởng mới của Everton. Ngoài Frank Lampard, Wayne Rooney đang nổi lên là một ứng viên tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro.

Bóng đá hôm nay 24/1: MU chia tay 4 cầu thủ. Ấn Độ rút khỏi Cúp bóng đá nữ châu Á 2022

Bóng đá hôm nay 24/1: MU chia tay 4 cầu thủ. Ấn Độ rút khỏi Cúp bóng đá nữ châu Á 2022

Bóng đá hôm nay 24/1: MU chia tay 4 cầu thủ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa, Ấn Độ rút khỏi Cúp bóng đá nữ châu Á. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Rooney chắc chắn sẽ không thể quên Everton, đội bóng anh đã trưởng thành và tạo dựng tên tuổi trước khi tất cả nhìn thấy một tiền đạo tài năng ở MU và đội tuyển Anh. Hiện tại, người đàn ông 36 tuổi này đang chèo lái Derby County ở giải hạng Nhất Anh, trong một mùa giải đội chủ sân Pride Park chìm sâu trong khủng hoảng tài chính, nhận liên tiếp những án trừ điểm và vẫn đang cố gắng để thoát khỏi nguy cơ xuống hạng.

Bổ nhiệm Rooney có thể là giải pháp lấy lòng các cổ động viên Everton vốn đã chịu tổn thương nặng nề với sự hiện diện của HLV Benitez, người từng có quá khứ dẫn dắt kình địch cùng thành phố Liverpool. Nhưng nếu gạt cảm xúc qua một bên, đó lại là một canh bạc mạo hiểm không kém. Kinh nghiệm cầm quân của Rooney mới chỉ gói gọn trong hơn một năm cầm quân ở Derby, trong lúc dẫn dắt một Everton chưa bao giờ thiếu tiền nhưng lại thiếu kiên nhẫn với các HLV. Nhìn vào những trận đấu của Derby dưới thời Rooney, chưa ai có thể định hình được phong cách thi đấu rõ ràng.

Nếu cần một cân nhắc nào đó cho phương án này, Everton cần vào nhìn chính trường hợp Chelsea bổ nhiệm Frank Lampard năm 2019, một gương mặt cùng thế hệ thi đấu với Rooney. Thật trùng hợp, Lampard đã gây dựng tên tuổi huấn luyện của mình ở Derby trước khi năng lực của anh được Chelsea coi là phù hợp để kế nhiệm Maurizio Sarri. Có điều, Lampard nhận được may mắn từ việc đội bóng áo xanh bị cấm chuyển nhượng một mùa, yếu tố buộc ban lãnh đạo Chelsea phải hạ thấp kỳ vọng trong mùa đầu tiên anh cầm quân. Rốt cuộc, người đàn ông 43 tuổi này đã không chịu nổi nhiệt ở mùa cầm quân thứ hai và buộc phải nhường ghế cho Thomas Tuchel, một gương mặt giàu kinh nghiệm huấn luyện hơn hẳn.

Chú thích ảnh
Nếu Everton bổ nhiệm Rooney, đó là một lựa chọn lãng mạn nhưng ẩn chứa nhiều rủi ro

Everton chắc chắn sẽ không cho Rooney sự bao dung như Chelsea đã làm với Lampard. Nhà cầm quân 36 tuổi này phải nhanh chóng đưa đội chủ sân Goodison Park ra khỏi vũng lầy của cuộc đua trụ hạng càng nhanh càng tốt, trước khi đối mặt với kỳ vọng trở lại dự cúp châu Âu mùa tới, trong lúc anh chưa thể biết rõ liệu mình có được cấp ngân quỹ rộng rãi để mua sắm nhân sự theo ý muốn hay không.

Xu hướng bổ nhiệm các cựu cầu thủ từng được kỳ vọng trở thành mốt ở Premier League nhưng rốt cuộc chỉ thu về những thất bại. Ngoài Lampard chỉ có một năm rưỡi tại Chelsea, Solskjaer cũng không để lại dấu ấn nào trong gần ba năm dẫn dắt MU, bất chấp sự kiên nhẫn vô hạn của Sir Alex Ferguson và ban lãnh đạo MU. Nếu bổ nhiệm Rooney, Everton sẽ đối mặt với một lựa chọn lãng mạn nhưng cũng đầy bất trắc.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm