Rooney tiết lộ điều khó tin trong 13 năm khoác áo Man United

10/07/2017 07:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ Nhật (9/7), Wayne Rooney đã hoàn thành ước mơ một ngày quay lại khoác áo Everton của anh. Trong buổi họp báo ra mắt CLB mới, tiền đạo người Anh tiết lộ mình vẫn mặc chiếc áo ngủ của The Toffees kể từ khi gia nhập Man United hồi năm 2004.

Sau khi giành mọi danh hiệu cấp CLB cùng Man United, Wayne Rooney đã quyết định trở về CLB thời thơ ấu của anh, Everton. Tiền đạo 31 tuổi đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và sẽ mặc chiếc áo số 10 giống như trong thời kỳ đỉnh cao tại Old Trafford.

Trong buổi họp báo ra mắt Everton, Rooney chia sẻ: “Tôi đã giữ bí mật này suốt 13 năm qua nhưng khi ở nhà với các con, tôi thực sự luôn mặc đồ ngủ của Everton”.

“Suốt mùa Hè, tôi đã cố gắng tìm bến đỗ mới cho mình. Tôi đã nói với người đại diện của mình rằng ông ấy cần nói chuyện với Everton và xem điều gì sẽ xảy ra”.

“Giành được những danh hiệu với Everton sẽ là mục tiêu đỉnh cao. Tôi thực sự cảm thấy rằng CLB đang đi đúng hướng khi chiêu mộ những cầu thủ có tầm cỡ phù hợp. Chúng tôi chắc chắn có khả năng giành được một trong những danh hiệu mùa sau”.

Chú thích ảnh
Rooney trong buổi ra mắt Everton

Wayne Rooney là bản hợp đồng thứ 6 của Everton trong mùa Hè này. Theo Sportsmail tiết lộ, anh đã chấp nhận giảm 50% số lương so với ở Man United để gia nhập đội chủ sân Goodison Park.

Ngoài ra, HLV Ronald Koeman chính là nhân tố chủ chốt khiến Rooney đưa ra quyết định về tương lai.

“Ông ấy có tác động rất lớn”, Rooney tiếp tục. “Tôi không chỉ trở lại vì đây là đội bóng mà tôi ủng hộ và là đội bóng đã giúp tôi trưởng thành. Tôi trở lại vì cảm thấy CLB có thể tiến bộ và thành công”.

Chú thích ảnh
Mourinho nói gì trong ngày Rooney chính thức rời Man United?

Mourinho nói gì trong ngày Rooney chính thức rời Man United?

Jose Mourinho cho biết ông rất hâm mộ Wayne Rooney và mong muốn anh ở lại Old Trafford nhưng ông không thể ngăn cản Rooney gia nhập Everton bởi đó là ý nguyện của anh.

Sau đây là toàn văn buổi trả lời họp báo của Wayne Rooney:

Rooney tiết lộ bí mật về chiếc áo ngủ

“Tôi đã giữ bí mật này suốt 13 năm qua nhưng khi ở nhà với các con, tôi thực sự luôn mặc đồ ngủ của Everton. Tôi phải giữ im lặng một chút”.

“Thật tuyệt vời. Cảm giác được khoác lên mình áo đấu này vẫn đặc biệt như 13 năm trước đây. Tôi rất phấn khích được gặp các đồng đội, tập luyện và ra sân thi đấu với chiếc áo này”.

Chú thích ảnh

Rooney với kế hoạch giành danh hiệu

“Tôi tin chắc chúng tôi có khả năng cạnh tranh danh hiệu ở giải đấu này và các giải đấu cúp. Chúng tôi chắc chắn có khả năng giành được một trong những danh hiệu đó”.

“Bạn phải thực hiện đúng từng bước một. Bước khó khăn là làm sao bắt đầu mùa giải một cách thuận lợi. Chúng tôi phải chắc chắn rằng mình khởi đầu tốt thì mới có một mùa giải thành công”.

Giành được những danh hiệu với Everton sẽ là mục tiêu đỉnh cao. Tôi thực sự cảm thấy rằng CLB đang đi đúng hướng khi chiêu mộ những cầu thủ có tầm cỡ phù hợp. Tôi muốn trở thành một phần trong đội hình thành công của Everton”.

Chú thích ảnh

Rooney nói về những bản hợp đồng mới bên cạnh anh

“Tôi không thể chờ đợi để gặp các đồng đội mới, trở lại tập luyện rồi ra sân thi đấu cùng họ. Tôi đang cảm thấy rất sung sướng”.

“Tôi rất phấn khích với những bản hợp đồng mới mà CLB đã thực hiện trong mùa Hè. Đội bóng đang phát triển từng ngày”.

Rooney nói về Ronald Koeman

“HLV Koeman có tầm ảnh hưởng rất lớn trong việc đưa tôi quay lại đây. Khi mà rõ ràng tôi sẽ rời Man United trong Hè này, ông ấy xuất hiện và nói rằng ông ấy muốn tôi ở Everton. Đó là tác động rất lớn đối với tôi”.

“Cũng có những lựa chọn khác nhưng một khi tôi biết Everton muốn tôi trở lại thì đó là lựa chọn duy nhất của tôi”.

“Bill (Kenwright) rõ ràng đóng một vai trò lớn trong đó, nhưng quan trọng nhất vẫn là Ronald Koeman. Ông ấy là người chọn mục tiêu cho đội bóng và là người có nhiều ý tưởng trên sân cỏ”.

“Khi tôi nói chuyện với Koeman và nhìn vào mắt ông ấy, có một điều đã in sâu vào tâm trí tôi rằng Everton sẽ là CLB duy nhất tôi gia nhập”.

Chú thích ảnh

Rooney nói về việc trở lại Everton

“Trận đấu đầu tiên khi trở lại sẽ là một ngày đầy cảm xúc đối với tôi và tôi rất mong chờ điều đó. Tôi không chỉ trở lại vì đây là đội bóng mà tôi ủng hộ và là đội bóng đã giúp tôi trưởng thành. Tôi trở lại vì cảm thấy CLB có thể tiến bộ và thành công”.

“Tôi muốn trở thành một phần trong đó. Sẽ có rất nhiều áp lực khi thi đấu nhưng tôi đã sẵn sàng đương đầu. Đó sẽ là một khoảng thời gian thú vị để trở thành một cầu thủ của Everton, một fan của Everton”.

“Chúng tôi sẽ tặng CĐV những màn trình diễn ấn tượng và cố gắng mang về danh hiệu cho CLB”.

“Tôi luôn nói điều này từ nhiều năm trước, rằng nếu rời Man United thì Everton sẽ là đội duy nhất tôi thi đấu. Tôi không thể khoác áo CLB nào khác ở Premier League".

“Đó là sự thật. Khi tôi biết Everton quan tâm và muốn ký hợp đồng với tôi, tôi đã bảo đại diện của mình nên nói chuyện với CLB và xem điều gì sẽ xảy ra”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm