Ronaldo ở lại, MU được hay mất?

01/08/2022 08:25 GMT+7 | Man United

Việc Cristiano Ronaldo chịu quay trở lại tập luyện, thay vì tiếp tục viện cớ đòi rời đi, có thể coi là thắng lợi bước đầu cho MU. Mặt khác, giữ chân CR7 liệu có làm dự án phục hưng của HLV Erik ten Hag thêm triển vọng?

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 1/8, 2/8

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 1/8, 2/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/8, 2/8: U16 Timor Leste vs Lào, U16 Thái Lan vs Brunei, U18 nữ Việt Nam vs Myanmar.

 

Chưa bao giờ MU muốn những ồn ào xung quanh Ronaldo sớm chấm dứt lúc này. Bất chấp chuyến du đấu châu Á của đội chủ sân Old Trafford đã thu về những kết quả tích cực, những lấn cấn chuyện đi ở của siêu sao 37 tuổi này hoàn toàn có khả năng phá hỏng tín hiệu lạc quan ban đầu từ HLV Ten Hag và các học trò.

Sử dụng Ronaldo thế nào đây, Ten Hag?

Cái tôi của Ronaldo được thể hiện ngay trong nhận xét của cựu tiền đạo Tony Cascarino. Dù không nói công khai, Cascarino khẳng định siêu sao 37 tuổi này hoàn toàn có thể tự tin nói với HLV Ten Hag ở một thời điểm nào đó về tầm quan trọng của anh, đến mức nếu anh rời đi, sẽ để lại hậu quả là một mùa giải thảm hại cho MU ngay trong năm đầu tiên nhà cầm quân người Hà Lan đặt chân đến nước Anh.

Nhiệm vụ khó khăn nhất cho vị HLV 52 tuổi này là làm sao trung hòa được cái tôi của một siêu sao như Ronaldo với thứ bóng đá đặt nặng tính tập thể của mình. Bản ngã của Ronaldo là một con người thích chinh phục từ những dấu ấn cá nhân đến danh hiệu tập thể. Việc MU trắng tay mùa trước và thậm chí còn vắng mặt tại đấu trường Champions League tác động không nhỏ đến tâm trí của CR7. Thuyết phục Ronaldo chấp nhận gác lại ý định rời MU mùa Hè này chắc chắn không thể chỉ bằng những lời hứa suông. Đòi hỏi của siêu sao người Bồ Đào Nha chắc chắn là một vị trí bất khả xâm phạm trong đội hình chính thức, dẫu tất cả đều tin CR7 vẫn sẽ thể hiện tính chuyên nghiệp của mình trong mọi hoàn cảnh.

Áp lực cho HLV Ten Hag lúc này chính là sử dụng CR7 thế nào để vừa thỏa mãn bản năng săn bàn của anh, vừa không phá hỏng sự cân bằng trong lối chơi MU. Hai người tiền nhiệm của ông, Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick, đều bị Ronaldo cuốn đi bằng những bàn thắng mà quên mất rằng MU đã suy thoái trầm trọng ra sao khi rơi vào hội chứng lệ thuộc vào anh. Ten Hag chắc chắn không thể để CR7 lên ghế dự bị, thứ có thể tạo ra quả bom hẹn giờ trong phòng thay đồ, nhưng ông hoàn toàn có thể rơi vào cái bẫy của những người tiền nhiệm nếu thiếu sự quyết đoán cần có.

Chú thích ảnh
Vẫn chưa có gì đảm bảo việc giữ chân Ronaldo là một thắng lợi cho MU mùa này

Hành trình tái thiết MU còn rất gian nan

Ngay cả khi giữ chân được Ronaldo mùa này, MU của HLV Ten Hag vẫn phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: quá trình tái thiết sẽ không thể có hiệu quả ngay ở mùa giải này. Khâu chuyển nhượng cầu thủ của đội chủ sân Old Trafford đến lúc này được đánh giá là chậm nhất trong số các đội trong nhóm Big Six. Nhìn vào những gì Man City hay Liverpool trình diễn ở trận Siêu Cúp Anh, quá khó để nhìn thấy cơ hội MU rút ngắn khoảng cách với các ứng viên vô địch.

Thậm chí, việc cạnh tranh một suất dự Champions League mùa tới qua cửa Top 4 cũng chẳng hề đơn giản chút nào. Một trong số những đối thủ cạnh tranh là Tottenham đã tăng cường lực lượng ráo riết và coi như hoàn tất đội ngũ trước thềm mùa giải mới. Quá trình suy thoái của MU không cần phải nhờ đến những tuyên bố của cựu tiền vệ Danny Murphy về sự tụt hậu cả chục năm của MU so với những đội bóng hàng đầu nước Anh mới rõ. Nó đã diễn ra từ những đời HLV trước đó và chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy nhiệm vụ ấy dễ dàng hơn cho HLV Ten Hag.

Nhân vật trung tâm trong kế hoạch phục hưng MU là Frenkie de Jong đến giờ vẫn chưa cập bến sân Old Trafford. Thương vụ chiêu mộ tiền vệ 25 tuổi này tiếp tục kéo dài thêm nhiều ngày khi anh vẫn cự tuyệt ý định rời Barcelona. Việc MU chờ đợi De Jong đến cùng nên được hiểu là sự tuyệt vọng, thất bại của kế hoạch mua sắm nhiều hơn là sự kiên nhẫn cần có. Kể cả khi De Jong bằng một cách nào thay đổi ý định của mình, đội chủ sân Old Trafford đã bỏ qua cơ hội vàng để cho tiền vệ người Hà Lan thích nghi với lối chơi HLV Ten Hag đề ra.

Nhà cầm quân người Hà Lan không giấu được sự giận dữ với màn trình diễn của các học trò sau trận giao hưu thua Atletico Madrid 0-1. Vấn đề nằm ở chỗ thứ bóng đá và tham vọng ông muốn thể hiện sẽ chẳng đi đến đâu, nếu thiếu đi nhân sự cần thiết để tạo ra một cuộc chuyển hóa cần có. Một dấu hiệu không biết nên buồn hay vui: Sir Alex Ferguson chính thức góp mặt trong ban lãnh đạo MU.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm