Ronaldo đã nói gì với đồng đội trước khi rời MU đến Real Madrid?

20/05/2020 14:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Luis Nani gần đây đã có những chia sẻ về quyết định rời MU chuyển đến Real Madrid của đồng đội cũ, Cristiano Ronaldo.

Tin bóng đá MU 19/5: Lộ diện dàn sao trẻ được MU mua về. Săn hậu vệ của Monaco

Tin bóng đá MU 19/5: Lộ diện dàn sao trẻ được MU mua về. Săn hậu vệ của Monaco

Tin bóng đá MU hôm nay: Để hướng tới tương lai, MU đang chiêu mộ một loạt sao trẻ. Trong khi đó, MU đã có một phương án nữa để bổ sung cho vị trí hậu vệ trái trong thời gian tới.

Tháng 3/2007, Cristiano Ronaldo thừa nhận công khai muốn đến Tây Ban Nha chơi bóng một ngày nào đó nhưng “hiện tại vẫn rất hạnh phúc ở MU”.

Mùa giải 2007-08, MU giành cú đúp danh hiệu Premier League và Champions League. Cristiano Ronaldo góp công lớn vào chiến dịch thành công với 42 bàn thắng, thành tích giúp anh giành được danh hiệu Quả bóng Vàng. Đó cũng là thời điểm Ronaldo cởi mở về ý định rời Old Trafford.

Luis Nani rất thân thiết với Ronaldo quãng thời gian cùng chinh chiến trong màu áo MU. Nani cho biết Ronaldo không giấu diếm ý định rời MU, nói về điều đó rất cởi mở. “Vào cuối buổi tập, chúng tôi sẽ lưu lại để chia nhóm đấu với nhau. Anderson, Ronaldo là đồng đội của tôi. Mỗi người đều có những người bạn tốt nhất hoặc một ai đó họ cảm thấy thoải mái khi gần cạnh bên. Một ngày, Ronaldo nói với chúng tôi ‘Tôi đã ở đây 6 năm qua, tôi nghĩ vậy là đủ rồi’. Cậu ấy không chỉ nói điều đó một lần. Thế nhưng, tôi không nghĩ cậu ấy lại chuyển sang Real Madrid nhanh đến như thế. Sau khi chúng tôi vô địch Premier League năm thứ 2 liên tiếp, Ronaldo rời khỏi MU. Tất cả mọi người đều sửng sốt.”

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Ronaldo, CR7, Cristiano Ronaldo, MU, Real Madrid, Nani
Ronaldo ra đi sau khi giành nhiều vinh quang trong màu áo MU

  

Sir Alex Ferguson đã cố gắng thuyết phục cậu học trò cưng ở lại. MU thậm chí còn báo cáo lên FIFA việc Real Madrid liên hệ với Ronaldo là phạm luật và khẳng định CR7 là cầu thủ đang có hợp đồng dài hạn với CLB, không phải để bán. Sir Alex Ferguson từng nói một câu nổi tiếng vào tháng 12/2008 khi được hỏi về việc Real tiếp tục theo đuổi Ronaldo: “Tôi sẽ không bán cho họ dù là một con virus”.

Nhưng Ronaldo đã chắc chắn về bến đỗ tương lai của mình. Sir Alex biết không thể lung lay dự định của học trò cưng. Người đại diện Jorge Mendes của anh và Sir Alex cuối cùng đi tới đồng thuận rằng, Ronaldo sẽ không được ra đi trong năm 2008, nhưng nếu thể hiện tốt - cả trong lẫn ngoài sân cỏ - trong 12 tháng tới, anh sẽ được tới Madrid.

Đúng một năm sau, Ronaldo đã chuyển đến Real Madrid với bản hợp đồng kỷ lục thế giới trị giá 80 triệu bảng. Anh đi vào lịch sử Real Madrid với tư cách cây săn bàn vĩ đại nhất, cùng đội bóng Hoàng gia giành 4 danh hiệu Champions League. Cá nhân Ronaldo cũng giành 4 Quả bóng Vàng trong thời gian gắn bó với Real.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm