Rob Holding chính là tương lai của Arsenal

13/05/2017 19:10 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới hình ảnh mới toanh 3-4-3 của Arsenal mà Arsene Wenger xây dựng thời gian gần đây, không thể không nhắc tới sự nổi bật đến từ Rob Holding, cái tên trẻ nhất ở hàng thủ đội chủ sân Emirates.

Thêm một lần nữa “Pháo thủ” có chiến thắng với sơ đồ 3 hậu vệ khi vượt qua Southampton trên sân khách để nuôi hi vọng Top 4 và thêm một lần nữa Holding góp mặt, thậm chí còn đóng góp đáng kể vào hình ảnh hàng thủ chắc chắn mà Arsenal hiếm khi thể hiện trong phần lớn thời gian mùa này.

Mặc dù rất ít được tin dùng đá chính (chỉ 8 trận mùa này) nhưng mỗi khi anh ra sân từ đầu, thầy trò Wenger đều giành trọn 3 điểm. Trong chuỗi thành tích ấn tượng đó, màn trình diễn của anh không có vẻ gì là lép vế so với bậc đàn anh và luôn tạo ra chất riêng để CĐV nhớ đến cũng như dành tặng những lời khen.

Đua Top 4 Premier League: Arsenal và khung cửa hẹp. M.U chấp nhận con đường Europa League

Đua Top 4 Premier League: Arsenal và khung cửa hẹp. M.U chấp nhận con đường Europa League

Nếu Arsenal lách khung cửa hẹp để vào Top 4 năm nay, thực sự đó sẽ là một cuộc vượt khó ngoạn mục. Và ta sẽ có lý do để nhìn nhận lại về vai trò của Wenger một lần nữa…

Huyền thoại Ian Wright từng phải thốt lên rằng Holding thi đấu cực kỳ bình tĩnh và chắc chắn hơn cả những Shkodran Mustafi hay Gabriel sau khi chứng kiến anh tỏa sáng trước Man City ở trận Bán kết FA Cup.

Nếu ai xem hậu vệ 21 tuổi thi đấu thì có thể cảm nhận ngay sự bình tĩnh trong mỗi pha xử lý của anh như Ian Wright nhận định. Kể cả phải đối đầu với một tiền đạo hàng đầu như Sergio Aguero thì phong thái điềm đạm đó vẫn luôn được thể hiện. Nó làm nên chất riêng của cầu thủ này khi nền tảng kỹ thuật cùng khả năng đọc tình huống thực sự tiềm năng.

Holding có khả năng xử lý trái bóng rất đỗi chững chạc, không giống với một cầu thủ mới ở tuổi 21. “Cậu ấy thể hiện sự thông minh và bình tĩnh với trái bóng”, Wenger nhận định về cậu học trò. “Cậu ấy còn có phẩm chất lãnh đạo nữa bởi vì cậu ấy rất thông minh nhưng cậu ấy khá nhút nhát, cậu ấy không nói nhiều vào thời điểm này”.

Không chỉ có Wenger nhìn ra phẩm chất thủ lĩnh của cậu học trò, CĐV Arsenal còn tự tin Holding có thể trở thành một Tony Adams mới. Rõ ràng, Holding sở hữu đầy đủ những cơ sở để trở thành một trung vệ hàng đầu trong tương lai và đặc biệt hơn khi Arsenal chỉ phải bỏ ra 2,5 triệu bảng để mang anh về từ Bolton.

Đây chắc chắn là một món hời của “Pháo thủ” và Wenger thể hiện ra mặt sự hài lòng. “Tôi xin lỗi nhưng cậu ấy không đáng giá tới 55 triệu bảng. Bạn nên cảm thấy vui mừng khi cậu ấy là người Anh và mới 21 tuổi”.

Vấn đề của Holding lúc này là anh cần được trải nghiệm nhiều hơn những trận đấu đỉnh cao để phát huy tối đa tiềm năng sẵn có. Arsenal đang có một viên ngọc thô thực sự, họ cần mài giũa viên ngọc thô này trở thành đá quý để Holding có thể chính là tương lai của đội chủ sân Emirates.

Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm