Rashford có tài, nhưng cần được sử dụng hợp lý

03/11/2016 18:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Marcus Rashford vừa mới bước sang tuổi 19 cách đây ít ngày. Bất chấp những bước tiến thần kì, việc sử dụng tài năng trẻ này ra sao để đạt hiệu quả tốt nhất vẫn là vấn đề với Jose Mourinho.

Cần phải ghi nhận sự cải thiện về phong độ của Rashford hồi tuần trước. Anh đã chơi hay trong trận gặp Man City ở Cúp Liên Đoàn hồi giữa tuần, khiến cho hậu vệ trẻ Pablo Maffeo có một buổi tối vô cùng vất vả, đồng thời thi đấu khá tốt trong trận gặp Burnley, bất chấp việc Man United không thể ghi bàn.

Đó là chỉ dấu cho thấy sự phục hồi cả về mặt thể chất lẫn tinh thần của Rashford. Tài năng trẻ này liên tục bị HLV Jose Mourinho điều chuyển ra hết cánh trái rồi cánh phải, dù vị trí mong muốn của cầu thủ này là ở trung lộ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra thờ ơ với mong muốn ấy khi để Rashford đá cánh phải trong trận gặp Chelsea rồi đẩy sang cánh ngược lại ở trận đấu tiếp theo.

Cầu thủ 19 tuổi này đã ra sân 15 lần tính cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Trong 13 lần ra sân cho Man United, có đến 9 lần Rashford được đá chính ngay từ đầu. Tính đến thời điểm hiện tại, Rashford thi đấu tổng cộng 865 phút. Man United cần phải rất thận trọng với Rashford, đặc biệt trong chuyến làm khách trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trước Fenerbahce vào đêm nay. Chắc chắn Rashford rất sẵn lòng được thi đấu giống như nhiệt huyết của những cầu thủ thuộc thế hệ 1992 ra sân trong những năm 1993 và 1994.

Tình hình của Man United ở Premier League trở nên tồi tệ, và những lựa chọn nhân sự của Mourinho góp phần không nhỏ vào điều đó. Họ gặp khó khăn trước Watford, tỏ ra mệt mỏi trước Stoke và rồi bị Chelsea hủy diệt. Trong cả ba trận đấu ấy, Rashford đều ra sân.

Coi chừng Rashford bị quá tải

Quá tải đang trở thành cụm từ nói về Rashford, khi cầu thủ này dự kiến sẽ tham dự giải U21 Châu Âu vào mùa Hè sang năm trong màu áo đội U21 Anh. Man United cần tìm cách thuyết phục Liên đoàn bóng đá Anh (FA) từ bỏ ý định này, cũng như để anh không tham dự các trận đấu của đội tuyển Anh sắp tới, bao gồm trận giao hữu với Tây Ban Nha và trận gặp Scotland ở vòng loại World Cup 2018.

Cần chú ý rằng trong những trận đấu gần đây Rashford thường được rút ra trong khoảng phút 70-85. Tiền đạo 19 tuổi này tỏ ra mệt mỏi sau khi trận đấu đi qua được hơn một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, Mourinho lại không thay Rashford bằng một cầu thủ chạy cánh khác là Memphis Depay trong trận gặp Burnley, mà quyết định tung Wayne Rooney, người vẫn chưa tìm lại được phong độ vốn có, vào sân.

Điều đáng lo ngại nằm ở chỗ những dấu hiệu quá tải vẫn xuất hiện ở Rashford dù anh đã có được khoảng thời gian nghỉ sau EURO 2016. Đội tuyển Anh dừng bước tại vòng 1/8, thế nên Rashford dành thời gian hai tuần sau EURO để nghỉ ngơi ở Dubai. Cầu thủ này vẫn kịp góp mặt cùng các đồng đội trong chuyến du đấu của Man United trước mùa giải mới, bao gồm việc có mặt ở Trung Quốc nhưng không thể thi đấu vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nếu cần một trường hợp nào để Man United cần lưu tâm với Rashford, hãy nhớ đến Rooney, người đã từng vắt kiệt sức lực trong những năm tháng dưới triều đại Sir Alex Ferguson, và giờ không còn có thể quay trở lại thời đỉnh cao nữa. Hay như trường hợp của Michael Owen, người dính chấn thương gân khoeo quái ác trên sân Elland Road khi mới 19 tuổi, và sau đó không còn có thể phát triển thêm được tài năng nữa.

Đội hình dự kiến

Fenerbahce: Demirel – Ozbayrakli, Skrtel, Kjaer, Kaldirim – Topal, Souza – Lens, Van Persie, Sen – Emenike.

Man United: De Gea – Darmian, Smalling, Blind, Shaw – Carrick, Pogba – Lingard, Rooney, Mkhitaryan – Rashford.

Dự đoán: 0-2


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm