Ranieri, Bilic nói gì về thẻ đỏ của Vardy?

17/04/2016 23:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Claudio Ranieri cho rằng quyết định truất quyền thi đấu đối với Jamie Vardy của trọng tài Jon Moss đã làm thay đổi cục diện trận đấu giữa Leicester và West Ham.

Leicester và West Ham đã hòa 2-2 trong một trận đấu có tới 2 quả penalty và 1 thẻ đỏ. Leicester là đội mở tỉ số trước nhưng họ đã phải chơi với 10 người sau khi Jamier Vardy bị đuổi khỏi sân vì dính thẻ vàng thứ hai do lỗi ăn vạ trong vòng cấm. Sau đó, West Ham đã ghi liền 2 bàn thắng nhờ công của Andy Carroll và Aaron Cresswell. Tuy nhiên Leonardo Ulloa đã giúp Leicester giành 1 điểm trên sân nhà với bàn thắng trên chấm 11m ở phút 90+5. “Quyết định đuổi Vardy của trọng tài đã làm thay đổi trận đấu”, HLV Claudio Ranieri phát biểu sau trận đấu.


Jamie Vardy ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Ogbonna


Vardy chỉ tay vào mặt trọng tài Jon Moss

Tuy nhiên ông không đưa ra lời chỉ trích nào với trọng tài Jon Moss: “Tôi có quyền phán xét cầu thủ của mình, chứ không phải trọng tài. Đó không phải là vấn đề của tôi”.


Vardy sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo của Leicester

Nhà cầm quân người Italy ca ngợi màn trình diễn của Leicester: “Chúng tôi đã thi đấu thật tuyệt vời. Leicester đã chơi mọi trận đấu với cả trái tim, nhiệt huyết và linh hồn. Về mặt tâm lý, điểm số này rất quan trọng với chúng tôi".

Trong khi đó, HLV Slaven Bilic của West Ham cho rằng quyết định truất quyền thi đấu của Vardy là đúng đắn: “Đó không phải là tình huống xứng đáng thổi penalty. Quyết định của trọng tài là đúng đắn. Leicester đã chơi kiểu như vậy trong cả năm nay”.

Leicester 2-2 West Ham: Vardy ghi bàn rồi bị đuổi, 'Bầy cáo' may mắn giành 1 điểm

Leicester 2-2 West Ham: Vardy ghi bàn rồi bị đuổi, 'Bầy cáo' may mắn giành 1 điểm

Leicester đã hòa 2-2 với West Ham ở vòng 34 Premier League mùa này. Jamie Vardy đã mở tỉ số trận đấu, nhưng anh cũng đẩy đội bóng của mình vào thế khó khi lĩnh thẻ đỏ rời sân ở phút 56.


Thierry Henry, cựu tiền đạo của Arsenal bình luận: “Tôi nghĩ là Vardy đã ăn vạ một cách thông minh. Vardy đã cố gắng cài chân của mình vào chân của Ogbonna để cố gắng kiếm một quả penalty. Vardy nghĩ Ogbonna sẽ tắc bóng nhưng điều đó đã không xảy ra. Vardy đã chơi bóng như vậy trong cả mùa giải này để kiếm penalty cho Leicester. Tôi không nghĩ tình huống trên đáng bị thổi penalty. Tại sao Vardy không tập trung dứt điểm bằng chân trái (thay vì ăn vạ)?”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm