Rangnick đau đầu vì nội bộ MU đang chia rẽ

29/12/2021 07:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Ralf Rangnick đã đối mặt với thử thách đầu tiên sau khi tiếp quản ghế HLV của MU, đó là giải quyết những bất ổn trong phòng thay đồ của “Quỷ đỏ” mà HLV Ole Gunnar Solskjaer để lại.

MU: Vì sao Bruno Fernandes và Rashford sắp bị ‘trảm’?

MU: Vì sao Bruno Fernandes và Rashford sắp bị ‘trảm’?

Hai ngôi sao tấn công có “số má” của MU có vẻ không hợp với chiến thuật của Ralf Rangnick và đối mặt với nguy cơ mất chỗ trong đội hình đá chính của Quỷ Đỏ thời gian tới đây.

Cựu hậu vệ của MU, Gary Neville tin rằng trong nội bộ đội bóng vẫn đang tồn tại những chia rẽ và đó là một trong những nguyên nhân khiến “Qủy đỏ” có trận hòa trước Newcastle.

Trận hòa đầy thất vọng trước “Chích chòe” cho thấy HLV Ralf Rangnick cần có thêm thời gian để cải thiện MU. Ở thời điểm này, nhiều lo ngại đã được đặt ra về thái độ thi đấu và tập luyện của các cầu thủ MU. HLV người Đức đã chỉ trích ngôn ngữ cơ thể của các cầu thủ MU ở trận thắng sít sao 1-0 trước Norwich, đội bóng xếp cuối bảng xếp hạng.

Sau trận hòa trước Newcastle, ông Rangnick chỉ ra vấn đề khác của MU, đó là thể chất của các cầu thủ: “Hôm nay, trong vài khoảnh khắc, chúng tôi đã không kiểm soát trận đấu. Năng lượng, thể chất… Trong mọi khía cạnh, chúng tôi đã không đạt phong độ cao nhất. Điều tốt là chúng tôi có được 1 điểm nhưng màn trình diễn cần phải tốt hơn. Hôm nay không phải là câu hỏi về ngôn ngữ cơ thể mà là vấn đề về thể chất cơ thể. Nếu bạn muốn cạnh tranh ở đây, bạn phải có được thể chất, và điều này đã không xảy ra trong phần lớn thời gian của trận đấu”.

Chú thích ảnh
MU chưa thể thích ứng với lối chơi gegenpressing của HLV Rangnick

Trong khi đó, Gary Neville không ngần ngại chỉ trích hai ngôi sao của đội bóng là Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes. Ronaldo một lần nữa vội vã tiến vào đường hầm sau khi trận đấu kết thúc. Vẫn còn đó những dấu hỏi về sự ăn ý của ngôi sao người Bồ Đào Nha với các đồng đội, bao gồm cả Greenwood, cầu thủ được cho là không hài lòng về việc Ronaldo gia nhập đội bóng.

 

Những vấn đề của MU: Ronaldo, Maguire, và bài toán thể lực

Những vấn đề của MU: Ronaldo, Maguire, và bài toán thể lực

Ronaldo lại tịt ngòi, Maguire gây thất vọng, trong khi thể lực không đảm bảo khiến cầu thủ MU không thể đá như HLV Rangnick mong muốn. Đó là những vấn đề lớn nhất của Quỷ đỏ.

 

Neville cũng ám chỉ rằng đang có sự đấu đá tranh giành quyền chỉ huy đội bóng trên sân giữa Ronaldo và Harry Maguire. Kể từ Ronaldo quay lại MU, khả năng lãnh đạo đồng đội của Maguire đã giảm sút đi rất nhiều.

Trong khi đó, Bruno Fernandes gây thất vọng lớn khi chơi trong sơ đồ mới 4-2-2-2 của Ralf Rangnick. Neville thì tỏ tức giận với cách cư xử của Bruno và Ronaldo với các đồng đội trẻ tuổi ở đội bóng.

Chú thích ảnh
Những hành động của Ronaldo gây ảnh hưởng không tốt tới phần còn lại của đội bóng

“Có điều gì đó không ổn ở MU. Chắc chắn có sự thay đổi đang diễn ra. Tinh thần của các cầu thủ là rất quan trọng nhưng tôi không nghĩ rằng tất cả họ đang đoàn kết vào thời điểm này”, Neville phát biểu.

Bầu không khí trên sân tập của các cầu thủ MU là rất ảm đạm trong thời gian qua. Sự chia rẽ trong phòng thay đồ của đội bóng đã không được giải quyết. Các cầu thủ MU đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với những buổi tập muộn của HLV Ralf Rangnick và chỉ được ra về vào lúc 5 giờ chiều.

Ngoài những vấn đề trên, tiền đạo Anthony Martial đã bày tỏ với HLV Ralf Rangnick mong muốn rời MU của mình chỉ vài tuần sau khi nhà cầm quân người Đức được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền.

MU đã từ chối đề ngị hỏi mượn Martial của Sevilla bởi đội bóng của Tây Ban Nha muốn “Quỷ đỏ” chi trả phần lớn khoản tiền lương 200 nghìn bảng/tuần của tiền đạo người Pháp.

Thủ môn Dean Henderson cũng muốn nói chuyện với HLV Ralf Rangnick vì anh cảm thấy thất vọng do có ít thời gian bắt chính. De Gea đã lấy lại phong độ và rất khó để Henderson cạnh tranh vị trí vào lúc này. Henderson được cho là đã bắt đầu hối hận sau khi gia hạn hợp đồng với đội bóng vào năm 2020. Tuy nhiên ít khả năng Henderson rời đi trước khi mùa giải kết thúc do HLV Rangnick muốn có 3 thủ môn trong đội bóng.

 

 

Bailly cũng hoài nghi về quyết định gia hạn hợp đồng của mình khi mà anh bị gạt ra rìa dù rằng MU đang gặp vấn đề ở vị trí trung vệ. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà từng công khai chất vấn HLV Solskjaer vì việc sử dụng Maguire ở trận gặp Leicester hồi tháng Mười năm nay, bất chấp trung vệ người Anh chưa có thể lực tốt nhất.

Bản thân Bailly cũng rất bất ngờ khi anh nhận được cuộc gọi điện thoại ở sân bay hôm thứ Hai rằng đội bóng có thể cần tới sự phục vụ của anh ở trận gặp Burnley khi mà hậu vệ này chuẩn bị rời đi để tham dự CAN 2021.

Mặc dù Solskjaer rất nổi tiếng và được yêu mến tại MU, tuy nhiên ông thường né tránh những tranh chấp trong nội bộ của “Quỷ đỏ” và điều này dẫn đến hệ quả là những bất ổn đã nảy sinh trong lòng đội bóng. Không có gì ngạc nhiên khi mà nhiều cầu thủ trong đội bóng cảm thấy bất mãn, đặc biệt là những người ít được ra sân như Martial, Henderson, Bailly, Jesse Lingard và Donny van de Beek.

Những cầu thủ này đều được hứa hẹn về việc đá chính nhiều hơn nhưng rốt cuộc, tất cả đều thất vọng khi vẫn phải mài đũng quần trên ghế dự bị. Ngay cả khi MU thay HLV, tình cảnh của họ cũng không thay đổi.

Van de Beek đã bị MU ngăn cản chuyển tới Everton vào Hè năm nay. Tiền vệ người Hà Lan vẫn không thể giành được suất đá chính dưới thời HLV Rangnick. Lingard cũng chung tình cảnh. Có ít nhất 6 CLB đã bày tỏ sự quan tâm tới Lingard và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cầu thủ này tìm cách rời MU vào tháng Giêng tới.

Pogba cũng sẽ đáo hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa giải này. Solskjaer đã không thể thuyết phục Pogba gia hạn hợp đồng và giờ đây, Ralf Rangnick cũng khó có thể khiến tiền vệ người Pháp đặt bút vào bản hợp đồng mới.

Với quá nhiều vấn đề trong nội bộ đội bóng, thật khó có thể kỳ vọng HLV Rangnick giúp “Quỷ đỏ” lột xác trong thời gian ngắn.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm