Ramires: ‘Tôi rời Chelsea vì bị Guus Hiddink ghét bỏ’

07/04/2016 07:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ người Brazil, Ramires thừa nhận lý do khiến anh rời Chelsea đầu quân cho đội bóng Trung Quốc, Jiangsu Suning vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua chính là HLV trưởng của The Blues, ông Guus Hiddink.

Ramires đã chơi bóng 6 năm ở London, nơi anh cống hiến 160 trận đấu và 17 bàn thắng cho Chelsea. Anh đã giành được đủ các danh hiệu vô địch Premier League, FA Cup, Cúp Liên Đoàn Anh, cúp bạc Champions League cũng như Europa League, và là cầu thủ chủ chốt dưới thời HLV tiền nhiệm Jose Mourinho.

Song, bước sang nhiệm kỳ của Hiddink, tiền vệ này chỉ được ra sân đúng 1 trận ở FA Cup, trong cuộc đối đầu với đội bóng nhỏ bé Scunthorpe hồi ngày 10/1.

Chính việc thiếu cơ hội chơi bóng ấy đã khiến Ramires làm cả thế giới ngỡ ngàng khi đầu quân cho Jiangsu với giá chuyển nhượng 25 triệu euro, để hội quân với đồng hương Alex Teixeira tại đội bóng này.


Ramires và cuộc sống mới ở Jiangsu 

“Một trong những lý do lớn nhất khiến tôi phải rời bỏ Chelsea là sự xuất hiện của HLV mới”, Ramires chia sẻ thẳng thắng với The Sun.

“Không phải vì tôi có mối quan hệ tốt với Jose đâu, nhưng rõ ràng khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nắm đội, vị trí chính thức luôn luôn rộng mở với bất kỳ ai. Khi Hiddink đến, ông ta quẳng tôi ra khỏi kế hoạch mà không đưa ra một lý do nào cả. Tôi thực sự không hiểu tại sao vì trước đó tôi đã chơi rất tốt và chiến đấu cật lực để giúp đỡ đội bóng trong giai đoạn khó khăn” – Ramires bức xúc.

“Ông ấy rõ là không thích tôi và đã không cho tôi dù chỉ một cơ hội nhỏ để giành lại vị trí. Sau khi chơi trọn 90 phút trước Scunthorpe, tôi lại phải ngồi ngoài trận tiếp theo ở Premier League. Tôi chỉ được an tọa trên ghế dự bị suốt trận đấu ấy, và thậm chí những trận sau đó còn không được đăng ký thi đấu”.

“Sự xuất hiện của Hiddink đã làm mọi thứ trở nên phức tạp, mà đến giờ này tôi vẫn chưa được giải thích lý do xác đáng…” – anh kết lại.

Hoài Thuận

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm