Rắc rối và đầy rủi ro, Ronaldo không phải thương vụ Mourinho chờ đợi

22/06/2017 19:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tin tức Cristiano Ronaldo có thể trở lại Man United đang trở thành tâm điểm trên mặt báo mùa hè này. Nhưng CR7 chưa chắc đã nằm trong dự án của Jose Mourinho ở Man United mùa tới.

Có một chi tiết được hé lộ trên trang ESPN rằng kế hoạch ban đầu của Mourinho gửi cho Ed Woodward không hề có tên Cristiano Ronaldo. Mọi chuyện chỉ bắt đầu xuất hiện khi CR7 bị dính nghi án trốn thuế ở Tây Ban Nha, và tín hiệu từ phía Man United bắt đầu xuất hiện.

Cổ động viên muốn CR7, Mourinho thì không

Tuy nhiên, cả Man United và Mourinho đều tỏ ra thận trọng với khả năng tái hợp Ronaldo. Đã từng có những liên hệ về khả năng tuyển thủ 32 tuổi này trở lại nước Anh vào năm 2013 và 2015, rồi sau đó tất cả nhanh chóng bị dập tắt khi Ronaldo đồng ý ký vảo bản hợp đồng mới với Real Madrid.

Các cổ động viên Man United tỏ ra rất phấn khích với viễn cảnh tái ngộ Ronaldo, người đã từng trải qua những năm tháng vinh quang tại sân Old Trafford từ năm 2003 đến 2009. Trong khoảng thời gian ấy, CR7 đóng góp 118 bàn trong 292 lần ra sân. Việc tuyển thủ người Bồ Đào Nha chuyển đến Real Madrid vào mùa hè năm 2009, với mức giá 80 triệu bảng, dù đã được tiên liệu từ trước, vẫn khiến những người yêu mến Man United tiếc nuối. CR7 trở thành ngôi sao đầu tiên mà Man United không thể giữ chân kể từ trường hợp Mark Hughes chuyển đến Barcelona vào năm 1986. Sự trở lại của CR7 nếu xảy ra sẽ đem đến những phấn khích cho các khán đài sân Old Trafford, điều đã phai nhạt đi kể từ kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson.

Góc nhìn của Mourinho thì hoàn toàn trái ngược. Ông lại hướng đến Alvaro Morata, một mục tiêu khả thi hơn khi Real Madrid không thiết tha giữ chân anh ta đến cùng. Mức phí 65 triệu bảng dành cho tiền đạo 24 tuổi này xem chừng dễ chịu hơn con số 175 triệu bảng Man United có thể phải chi ra cho lần tái hợp Cristiano Ronaldo, siêu sao đã bước sang tuổi 32. Đáng lo ngại là vào thời điểm mọi chuyện tưởng chừng như chuẩn bị ngã ngũ khi Morata được cho đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Man United, phía Real Madrid lại cho hay chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ phía nhà ĐKVĐ Europa League.

Florentino Perez:  'Không thể có chuyện Cristiano Ronaldo rời Real Madrid'

Florentino Perez: 'Không thể có chuyện Cristiano Ronaldo rời Real Madrid'

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez thừa nhận ông muốn nói chuyện với Cristiano Ronaldo sau khi Confederations Cup kết thúc. Ở thời điểm này, ông khẳng định "khả năng Ronaldo rời Bernabeu là không thể"...

Một thương vụ rắc rối, đầy rủi ro

Mourinho, bất chấp những ca ngợi CR7 trong quá khứ, vẫn sẽ thấy dễ chịu hơn nếu Ed Woodward mang về Morata. Sắp xếp vị trí nào phù hợp cho Ronaldo là điều không đơn giản với chiến lược gia người Bồ Đào Nha này. Anh chắc chắn không thể đá cánh như thời Sir Alex Ferguson, không chỉ vì vấn đề tuổi tác. Man United của Mourinho rất dư dả những lựa chọn tấn công biên với Mkhitaryan, Juan Mata, Jesse Lingard hay Anthony Martial. Tất cả đều trẻ hơn CR7 và đóng góp chuyên môn không hề kém cạnh chân sút người Bồ Đào Nha. Lựa chọn khả dĩ nhất là để tuyển thủ 32 tuổi này đá cao nhất trên hàng công, như cách Zinedine Zidane đang sử dụng ở Real Madrid. Nhưng CR7 ở tuổi 32 không phải là người quá thiên về sức mạnh, và điều đó sẽ trở thành thách thức không nhỏ khi anh trở lại nước Anh, giải đấu vẫn duy trì đòi hỏi thể lực như khi cầu thủ này còn khoác áo Man United hơn một thập kỷ trước.

Ngược lại, Morata, trẻ hơn Ronaldo 8 tuổi, có thể là chữ ký đáng giá để tạo ra một hàng công giàu tốc độ cho Man United. Anh đã từng làm việc cùng Mourinho khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt Real Madrid từ 2010 đến 2013. Chính Mourinho đã tạo cơ hội cho Morata có lần ra sân đầu tiên ở đội một, dù chỉ là việc vào sân thay cho Angel Di Maria trong chiến thắng 3-1 trước Real Zaragoza vào ngày 12/12/2010.

Tất nhiên, cơ hội dành cho Man United để mang về CR7 vẫn chưa phải đã hoàn toàn khép lại. Cuối tháng tới, CR7 sẽ phải trình diện trước tòa án, và kết quả phán xử hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến chuyện đi ở của tuyển thủ người Bồ Đào Nha, bất luận chủ tịch Florentino Perez ra sức chiều lòng anh như thế nào.

Mặt khác, khoảng thời gian ấy là quá dài, và nếu quá sa đà vào thương vụ CR7, với nguy cơ thất bại khá cao, Man United có thể bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu quan trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đến lúc này, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ mang về Victor Lindelof từ Benfica, một sự bổ sung cho hàng thủ. Họ cần thêm một tiền vệ trung tâm, một hậu vệ đa năng và một tiền đạo.

Chừng đó đủ cho thấy tái ngộ Ronaldo không phải lựa chọn phù hợp cho Mourinho lẫn Man United.

175 – Để mang Ronaldo trở lại nước Anh, Man United có thể phải chi ra số tiền lên tới 175 triệu bảng.

2013 & 2015 – Trước đây, Ronaldo từng được liên hệ trở lại Man United vào các năm 2013 và 2015, nhưng rồi không đi đến đâu.

118 – Ronaldo đã ghi 118 bàn trong 292 lần ra sân cho Man United trong giai đoạn từ 2003 đến 2009.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm