QUAN ĐIỂM: Những gì Chelsea thể hiện trước Man City là một tội ác

05/03/2018 06:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Đó không phải hình ảnh của một nhà đương kim vô địch. Chelsea đã thua Man City trong một trận đấu mà họ không có nổi một tiền đạo, không có tinh thần chiến đấu, và không hề có tham vọng. Quan điểm của cựu danh thủ Jamie Redknapp trên Daily Mail.

Đó lẽ ra là trận đấu của hai ứng viên nặng ký. Một đang là nhà đương kim vô địch của Premier League, còn đội kia là ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng mùa này.

Video clip highlights bàn thắng trận Man City 1-0 Chelsea

Tôi đã nói trên Sky rằng những gì chúng ta chứng kiến ở Etihad là một tội ác đối với bóng đá, và tôi vẫn bảo vệ quan điểm ấy ở mục Góc nhìn này. Đó không phải cách thi đấu của một nhà vô địch. Chelsea đã xuất phát mà không có một tiền đạo thực thụ nào, không có chút khát khao nào trong việc dâng lên và đầu hàng ngay từ khi trái bóng còn chưa lăn.

Có bao giờ bạn tưởng tượng Arsenal Invincible của Wenger, hay M.U của Sir Alex Ferguson lại thi đấu tiêu cực như vậy không? Chelsea đêm qua cầm bóng 29%, và dứt điểm 2 lần (đều ra ngoài), so với 11 lần của Man City.

Chú thích ảnh
Conte không có phương án nào hơn là bố trí Hazard đá cắm trước Man City

Antonio Conte có thể tinh chỉnh lại chiến thuật của mình để giúp Chelsea khó đánh bại hơn, nhưng lẽ ra, họ phải luôn thể hiện sự nguy hiểm trong tấn công. Đêm qua, Chelsea chẳng hề chứng tỏ được điều đó. Họ nên hoàn lại tiền vé cho các CĐV đã lặn lội tới Manchester và bị buộc phải chứng kiến màn trình diễn khốn khổ ấy.

Thật buồn là mọi chuyện lại xuống dốc nhanh đến như thế với Antonio Conte. Mới mùa trước thôi, ông còn tạo ra một cuộc cách mạng ở Premier League với hàng thủ ba người. Chính tầm ảnh hưởng ấy khiến chức vô địch mùa trước có công lao lớn nhất của Conte, lớn hơn bất cứ cầu thủ nào.

Nhưng kể từ khi Conte khúc mắc với ban lãnh đạo Chelsea, những màn trình diễn như thế này bắt đầu xuất hiện. Đây không phải lần đầu tiên, Chelsea sa sút thảm hại ngay sau mùa giải vô địch Premier League, nhưng rõ ràng chẳng có gì hay ho khi áp dụng lối chơi phản bóng đá này.

Chú thích ảnh
Chelsea đã bị Man City ép cho tơi bời
Conte lo sợ Guardiola và Man City sẽ thống trị bóng đá Anh

Conte lo sợ Guardiola và Man City sẽ thống trị bóng đá Anh

HLV Antonio Conte của Chelsea cảm thấy lo sợ về sự thống trị của Man City dưới thời Pep Guardiola. Chiến lược gia người Italia tin rằng, Pep có thế giúp nửa xanh thành Manchester thống trị trong nhiều mùa giải tới.

Conte không chỉ có nguy cơ mất đi những cầu thủ hay nhất và làm hỏng chiến tích mùa trước, ông còn có thể tự hủy hoại danh tiếng của mình. Có vị chủ tịch nào muốn thuê chiến lược gia người Italy nếu nhìn vào sự đầu hàng của ông ta trước City?

Mùa giải của Chelsea đang đứng trước hiểm họa kết thúc ở vị trí thứ 5. Nếu Conte có ra đi vào cuối mùa này, ông phải ra đi với nắm đấm vung lên như một nhà vô địch. Chứ không phải một kẻ chịu đầu hàng số phận như bây giờ.

Tuấn Cương
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm