Pulisic là nguồn cảm hứng của Chelsea

06/07/2020 22:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Christian Pulisic tiếp tục tỏa sáng ở thời điểm Chelsea cần nhất. Trước sức ép lớn của MU trong cuộc đua Top 4, The Blues lại có nguồn cảm hứng đến từ nước Mỹ.

Cuộc đua vô địch V League sau vòng 8: Sài Gòn chính thức soán ngôi TPHCM. Báo động cho Hà Nội

Cuộc đua vô địch V League sau vòng 8: Sài Gòn chính thức soán ngôi TPHCM. Báo động cho Hà Nội

Trong khi Sài Gòn FC vẫn đang bất bại và đã vượt qua TPHCM để chiếm ngôi đầu bảng, thì nhà ĐKVĐ Hà Nội đã thua tới 3 trận và tụt xuống giữa bảng xếp hạng. Ít người nghĩ đến kịch bản này khi V League 2020 trở lại hậu Covid-19.

Thay thế được Hazard?

Kể từ Premier League trở lại, Chelsea thi đấu 4 trận. Christian Pulisic đều lập công trong 2 trận đầu tiên, đáng kể nhất là tình huống gỡ hòa trận gặp Aston Villa. Còn 2 trận sau đó, cầu thủ người Mỹ mang về cho Chelsea mỗi trận một quả phạt đền.

Trên hàng công của Chelsea, Pulisic rõ ràng đang là cái tên nổi bật nhất. Có lẽ không quá khi nói anh đang là nguồn cảm hứng chính của The Blues. Phong độ này không phải đến bây giờ Pulisic mới phô bày. Thực tế trước khi nghỉ vì dịch Covid-19, Pulisic đã thi đấu rất bùng nổ. Trận đấu chói sáng nhất có lẽ trận gặp Burnley. Khi đó anh lập được một cú hat-trick.

Chấn thương đã khiến Pulisic vắng mặt trong giai đoạn đầu năm. Chelsea ngay lập tức gặp bế tắc trong các phương án tấn công. Pedro, Willian đều đã bị bắt bài hết. Trong khi Callum Hudson-Odoi sa sút phong độ đến thất vọng sau chấn thương. Kết quả không mấy khả quan của đoàn quân HLV Lampard vì thế cũng trở nên dễ hiểu hơn.

Khi Eden Hazard ra đi, CĐV Chelsea thực tế không đặt nhiều kỳ vọng vào Christian Pulisic có thể nhanh chóng chứng tỏ được bản thân và khỏa lấp vị trí cầu thủ người Bỉ để lại. Ngay kể cả HLV Frank Lampard thời gian đầu cũng không dám để Pulisic đá chính thường xuyên từ sớm. Nhưng quyết định đó dường như quá hợp lý để một cầu thủ mới hiểu được phong cách thi đấu của Premier League. Cầu thủ người Mỹ chưa thể so bì với Hazard nhưng CĐV Chelsea có thể đặt nhiều tin tưởng và kỳ vọng vào anh.

bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, bang xep hang Anh, BXH Anh, bảng xếp hạng bóng đá Anh, MU, Chelsea, Leicester, Top 4, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Man United
Pulisic đang đạt phong độ rất cao vào thời điểm này

Bản lĩnh cần có

Giữa tuần, Chelsea bất ngờ vấp ngã trước West Ham. Một thất bại khiến họ vừa đánh mất cơ hội vượt qua Leicester, vừa vô tình tự tạo thêm áp lực cho bản thân trong cuộc đua Top 4. Thế nhưng khi gặp Watford, người ta vẫn thấy những đôi chân nhảy múa không ngừng của Pulisic. Cầu thủ người Mỹ hoạt động rộng, linh hoạt ở cả hai cánh và chịu khó thâm nhập vào vòng cấm. Tất cả đem lại ngọn lửa cần thiết cho hàng công Chelsea bùng nổ.

Pulisic thăng hoa, đồng đội anh cũng đồng điệu không kém. Ross Barkley vừa là người kiến tạo nên bàn mở tỷ số, vừa là người ấn định tỷ số 3-0. Willian, Giroud dù đã hơn 30 tuổi cả rồi nhưng đôi chân họ vẫn đầy nhiệt huyết đua tốc độ, chạy chỗ linh hoạt như thể mới chỉ đuôi mươi.

Nhìn về hàng thủ, sự thay thế Kurt Zouma cho Antonio Rudiger đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Sức trẻ và khả năng tranh chấp tốt của Zouma đã khiến Troy Deeney gần như không thể đón được tình huống bóng bổng nào, một thứ vũ khí lợi hại của Watford.

Chelsea đã thi đấu tốt. Nhiều người có thể không đánh giá cao vì đối thủ của họ chỉ là Watford, CLB đang xếp thứ 17. Tuy nhiên, đừng quên The Blues vừa mới để thua West Ham, CLB xếp thứ 16. Tại Premier League xưa nay, mọi CLB đều có thể bị đánh. Chưa kể, đội bóng của Frank Lampard phải chịu áp lực lớn từ chiến thắng của MU. Nếu không thắng Watford, Chelsea đồng nghĩa họ sẽ đánh mất vị trí của mình vào tay “Quỷ đỏ”.

Cuối cùng, đội chủ sân Stamford Bridge đã giành chiến thắng thuyết phục với màn thể hiện không thấy một chút trục trặc hay nặng nề nào. Họ đá như thể thắng hay thua đều không quan trọng. Họ thi đấu vì đam mê với trái bóng, vì sự cổ vũ của CĐV vậy.

Điều Frank Lampard và Chelsea cần lúc này là duy trì tinh thần, phong độ như vậy ở những vòng đấu tiếp theo. Vấn đề từ đầu mùa của The Blues vẫn luôn là sự thiếu ổn định. Nếu muốn đạt được mục tiêu Top 4 và xa hơn là những danh hiệu về sau, Frank Lampard và các học trò của mình cần bản lĩnh nhiều hơn nữa.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm