Premier League và ý tưởng trận đấu All Star: Điên rồ, hay không điên rồ?

19/09/2022 21:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chủ sở hữu mới của Chelsea, Todd Boehly rất muốn đưa một ý tưởng phổ biến của Mỹ đến Premier League nhưng không phải ai cũng quá quan tâm đến ý tưởng này. Khả năng một trận đấu ngôi sao giữa miền Nam và miền Bắc đã không được chú ý đến dù một số người cho rằng nó xứng đáng.

Chelsea: Ông chủ Boehly bị chỉ trích vì phát biểu có phần 'đá xoáy' Tuchel

Chelsea: Ông chủ Boehly bị chỉ trích vì phát biểu có phần 'đá xoáy' Tuchel

Ông chủ Todd Boehly đã có những phát biểu ca ngợi Graham Potter sau khi quyết định bổ nhiệm chính thức, nhưng ông cũng vô tình khiến các CĐV của đội bóng khó chịu vì lời phát biểu có phần "đá xoáy" HLV Thomas Tuchel

 

Chúng ta có lẽ đã ngây thơ khi nghĩ rằng cỗ máy muốn trở thành tâm điểm là câu lạc bộ Chelsea chuẩn bị bắt tay vào một kỉ nguyên thanh bình hơn, trầm lắng hơn thời hậu Roman Abramovich. Ngược lại, Todd Boehly đã tiến vào thành phố và bắt đầu đảm bảo rằng mọi người đều biết ông là ai và tất cả những gì ông chuẩn bị làm.

Trận đấu của các ngôi sao

Từ cách tiếp cận chi tiêu vô tư hoặc chẳng thèm đếm xỉa đã chứng kiến khoản chi khổng lồ 250 triệu bảng đổ vào các cầu thủ trong mùa hè này, đến việc sa thải Thomas Tuchel chỉ sau một vài trận đấu, ông chủ người Mỹ của The Blues đang đưa ra đề xuất về việc thay đổi toàn bộ bóng đá ở Anh.

Tuyên bố rằng Premier League có thể "rút ra một chút bài học từ thể thao Mỹ", Boehly muốn thấy một trận "ngôi sao Bắc-Nam" mà ông cho là có thể mang lại thu nhập cho phần còn lại của kim tự tháp bóng đá ở Anh.

Hiện tại, với việc Anh phản đối những đề xuất thay đổi trong phạm vi bóng đá - trận đấu thứ 39, Chiến dịch Big Picture, European Super League - không có gì ngạc nhiên khi thấy ý tưởng của Boehly bị bác bỏ và cười trừ.

Vấn đề là liệu đó có phải là một ý tưởng tồi? Bỏ qua thực tế rằng nó liệu có cần thiết bổ sung một trận đấu như vậy vào một lịch trình đã dày đặc, nguy cơ chấn thương của các cầu thủ ngôi sao và câu hỏi liệu số tiền mang lại có thực sự dành cho các đội bóng hạng thấp hay không, liệu đây có thực sự là ý tưởng tồi tệ nhất?

Nói thế để thấy rằng, chúng ta đang cân nhắc ý tưởng về việc một trận đấu như vậy sẽ trông như thế nào khi dự đoán về đội hình xuất phát của hai miền, rồi sơ đồ thi đấu và vị trí dành cho mỗi cầu thủ. Tạm thời thì cả hai đội hình sẽ được xếp theo sơ đồ 4-3-3.

Cụ thể

Đội hình miền Bắc: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Djik, Raphael Varane, Joao Cancelo, Thiago Alcantara, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Mohamed Salah, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo

Đội hình miền Nam: Edouard Mendy, Reece James, Thiago Silva, Sergio Romero, Oleksander Zinchenko, Declan Rice, N’Golo Kante, Martin Odegaard, Son Heung Min, Harry Kane, Bukayo Saka

Chú thích ảnh
Ông chủ Boehly của Chelsea đề xuất ý tưởng về trận All Star Bắc – Nam tại Premier League

Mọi người sẽ tranh luận về một hoặc hai đội hình cuối cùng nhưng thật khó để nói rằng cả hai đội hình đều gây ra tranh cãi lớn. Chẳng gì thì họ cũng là những ngôi sao của các đội bóng, nhất là Liverpool và MU ở miền Bắc hay Tottenham, Chelsea và Arsenal ở miền Nam.

Những tranh cãi vùng miền

Tuy vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cố gắng thêm một chút gia vị cho mỗi đội hình? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta giới hạn chỉ có một cầu thủ cho mỗi đội nhằm ngăn cản đội hình chỉ là chuyện nội bộ của Big 6?

Nên nói thêm, dù mục đích của kịch bản này chưa có gì là chắc chắn, các đội miền Bắc sẽ bao gồm các đội vùng trung du, Wolves, Aston Villa, Nottingham Forest và Leicester, cộng với MU, Man City, Liverpool, Everton, Newcastle và Leeds tạo nên một đội so với Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham, Crystal Palace, Fulham, Brentford, Brighton, Bournemouth và Southampton.

Đội hình miền Bắc (mỗi đội gồm 1 cầu thủ): Alisson (Liverpool), James Justin (Leicester), Conor Coady (Everton), Joe Worrall (Nott'm Forest), Lucas Digne (Aston Villa), Ruben Neves (Wolves), Bruno Guimaraes (Newcastle), Bruno Fernandes (MU), FW - Mohamed Salah (Liverpool), Erling Haaland (Man City), Rodrigo (Leeds)

Đội hình miền Nam (mỗi đội gồm 1 cầu thủ): Hugo Lloris (Tottenham), Kyle Walker-Peters (Southampton), Shane Duffy (Fulham), Ben Mee (Brentford), Oleksander Zinchenko (Arsenal), Philip Billing (Bournemouth), Declan Rice (West Ham), Pascal Gross (Brighton), Raheem Sterling (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Wilfried Zaha (Crystal Palace)

Với sự tôn trọng lớn nhất đối với rất nhiều cầu thủ được chọn ở đây, sự thật thì những đội hình này chưa phải là “toàn sao”. Dĩ nhiên, ngay cả khi đây chỉ là một trận giao hữu được tôn vinh, trận đấu vẫn hứa hẹn sẽ hấp dẫn và gây chú ý không chỉ với Premier League mà với cả thế giới.

Tất nhiên, với ví dụ trên, chúng ta sẽ phải xem xét những cầu thủ dự bị và bị loại, vì vậy, có thể ý tưởng một cầu thủ của mỗi đội không phải là hay. Tuy nhiên, điều này sẽ tạo ra một cuộc tranh luận thú vị về việc ai sẽ được chọn và ai không được chọn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào những đội hình này một cách giận dữ và rất muốn nói cho chúng ta biết rằng, chúng ta đã sai như thế nào. Vì vậy bây giờ, thay vì tranh luận NẾU điều đó xảy ra, mọi chuyện đã trở thành một trường hợp LÀM THẾ NÀO điều đó sẽ xảy ra. Và như thế, Boehly cuối cùng sẽ là người chiến thắng!

Vì vậy, thay vì phản bác lại ý tưởng, chúng ta chỉ nên chấp nhận tính tất yếu của nó và bắt đầu lập kế hoạch cho việc sẽ xem trận đấu này như thế nào. Trận đấu ngôi sao Nam - Bắc muôn năm.

Họ đã nói

Boehly: Ai chẳng muốn thêm doanh thu

"Tôi hy vọng Premier League rút ra một chút bài học từ thể thao Mỹ và thực sự bắt đầu có hướng đi mới. Tại sao chúng ta không có một trận All-Star?", ông Boehly nêu ý tưởng của mình trong hội nghị SALT về việc xuống hạng ở Championship.

Vị doanh nhân này cũng lấy dẫn chứng rằng trận đấu dành cho tất cả các ngôi sao MLB (giải bóng chày nhà nghề Mỹ) ở Los Angeles năm nay đã kiếm được 200 triệu USD (173 triệu bảng) từ thứ Hai đến thứ Ba. Thực tế, đó là những trận đấu thuần giải trí và thương mại được tổ chức thường xuyên ở các giải đấu thể thao ở xứ sở cờ hoa như MLB, NBA và NHL.

"Bạn có thể chơi một trận All-Star giữa hai miền Bắc và Nam ở Premier League và có thể nhận về gói tài trợ khổng lồ dễ dàng. Mọi người đều thích ý tưởng có thêm doanh thu. Có một khía cạnh văn hóa là có thật và sự tiến hóa sẽ đến. Điều tốt đẹp ở Premier League là bạn sở hữu bản quyền trên toàn thế giới", Boehly tiếp lời

Juergen Klopp: Đây không phải là Mỹ

Các trận đấu giữa các ngôi sao (All-Star) miền Bắc và miền Nam vốn không lạ lẫm ở Mỹ. Nhưng với môi trường bóng đá châu Âu, nó có vẻ không phù hợp cho lắm.

Sau khi dẫn dắt Liverpool đánh bại Ajax ở lượt 2 vòng bảng Champions League, HLV Klopp mỉa mai ý tưởng này: "Tôi có thể nói gì nữa? Có phải ông ta còn định mang Harlem Globetrotters (đội bóng rổ biểu diễn của Mỹ) đến đây và đấu với một CLB bóng đá? Khi nào ông ta tìm được một ngày thích hợp để tổ chức, bảo ông ta gọi cho tôi. Có lẽ Boehly quên mất là ở những môn thể thao hàng đầu nước Mỹ, có tới 4 tháng nghỉ ngơi nên các VĐV khá thích thú khi tham gia những hoạt động như vậy. Nhưng mọi thứ hoàn toàn khác với bóng đá".

"Chưa hết, thử tưởng tượng mà xem, cầu thủ MU sẽ chung chiến hào với Liverpool và Everton ư? Những cầu thủ ở London cũng sẽ về một đội ư? Arsenal chịu chung đội với Tottenham hả? Thú vị đấy", nhà cầm quân người Đức mỉa mai.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm