Premier League: Thay 5 người, khả thi hay không?

21/02/2022 22:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

Mới đây, HLV Jurgen Klopp đã khơi lại mong muốn Premier League chấp nhận thay 5 người trong một trận đấu. Đó chẳng phải câu chuyện mới mẻ, nhưng tính khả thi vẫn là dấu hỏi vì những bất đồng giữa các CLB so với các giải đấu khác.

Bóng đá hôm nay 21/2: MU chiêu mộ Lautaro Martinez. PSG chốt thời điểm sa thải Pochettino

Bóng đá hôm nay 21/2: MU chiêu mộ Lautaro Martinez. PSG chốt thời điểm sa thải Pochettino

Bóng đá hôm nay 21/2: MU chiêu mộ Lautaro Martinez. Man City theo đuổi sao trẻ Barca. PSG chốt thời điểm sa thải Pochettino. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Thật ra không phải Premier League hoàn toàn cự tuyệt với ý tưởng này, khi 20 CLB ở hạng đấu cao nhất nước Anh đã được phép thay đổi từ 3 lên 5 người ở cuối mùa 2019-20, khi Premier League trở lại sau ba tháng phải tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19.

Nhưng phần đa các CLB đã quyết định không kéo dài việc nâng số lượng cầu thủ được thay sang cả mùa trước, bất chấp việc tình hình đại dịch tiếp tục tàn phá đội ngũ nhiều đội bóng, khiến hàng loạt trận đấu ở Premier League phải hoãn lại từ mùa trước đến thời điểm hiện tại của mùa này. Chẳng phải ngẫu nhiên HLV Klopp khơi lại ý tưởng này, khi Liverpool của ông đã được hưởng lợi từ việc các trận đấu tại Champions League tiếp tục áp dụng quyền thay 5 người ở giai đoạn loại trực tiếp. Trận lượt đi gặp Inter Milan ở vòng 1/8 Champions League hồi giữa tuần trước, Jordan Henderson, sự thay đổi người thứ 4 của Liverpool, là nhân tố quan trọng góp phần giúp đội chủ sân Anfield giành chiến thắng ngay trên đất Italy. Điều này khiến những quan điểm Premier League nên cân nhắc việc nâng số quyền thay người bắt đầu được khơi lại, dẫu cho vẫn có những tiếng nói phản bác khi cảm nhận điều này mang đến lợi thế cho những đội bóng lớn như Man City, Liverpool, Chelsea vốn sở hữu đội hình có chiều sâu.

Ngoại hạng Anh, Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu bóng đá Anh, Premier League, MU, Liverpool, Man City, Chelsea,  Arsenal, BXH Anh
Không dưới một lần, Jurgen Klopp kêu gọi Premier League quay trở lại với mô hình thay 5 người/trận đấu
Tin MU 21/2: Tranh Carvalho với Liverpool, Pogba có thể gia nhập kình địch

Tin MU 21/2: Tranh Carvalho với Liverpool, Pogba có thể gia nhập kình địch

MU đi vào lịch sử Premier League. MUác định tương lai Ronaldo. MU săn “Varane mới”. MU giành Carvalho với Liverpool…

Tất nhiên, chiến lược gia người Đức có lý với mong ước của mình khi phần đa các giải đấu châu Âu vẫn tiếp tục sử dụng quyền thay 5 người. La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1 đều chấp nhận tận dụng lợi thế từ quyết định của Hội đồng Luật quốc tế (IFAB) trong việc tiếp tục sử dụng luật thay 5 cầu thủ kéo dài sang mùa này. Điều luật này cũng được áp dụng ở nhiều giải đấu khác nhau, từ Hà Lan, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ cho đến các hạng đấu thấp hơn của Tây Ban Nha, Italy, Đức và Pháp.

Việc nâng số quyền thay người không làm giảm đi tính cạnh tranh của các giải đấu mùa trước. Serie A chứng kiến Inter Milan phá vỡ thế thống trị danh hiệu Scudetto kéo dài 9 năm của Juventus. Còn tại La Liga, Atletico Madrid lần đầu tiên lên ngôi sau 7 năm, qua đó phá thế song mã giữa Real Madrid và Barcelona. Đáng chú ý hơn cả, Lille đã lật đổ thế độc tôn của PSG ở Ligue 1. Câu chuyện mùa này đã thay đổi đôi chút khi Ligue 1 chứng kiến sự trở lại của PSG, nhưng Serie A vẫn tiếp tục duy trì tính hấp dẫn khi AC Milan, Inter Milan hay Napoli đang tạo ra cuộc đua tay ba hấp dẫn cho Scudetto.

Trở lại với Premier League, vấn đề khiến việc nâng số lượng cầu thủ được thay từ 3 lên 5 nằm ở những xung đột khó giảng hòa giữa nhóm Big Six với phần còn lại. Không quá bất ngờ khi những đội bóng Anh thi đấu ở sân chơi châu lục tỏ ra hăng hái hơn cả với ý tưởng thay 5 người trong một trận đấu. Không chỉ Jurgen Klopp, Pep Guardiola cũng từng chia sẻ mong muốn được thay người nhiều hơn trong một trận đấu khi chứng kiến hàng loạt trận đấu Premier League bị hoãn vì Covid-19. Tương tự, Ralf Rangnick của MU hay Mikel Arteta của Arsenal cũng rất hứng thú nếu Premier League đồng ý thay 5 người thay vì 3 người như hiện tại. Không chỉ nhóm Big Six, những HLV ở các đội bóng khác như David Moyes của West Ham hay Graham Potter của Brighton cũng tán thành ý tưởng mở rộng số lượng cầu thủ được thay người.

Ở chiều đối lập, những HLV như Sean Dyche của Burnley hay Dean Smith, người từng dẫn dắt Aston Villa và hiện đang cầm quân ở Norwich, lại thể hiện thái độ không đồng tình khi cho rằng việc nâng số lượng cầu thủ được vào sân thay người sẽ tạo ra chênh lệch và bất bình đẳng giữa các đội bóng ở Premier League.

D.Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm