Premier League hấp dẫn là nhờ Man City & Chelsea

02/12/2016 18:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đại chiến giữa Man City và Chelsea cuối tuần này không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến về tiền bạc, khi sự nổi lên của hai đội bóng này tạo ra sự chuyển mình cho cả Premier League.

Nhiều người vẫn đổ lỗi cho Man City và Chelsea là những kẻ hủy diệt bóng đá bằng đồng tiền. Những cổ động viên của hai đội bóng này lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, bởi họ chiếm một nửa tổng số chức vô địch Premier League kể từ thời điểm Roman Abramovich chính thức sở hữu Chelsea năm 2003.

Thật dễ để đưa ra lời khẳng định rằng những đội bóng giàu có sớm muộn rồi sẽ lên đỉnh cao. Nhưng cần phải nhớ rằng thời điểm hạng đấu cao nhất nước Anh mang tên Premier League năm 1992 mới là bước ngoặt để sự giàu có trở thành yếu tố mang tính tiên quyết cho bất cứ ông lớn nào. Những đội bóng hàng đầu thời điểm ấy như Man United, Liverpool, Tottenham, Arsenal và Everton đều mong muốn đưa giải đấu sang một trang mới. Họ biết rõ rằng bóng đá sớm muộn cũng sẽ trở thành một ngành kinh doanh màu mỡ, bởi truyền hình vệ tinh lúc đó đã mở rộng ra khắp thế giới và những ông lớn không muốn bỏ lỡ miếng bánh béo bở ấy.

Chelsea đã phạm luật của Premier League trong vụ cáo buộc lạm dụng tình dục?

Chelsea đã phạm luật của Premier League trong vụ cáo buộc lạm dụng tình dục?

Chelsea có thể đã phá vỡ luật lệ của Premier League khi bí mật trả tiền cho một cựu cầu thủ giấu tên của đội trẻ để không làm to chuyện sau khi anh này cáo buộc người từng phụ trách mạng lưới tuyển trạch viên của CLB lạm dụng tình dục.

Những năm 2000 đánh dấu việc Premier League bắt đầu nhận được sự đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Lần lượt Abramovich thâu tóm Chelsea, rồi sau đó không lâu là Sheikh Mansour sở hữu Man City. Họ là những ông chủ thiên về việc bơm tiền vào đội bóng hơn là tận dụng đội bóng như một món hàng sinh lời.

Trước khi họ xuất hiện, Premier League là sự thống trị của Man United và Arsenal, với 11 trong 12 danh hiệu thuộc về họ kể từ năm 1993. Lần duy nhất chức vô địch Premier League nằm ngoài hai cái tên này là mùa 1994-95, khi Blackburn, lúc đó thuộc quyền sở hữu của triệu phú Jack Walker, bất ngờ lên ngôi.

Những dòng tiền đổ vào Chelsea và Man City đã ngăn Premier League trở thành một phiên bản khác của giải VĐQG Scotland, nơi mà hai ông lớn Celtic và Rangers thay nhau thống trị trong thời gian dài và các đội bóng khác đành phải chờ đợi vào một cú trượt chân từ hai ông lớn này. Ít nhất là cho đến khi Rangers buộc phải xuống hạng ở cuối mùa 2012-13, nhưng họ đã trở lại hạng đấu cao nhất vào mùa giải này.

Chelsea chính là đội đã phá thế song mã của Man United và Arsenal với chức vô địch mùa 2004-05, và sự nổi lên của Man City sau năm 2008 khiến Premier League trở thành cuộc đua tứ mã. Sức hấp dẫn của giải đấu và tiền bản quyền truyền hình khó có thể tăng phi mã nếu người ta cảm nhận Premier League quá dễ để tìm ra nhà vô địch.

Man City và Chelsea chính là những đội bóng đã tạo nên sự hấp dẫn của Premier League trong những năm gần đây, là vì thế.

Terry sẽ rời Chelsea vào cuối mùa?

Trang Daily Mail mới đây tiết lộ HLV Antonio Conte sẽ không giữ chân John Terry khi hợp đồng của anh với Chelsea đáo hạn vào mùa hè sang năm. Terry không còn được đá chính khi Conte chuyển sang hệ thống ba hậu vệ, và Chelsea chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 7 trận gần nhất với bộ ba Luiz – Cahill – Azpilicueta.

Chiến lược gia người Italy đang lên kế hoạch bổ sung thêm hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, với hai cái tên trong tầm ngắm là Leonardo Bonucci của Juventus và Antonio Rudiger của Roma. Cơ hội ra sân của Terry sẽ càng giảm đi thấy rõ khi Kurt Zouma lấy lại thể lực tốt nhất. Mùa này, thủ quân của Chelsea đã chấp nhận giảm lương đáng kể so với con số 140.000 bảng/tuần để tiếp tục chơi cho đội chủ sân Stamford Bridge.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm