Premier League 2016-17: Mùa giải của những siêu HLV

12/08/2016 05:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm mai, Premier League mùa giải 2016-17 sẽ chính thức khởi tranh. Chưa bao giờ hạng đấu cao nhất nước Anh lại hấp dẫn đến thế, khi đây là cuộc cạnh tranh của những tài năng, từ cầu thủ cho đến HLV.

Đề tài không bao giờ cũ trong bóng đá: Phải chăng sở hữu những cầu thủ chất lượng hơn, HLV tài năng thì sẽ dễ dàng giành chiến thắng?

HLV mới là siêu sao ở Premier League

Chưa bao giờ Premier League hội tụ nhiều HLV xuất sắc, đẳng cấp thế giới đến thế. Ít nhất, những người đang dẫn dắt 6 CLB hàng đầu nước Anh đều nằm trong số những HLV hay nhất vào lúc này.

Năm trong số ấy đã giành được hàng loạt danh hiệu ở các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu. Bốn trong số đó từng lọt vào chung kết Champions League. Với riêng Pep Guardiola và Jose Mourinho, những người đang dẫn dắt hai đội bóng thành Manchester là Man City và Man United, họ đã hai lần vô địch châu Âu.

Một trong những yếu tố có tính quyết định đến chất lượng mùa giải này là sự tràn ngập những gương mặt cá tính và những câu chuyện trên mặt báo đủ sức che mờ tính chuyên môn. Đó là điều hoàn toàn khác biệt với những gì xảy ra ở Barcelona và Real Madrid thời gian gần đây, khi những tin đồn chủ yếu xoay quanh tình hình của các ngôi sao.

Sự xuất hiện của Guardiola ở Man City gây ra sự chú ý hơn bất cứ gương mặt nào khác, và chiến lược gia người Tây Ban Nha đủ sức áp đảo mọi cầu thủ, từ ngôi sao (Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, Vincent Kompany) hay các tài năng trẻ (Leroy Sane, John Stones). Điều này cũng diễn ra tương tự ở Man United với Jose Mourinho, dù đội bóng này đã đón nhận Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba.

Arsene Wenger, cây cổ thụ ở Arsenal, vẫn tiếp tục chiếm lĩnh mọi ngóc ngách tại sân Emirates, đơn giản bởi những ngôi sao ông mang về, từ Mesut Oezil đến Alexis Sanchez, đều chỉ là một phần trong đội ngũ của ông. Cũng có thể liên tưởng điều tương tự tại Liverpool. Từ vị thế là nơi tạo ra những biểu tượng như Steven Gerrard, Jamie Carragher hay Luis Suarez, giờ Juergen Klopp trở thành cái tên nổi bật nhất tại sân Anfield, hơn cả Philippe Coutinho hay Sadio Mane.

Sau khi chơi thất vọng ở mùa trước, tâm điểm của Chelsea mùa này không phải là Eden Hazard hay Cesc Fabregas, mà nằm ở tân HLV Antonio Conte. Tại sân White Hart Lane, tất cả đề tài đều tập trung vào Mauricio Pochettino, dù còn đó một vài cái tên được nhắc tới như Dele Alli hay Harry Kane.

Người ồn ào, kẻ lặng lẽ

Sự nổi bật của những HLV mùa này không chỉ đến từ cá tính của họ trên băng ghế chỉ đạo. Đó còn là những lời cam kết họ nhận được từ đội bóng chủ quản cũng như những kỳ vọng họ mong muốn.

Số tiền Man United bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này gần tương đương với những gì Louis van Gaal được chi tiêu trong các mùa giải trước đó. Mourinho từng nói ra ông muốn mang về 4 tân binh và đây là những gì dành cho vị HLV này: Một nhà vô địch trên hàng công (Ibrahimovic), một ông chủ sáng tạo (Henrikh Mkhitaryan), một trung vệ trẻ tiềm năng (Eric Bailly) và bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới (Paul Pogba).

Không kém kình địch Man United, Man City cũng trải qua mùa hè bận rộn nhất trong nhiều năm qua. John Stones là mẫu trung vệ Guardiola mong muốn, trong khi Guendogan là bộ não sáng tạo nơi tuyến giữa. Nolito đóng vai người hùng thầm lặng trên hàng công, còn Sane, Gabriel Jesus và Marlos Moreno là những lựa chọn hướng tới tương lai.

Liverpool mua sắm mùa này gần tương đương những mùa trước, chỉ có điểm khác biệt nhỏ là niềm tin lớn hơn dành cho Klopp. Ông sở hữu những cái tên mình mong muốn, với một hàng tấn công cơ động gồm Roberto Firmino, Coutinho, Mane như là một lựa chọn để tránh lệ thuộc vào Daniel Sturridge.

Khá giống với Liverpool, Chelsea chi tiêu mùa này ở mức giống như đã bỏ ra trong gần ba mùa của Mourinho. N’Golo Kante củng cố tuyến giữa, trong khi Batshuayi đem đến sự thú vị cho hàng công. Tất nhiên việc mua sắm của thầy trò Antonio Conte vẫn chưa thể dừng lại, khi họ phải nỗ lực để trở lại sau khi trải qua mùa giải tệ hại nhất trong suốt 20 năm qua.

Tình hình mua sắm có vẻ trầm lắng hơn với hai đội bóng khác ở thủ đô London là Tottenham và Arsenal. Tottenham đem đến cho HLV Pochettino mẫu tiền vệ cơ động (Victor Wanyama) và một người hỗ trợ cho Harry Kane trên hàng công (Vincent Janssen). Arsenal luôn tiếp cận thị trường chuyển nhượng nhanh chóng và tối giản mục tiêu cần mua sắm, với tân binh duy nhất đến lúc này là Granit Xhaka.

Tất cả những gì diễn ra ở các ông lớn trong mùa hè vừa qua đem đến sự tò mò cao độ, nếu như chúng ta nhìn lại ba tháng trước, thời điểm Leicester City trở thành nhà vô địch mới của Premier League. HLV Claudio Ranieri, người chưa bao giờ được đánh giá cao, lại đóng vai “thợ hàn” gắn kết các cầu thủ để tạo ra bất ngờ lớn nhất cho giải đấu trong nhiều năm qua.

7 Đầu mùa này, có đến 7 đội ở Premier League chào đón HLV mới, nhiều hơn so với con số 4 đội mùa trước.

156 Man United là đội bóng chi tiêu mạnh nhất trên thị trường chuyển nhượng, với số tiền lên tới 156 triệu bảng.

100 Man United và Man City là hai đội đến thời điểm này mua sắm cầu thủ với số tiền hơn 100 triệu bảng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm