Pogba thiếu hiệu quả vì quá cầu toàn

13/06/2017 17:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận thua Thụy Điển 1-2 của tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps đã xếp Moussa Sissoko đá chính thay vì Ousmane Dembele nhằm giúp Paul Pogba giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự để tham gia nhiều hơn vào các pha phối hợp tấn công. Tuy vậy, Pogba lại tham gia rất ít vào các pha lên bóng nguy hiểm của Pháp.

Lý do: Pogba rất thường xuyên đứng ngoài các điểm nóng. Đúng là Thụy Điển đã khép chặt các khoảng trống trước mặt Pogba nhưng khi có cơ hội dâng lên, Pogba cũng tỏ ra lưỡng lự. Nhưng ngay cả khi chơi có phần cầu toàn, Pogba cũng không làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự và trở thành "khán giả" trong bàn gỡ hòa của Durmaz cho Thụy Điển.

Sự khác biệt mà HLV Deschamps kỳ vọng Pogba sẽ tạo ra trước Thụy Điển gần như là không có. Thậm chí, không có cầu thủ nào thất bại trong các cuộc đấu tay đôi nhiều hơn Pogba trong trận thua vừa qua của tuyển Pháp (thất bại 9/13 lần).

Vì sao Pogba chưa thể là ngôi sao lớn nhất?

Vì sao Pogba chưa thể là ngôi sao lớn nhất?

Jose Mourinho tuyên bố Paul Pogba là cầu thủ giỏi nhất trên sân trong trận thua của Man United dưới tay Chelsea mới đây, nhưng không nhiều người nhất trí với ông.

Man United mùa vừa qua, Pogba được cho là chơi thiếu hiệu quả vì bị Jose Mourinho xếp đá quá thấp nên chưa thể phát huy được hết khả năng. Tuy nhiên, ngay cả khi Deschamps tạo điều kiện cho Pogba chơi tấn công nhiều hơn thì cựu tiền vệ của Juve vẫn gây thất vọng. Có vẻ như sau một mùa giải "lưng chừng" ở Man United, Pogba vẫn chưa thể biết đâu mới là vị trí tốt nhất dành cho anh.

Ở Juventus trước đây, Pogba chơi hiệu quả hơn nhiều so với bây giờ khi được xếp đá nhô cao trên hàng tiền vệ, nhưng khi chuyển sang Man United, cầu thủ người Pháp buộc phải đá thấp hơn. Và hệ quả là tuyển Pháp đang "lĩnh đủ" khi Pogba vẫn chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng ở bất cứ vị trí nào.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm