Pogba đang là 'gánh nặng' của cả Mourinho và M.U

12/12/2018 18:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 25, đáng ra phong độ của Paul Pogba phải tiệm cận với đỉnh cao tại CLB lẫn ĐTQG. Thân hình, tầm nhìn và thể lực cho anh vô số lợi thế để “lấn át” khu trung tuyến. Anh nên là trung tâm trong lối chơi mà Jose Mourinho xây dựng tại Old Trafford. Nhưng thay vì thế, Pogba đang khiến M.U trở nên tệ hơn.

M.U: Trận chiến Mourinho vs Pogba đã đến hồi kết?

M.U: Trận chiến Mourinho vs Pogba đã đến hồi kết?

M.U đã chơi trận đấu hay nhất mùa giải này mà không cần có Paul Pogba. Dường như đó là một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến giữa Jose Mourinho và siêu sao người Pháp đã đến hồi kết.

Pogba đang khiến tất cả phải thất vọng

Cả Pogba và Mourinho đều đáng trách trong tình huống dẫn đến những tin đồn về tương lai của tiền vệ người Pháp, nơi mà Juventus sẵn sàng đưa anh trở lại Turin. Pogba tỏ ra “thờ ơ” trước những đòi hỏi từ HLV trong khi Mourinho thì không cho ngôi sao trị giá 89 triệu bảng nền tảng để thể hiện hết khả năng.

Pogba khiến HLV trưởng và các đồng đội khó chịu với sự vô kỷ luật trong chiến thuật của anh. Ở giai đoạn hai mùa trước, mỗi khi được xếp đá tiền vệ lùi sâu, cầu thủ người Pháp chưa bao giờ cho thấy khả năng của mình.

Quãng thời gian Pogba phải ngồi ngoài 9 tuần vì chấn thương gân kheo hồi giữa tháng 9 đến tháng 11, “Quỷ đỏ” lại chơi thiếu sáng tạo và thiếu nỗ lực. Hình ảnh tương tự cũng diễn ra trong trận gặp Man City ở Old Trafford hồi cuối tháng 12 khi Pogba phải vắng mặt vì án treo giò, thầy trò Mourinho chơi khá rời rạc và chịu trận thua 1-2.

Pogba có thể tạo ra sự khác biệt nơi tuyến giữa mà không cầu thủ M.U nào làm được, chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công với một đường chuyền dài tới 40m hoặc bứt lên với một sải chân dài. Tuy nhiên, anh có thể làm được điều đó cách đây 12 tháng nhưng hiện tại thì nó gần như biến mất.

Hình ảnh đặc trưng của Pogba ở mùa này là những pha mất bóng như trong trận hoà 2-2 với Southampton hoặc những lần “đi bộ” về phòng ngự sau khi mất bóng ở khu vực nguy hiểm giống như tình huống dẫn đến bàn thắng của Joao Moutinho trong trận hoà 1-1 với Wolves.

Trong khi đó, những khoảnh khắc loé sáng của anh lại quá mong manh và nhỏ nhoi. Cú đúp vào lưới Young Boys hồi tháng 9 là chưa đủ để vớt vát mùa giải thất vọng của Pogba cho đến lúc này.

Pogba là gánh nặng của M.U

Một năm trước, M.U thấu cảm được sự vắng mặt của Pogba. Còn giờ đây, họ đang dần cảm thấy được lợi thế khi anh ngồi ngoài.

Anh có kỹ năng để trở nên tuyệt vời ở một tập thể xuất sắc giống như những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Juventus và ĐT Pháp ở World Cup nhưng ở trong một đội bóng nghèo nàn, như Man United của Mourinho, Pogba chẳng khác gì gánh nặng.

Khi M.U ở trong trạng thái sôi nổi phấn khởi và tự tin vào giai đoạn Mourinho mới đến thì Pogba chơi rất hay và giúp toàn đội mạnh mẽ hơn, đáng chờ đợi hơn. Cùng với đó, Pogba cũng toả sáng khi người bạn Romelu Lukaku thi đấu vào phom hồi mới chuyển đến từ Everton.

Tuy nhiên, cả Pogba và M.U đều tệ đi nhiều kể từ khi anh dính chấn thương gân kheo hồi tháng 9 năm ngoái. Mourinho xếp đội hình thiên về phòng ngự hơn, ít phiêu lưu hơn và khi Pogba trở lại, anh trở nên “xung khắc” với ý đồ đó.

Một cựu danh thủ M.U từng chia sẻ với ESPN FC rằng danh tiếng của Pogba đang vượt quá khả năng thực sự của anh. “Cậu ấy chỉ chơi cho bản thân mình”, cựu danh thủ M.U nói. “Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta hi sinh một lần cho đồng đội trên sân. Cậu ta cần những cầu thủ hàng đầu chơi xung quanh mình. Cậu ta đã có điều đó ở Juventus và toả sáng, cũng như trong màu áo ĐT Pháp ở World Cup. Tôi không nghĩ cậu ta hay như mọi người vẫn nói”.

“Nếu bạn xem lại trận Chung kết với Croatia, trong hiệp 1 cậu ta bị đồng đội làm lu mờ ở tuyến giữa và chỉ nổi bật trong hiệp 2 khi họ đã mệt. Với [N'Golo] Kante, [Antoine] Griezmann và [Kylian] Mbappe bên cạnh, bạn có thể dễ dàng chơi bóng và ngược lại, khi ở M.U không có họ”.

Đó chính là điểm mấu chốt trong vấn đề của Pogba: Anh có thể cất cánh khi có những cầu thủ tuyệt vời chơi xung quanh và tỏ ra chật vật khi không. Còn vấn đề của M.U là Pogba không phải cầu thủ có thể thúc đẩy các đồng đội không sở hữu tài năng như anh.

Graeme Souness đã nhiều lần cho rằng sự bất tài trong việc “ngửi thấy nguy hiểm” trên sân của Pogba biến anh trở thành một điểm yếu của “Quỷ đỏ”.

10 năm trước, Pogba có thể dễ dàng bay cao ở đội hình M.U vô địch Champions League khi có quá nhiều cái tên xuất sắc xung quanh. Nhưng giờ đây, anh là cái tên mà đội hình của Mourinho không cần.

Đó là lý do Pogba bị đẩy lên ghế dự bị và nếu có một lời đề nghị hợp lý nào vào tháng 1 hoặc mùa Hè tới thì “Quỷ đỏ” có thể tận dụng cơ hội để bán anh đi và tìm một phương án thay thế phù hợp hơn.

Hữu Nam (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm