Phòng ngự tốt nhất, M.U vẫn phải thay máu cả hàng thủ ở mùa Hè tới

14/02/2018 08:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Màn trình diễn bạc nhược, lỏng lẻo không muốn nói là thảm hoạ của Man United trước Newcastle đã một lần nữa cho Jose Mourinho thấy hàng thủ đang là gánh nặng để đưa “Quỷ đỏ” trở lại với vinh quang.

 

Thật kỳ lạ khi cho đến thời điểm này của mùa giải, chính Man United chứ không phải đội bóng nào khác đang có thành tích phòng ngự tốt nhất. Thầy trò Mourinho để thủng lưới ít nhất (19 bàn) và giữ sạch lưới nhiều trận nhất (15 trận). Đó là những con số thống kê chất lượng nhưng không thể nói rằng “Quỷ đỏ” đang có một hàng thủ mang lại sự tin cậy và tính ổn định cao.

Thử hỏi những fan Man United theo dõi trận gặp Newcastle đêm qua và trước đó là chuyến làm khách tới sân của Tottenham xem hàng thủ chơi ra sao, Phil Jones và Chris Smalling nhiều lần khiến họ đau tim nhường nào. Hai trận thua liên tiếp trên sân khách đó chính là dấu hiệu đậm nét nhất về sự bất ổn vốn đã diễn ra bấy lâu nơi hàng phòng ngự mà Mourinho đặt niềm tin.

Chú thích ảnh
Smalling đang bị chỉ trích dữ dội với màn trình diễn tệ hại trước Newcastle

Phil Neville nói không sai, sở dĩ đội chủ sân Old Trafford có thành tích phòng ngự tốt nhất giải ngoại hạng là vì họ có thủ thành xuất sắc nhất thế giới David de Gea và một lá chắn vững chắc ngay trước vòng cấm mang tên Nemanja Matic. Giai đoạn trước đó, khi những kết quả vẫn ổn, chưa tệ như bây giờ thì dư luận dễ dàng hướng sự chú ý tới phong độ ổn định của De Gea và Matic nhưng gần đây, những trận thua đã xuất hiện thường xuyên hơn thì việc bộ tứ phòng ngự bị chỉ trích là điều đương nhiên.

Nhìn cái cách mà Smalling và Phil Jones bị các chuyên gia và CĐV phê phán sau trận đấu đêm qua là đủ hiểu bộ đôi này đã mang đến sự thất vọng lớn đến mức nào. Phil Neville thì gọi đó là thảm hoạ, nhiều người hâm mộ còn không muốn nhìn thấy bộ đôi này đá cặp cùng nhau nữa, thậm chí có người còn khẳng định cả hai không đủ trình độ để thi đấu tại sân Old Trafford.

Vấn đề chưa dừng lại ở phong độ đi xuống thậm tệ của Smalling và Phil Jones mà còn ở cả những cái tên khác đang ngồi ngoài. Mourinho có rất ít sự lựa chọn ở hàng thủ bởi rất nhiều lý do khác nhau.

Cầu thủ được đánh giá cao nhất và cũng được Mourinho tin tưởng nhất là Eric Bailly thì liên tục gặp chấn thương. Anh mới có 10 lần ra sân ở mùa này. Bailly đang dần cho thấy mình là cầu thủ với tiền sử chấn thương. Chính vì vậy, Mourinho phải cực kỳ cân nhắc nếu như ông kỳ vọng vào một Bailly có thể thi đấu ổn định cả mùa giải.

 

Chú thích ảnh
Thay máu hàng thủ là những gì Mourinho cần làm

Tân binh đắt giá Victor Lindelof thì tỏ ra rất khó hoà nhập với đội bóng mới trong khi Marcos Rojo cũng là một bệnh binh khác với 8 chấn thương khác nhau kể từ năm 2014. Chưa kể, Phil Jones cũng là một trung vệ rất nhạy cảm với chấn thương. Rõ ràng, hàng thủ của Man United hiện tại rất mong manh, thiếu cả chất và lượng, tính ổn định là một dấu hỏi lớn.

Với sự bất ổn đó thì thật khó để thầy trò Mourinho cạnh tranh sòng phẳng với Man City kể cả khi họ có De Gea trong khung gỗ và một hàng công siêu sao phía trên.

Nhiệm vụ bây giờ của Mourinho là giữ vững vị trí trong Top 4 và lên kế hoạch chuyển nhượng mùa Hè một cách sớm nhất với ưu tiên số 1 là vị trí trung vệ. Nếu mùa Hè tới mà không có một cuộc thay máu đáng kể nào ở hàng thủ “Quỷ đỏ” thì đó sẽ là một bất ngờ lớn.

Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm