Pep Guardiola và Pochettino cùng gửi lời 'tuyên chiến' tới Chelsea

06/03/2017 08:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Man City và Tottenham cùng chiến thắng trong các trận đấu diễn ra vào Chủ nhật 5/3. Qua đó, phả hơi nóng vào gáy của đội đầu bảng Chelsea. HLV Pep Guardiola cùng đồng nghiệp Mauricio Pochettino sau cũng có những phát biểu 'tuyên chiến' với The Blues.

Tại hai trận đấu thuộc vòng 27 Premier League diễn ra hôm Chủ nhật 5/3, cả Man City và Tottenham đều giành chiến thắng. Trên sân nhà, Tottenham đánh bại Everton với tỷ số 3-2. Trong khi đó, Man City dễ dàng có 3 điểm trên Ánh Sáng của Sunderland với chiến thắng 2-0.


Tottenham 3-2 Everton


Sunderland 0-2 Man City

Với những thắng lợi của mình, Tottenham và Man City lần lượt đã đạt 56 và 55 điểm. Khoảng cách của hai đội bóng này với Chelsea đã thu hẹp lại. Đội chủ sân Stamford Bridge hiện đang dẫn đầu với 63 điểm cùng 1 trận chưa đấu. Tuy nhiên với hơi nóng mà Man City và Tottenham tạo ra, sức ép dành cho đội bóng của HLV Conte là có.

“Khoảng cách lúc này là 7 điểm. Tôi mong cách biệt sẽ được thu hẹp lại. Nếu đội bóng tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, chúng tôi có thể sẽ đạt được điều gì đó vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, mọi thứ không phụ thuộc hoàn toàn vào chúng tôi. Các cầu thủ vẫn cần duy trì phong độ và thêm cả một chút may mắn nếu Chelsea vấp ngã nữa”, HLV Pochettino chia sẻ.


Pochettino chờ cú xảy chân của Conte

“Man City đã giành thêm 3 điểm nữa. Nhưng tất nhiên, chúng tôi vẫn xếp sau Chelsea. Họ gần như không thể ngăn cản, Tuy nhiên, chúng tôi ở đây để chiến đấu vì các đội còn lại. Sự thực là khoảng cách với Chelsea có đôi chút lớn nhưng hiện tại chúng ta đang ở thời điểm quan trọng. Khi bước vào tháng Ba hay tháng Tư, mọi trận đấu sẽ quyết định vị trí của bạn. Nếu thắng, bạn giữ được vị trí của mình. Nếu thua, bạn bị loại”, HLV Pep Guardiola “đe dọa” Chelsea.


Pep Guardiola quyết chiến với Conte

Rạng sáng thứ Ba ngày 7/3, Chelsea sẽ có chuyến làm khách trên sân Olympic của West Ham. Đội bóng của HLV Bilic mùa giải này không có phong độ tốt. Họ vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp với Watford và West Brom. Tuy nhiên, Chelsea đang cho thấy sự chững lại của bản thân. Họ đã có những cú xảy chân của riêng mình. Vì thế, nếu không thể thắng, Chelsea sẽ tự khiến áp lực của mình trở nên nặng nề hơn.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm