Pep Guardiola: 'Tôi không bao giờ dẫn dắt Barca nữa. Yaya Toure nói toàn lời giả dối'

11/06/2018 06:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, HLV Pep Guardiola khẳng định sẽ không bao giờ trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Barcelona.

Trong chương trình Frequent Questions của TV3, HLV Pep Guardiola phát biểu rằng: "Tôi sẽ không bao giờ trở lại làm việc cho Barcelona với tư cách HLV. Nhìn chung, cả tôi và Barcelona đều đã thay đổi so với trước kia".

"Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó. Chúng tôi đã cùng nhau thống trị cả thế giới với những cầu thủ đáng kinh ngạc, một Chủ tịch trẻ tuổi Joan Laporta và Txiki Begiristain - người bây giờ là Giám đốc thể thao của Man City. Đó là giai đoạn Barcelona sở hữu lứa cầu thủ tuyệt vời, trong đó có Leo Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Chú thích ảnh

Về quyết định chia tay Barcelona cách đây 5 năm, HLV Pep Guardiola tiết lộ: "Tôi đơn giản chỉ có cảm giác mình cần phải đi nơi khác để tìm kiếm thử thách mới sau 4 năm gặt hái được quá nhiều thành công ở Barcelona. Không có tôi thì Barcelona vẫn sống khỏe đấy chứ".

"Với thành tích vô địch La Liga tới 7 lần trong 10 năm qua, rõ ràng Barcelona là tập thể thực sự vĩ đại. Tôi nghĩ năm nay Barcelona vẫn là đội bóng số 1 thế giới ngay cả khi không vô địch Champions League", chiến lược gia Tây Ban Nha khẳng định.

Bên cạnh đó, HLV Pep Guardiola cũng chia sẻ về những dự định sau khi giải nghệ: "Chủ tịch của Barcelona ư? Không. Tôi là HLV và nghĩ rằng mình chỉ giỏi làm công việc này thôi. Khi kết thúc sự nghiệp, có thể bạn sẽ thấy tôi chuyển sang chơi golf".

Chú thích ảnh

Trong thời gian vừa qua, HLV Pep Guardiola đã bị Yaya Toure nhắc đến với tội phân biệt màu da cầu thủ.

"Có cảm giác Pep Guardiola ghen ăn tức ở với tôi. Ông ta sợ tôi sẽ thu hút hết sự quan tâm của truyền thông nên coi tôi như một đối thủ cạnh tranh. Pep luôn cộc cằn với tôi. Đảm bảo điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với những cầu thủ như Andres Iniesta", tiền vệ người Bờ Biển Ngà cho biết.

"Điều đó buộc tôi phải tự vấn rằng nguyên nhân có phải vì màu da của tôi. Tôi không phải người đầu tiên bị đối xử như thế. Thời ở Barcelona, nhiều cầu thủ châu Phi cũng không được đối xử như những đồng đội khác. Pep luôn có vấn đề với những cầu thủ châu Phi mọi lúc, mọi nơi. Nhưng ông ta đủ thông minh để không bị phát hiện. Pep sẽ không chịu thừa nhận điều đó. Nhưng một ngày nào đó Pep sử dụng năm cầu thủ Phi trong đội hình, tôi sẽ mang bánh đến tặng ông ta", Yaya Toure nói thêm.

Tuy nhiên, chiến lược gia Tây Ban Nha đã lên tiếp đáp trả Yaya Toure trong chương trình: "Những lời nói đó là giả dối. Cậu ấy biết điều đó. Chúng tôi làm việc cùng nhau 2 năm và bây giờ cậu ấy nói điều đó. Yaya Toure không bao giờ nói chuyện thẳng mặt với tôi cả".

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm