Pep Guardiola cảnh báo học trò dù thắng đậm West Brom

01/02/2018 11:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola đã cảnh báo Man City sẽ gặp rắc rối nếu như tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội như trong chiến thắng trước West Brom vừa qua.

Ở vòng 25 Premier League, Man City tiếp đón West Brom trên sân nhà Etihad. Không ngoài dự đoán, đội bóng của HLV Pep Guardiola nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục bắn phá khung thành đối thủ. Đến phút 19, các CĐV của nửa xanh thành Manchester đã được ăn mừng với pha lập công mở tỷ số của Fernandinho.

Những phút tiếp theo, Man City vẫn tấn công dồn dập nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đến phút 68, Kevin de Bruyne gia tăng cách biệt cho The Citizens sau đường kiến tạo của Raheem Sterling. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, Man City tiếp tục có bàn thắng thứ ba do công của Sergio Aguero.

Có thể nói đây là một chiến thắng dễ dàng cho thầy trò HLV Pep Guardiola bởi họ đã thi đấu khá thoải mái trong cả trận còn West Brom thì chẳng tạo được cơ hội sắc nét nào.

Man City 3-0 West Brom

Man City như 'hổ mọc thêm cánh' với Aymeric Laporte

Man City như 'hổ mọc thêm cánh' với Aymeric Laporte

Man City tiếp tục mua hậu vệ với giá của tiền đạo, sau khi chi 57 triệu bảng (64 triệu euro) cho Athletic Bilbao để giải phóng hợp đồng của Aymeric Laporte. Và HLV Pep Guardiola hẳn đã có lý do để đưa ra quyết định ấy.

Phát biểu sau trận, HLV Pep Guardiola rất vui mừng nhưng đồng thời ông cũng cảnh báo các cầu thủ sẽ gặp "rắc rối".

"Tôi cảm thấy trận đấu vừa qua là một trong những màn trình diễn hay nhất mùa giải. Để chơi tốt hơn là rất khó nhưng trong những trận đấu knock-out hay chung kết thì chúng tôi phải lạnh lùng hơn. Bằng không sẽ gặp rắc rối", Guardiola phát biểu.

"Chúng tôi đã tạo ra một thế trận tuyệt vời, một niềm vui cho các CĐV xem bóng và một lối chơi đẹp mắt, nhưng chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.Nếu không cải thiện. đây sẽ là vấn đề lớn khi đối đầu với các đội bóng mạnh".

"Chúng tôi đã có thể ghi 7 hoặc 8 bàn thắng. Chúng tôi sẽ dần cải thiện", Guardiola nói thêm.

Sau khi Raheem Sterling bỏ lỡ một cơ hội vào đầu hiệp hai lúc tỷ số là 1-0, HLV Pep Guardiola đã gọi cầu thủ người Anh lại và hôn lên má.

Khi các phóng viên hỏi đây có phải hành động tự phát không, chiến lược gia người Tây Ban Nha đùa: "Không, tôi đã chuẩn bị sẵn trước một ngày rồi".

"Khi bạn hỏi tôi về Raheem và cậu ấy có thể cải thiện điều gì? Đó là việc bỏ lỡ cơ hội. Nếu cậu ấy cải thiện được, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu", Pep Guardiola nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm