Paulinho giúp Tottenham giật lại 1 điểm từ Hull

02/02/2014 07:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham đã tụt xuống vị trí thứ 6 tại Premier League sau khi bị Hull cầm chân với tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, lẽ ra đội bóng của HLV Tim Sherwood đã phải đón nhận một thất bại nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của Paulinho.

Thực tế trên sân cho thấy Hull xứng đáng giành được nhiều hơn là 1 điểm khi họ là đội chơi tốt hơn. Ngay ở phút 12 của trận đấu, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số sau một tình huống phản công đơn giản khi  Nikica Jelavic có một pha chuyền bóng thông minh để Shane Long thoát xuống rồi đánh bại Hugo Lloris.

Trong hiệp 1, Tottenham có rất ít cơ hội để ghi bàn khi hàng công của họ với cặp Adebayor-Soldado trên tuyến đầu đã chơi không tốt. Ngoại trừ cú đệm lòng kỹ thuật của Adebayor ở đầu trận sau đường chuyền của Soldado, đội khách không còn tạo ra một tình huống ghi bàn nào thực sự rõ rệt nữa.

Phải tới phút 61 của trận đấu, Paulinho mới tạo ra sự khác biệt khi tiền vệ người Brazil khống chế thành công cú sút xa của Danny Rose rồi tung ra cú nã đại bác không thể cản phá, gỡ hòa 1-1 cho Tottenham.

Lẽ ra Hull đã tiếp tục có bàn dẫn trước chỉ 3 phút sau đó nếu như cú dứt điểm của Jelavic sau đường chuyền của Long không tìm đúng cột dọc của Tottenham. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Hull còn có hai cơ hội ghi bàn nữa của Jelavic nhưng họ đều không thể tận dụng thành công và buộc phải chia điểm với Tottenham.

V.M


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm