Ole Solskjaer: 'Lingard không bị ám ảnh bởi thất bại'

20/09/2021 19:24 GMT+7 | Man United

HLV Ole Solskjaer đã hết lời khen ngợi Jesse Lingard sau khi anh ghi bàn giúp MU đánh bại West Ham 2-1, qua đó chuộc lại lỗi lầm đã mắc trên sân Young Boys ở cúp C1.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 20/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 20/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu La Liga: Barcelona vs Granada. Lịch thi đấu Serie A: Udinese vs Napoli. Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021.

 

Ngoại hạng Anh vòng 5:

* West Ham 1-2 MU (K+PM)

Video West Ham vs MU

* Brighton 2-1 Leicester (K+PC)

* Tottenham 0-3 Chelsea (K+PM)

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG

 

 

Cách đây ít ngày, Jesse Lingard đã bị coi là tội đồ của MU. Anh vào sân thay Cristiano Ronaldo ở Champions League rồi sau đó có đường chuyền về tai hại khiến “Quỷ đỏ” thua Young Boys với tỷ số 1-2.

Ngày hôm qua, Lingard cũng được tung vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên lần này, cầu thủ người Anh đã “lập công chuộc tội” khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho MU trước West Ham. Đó là một sự tiến bộ đáng kể với riêng cá nhân Lingard và HLV Solskjaer đã rất hài lòng với cậu học trò của mình.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Na Uy nói: “Bạn phải làm quen với những khoảng cách thăng trầm trong cuộc sống. Lingard đã nói xin lỗi sau trận thua Young Boys nhưng chúng tôi đều bảo rằng không cần thiết. Hôm nay, cậu ấy đã ra sân và thể hiện rất xuất sắc”.

“Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Tôi rất mừng cho Lingard. Tất nhiên, cậu ấy vừa có trải nghiệm đáng quên vào thứ Ba, nhưng điều quan trọng là cậu ấy không bị ám ảnh và đã trở lại đầy mạnh mẽ. Cậu ấy là một chàng trai tươi sáng và tích cực. Đó là một đường chuyền tuyệt vời của Matic và cú dứt điểm của Lingard cũng rất hay”.

Chú thích ảnh
Lingard từ tội đồ hóa người hùng chỉ trong vài ngày

Tưởng chừng như bàn thắng của Lingard sẽ là khoảnh khắc quyết định cuối cùng của trận đấu. Nhưng sau đó, công nghệ VAR đã giúp West Ham có được một quả penalty khi xác định Luke Shaw đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Rất may là trên chấm 11m, David de Gea đã đánh bại Mark Noble và giúp MU bảo toàn thắng lợi. Về tình huống này, Solskjaer nói thêm: “Tình huống đó có lẽ đúng. Luke Shaw đã làm cơ thể mình phình to hơn. Thật khó để tránh tình huống đó. David De Gea đã đưa ra quyết định chính xác trong pha cản phá. Nếu Noble ghi bàn thì HLV của họ quả là thiên tài khi đưa anh ta vào sân. Nhưng nếu De Gea cản phá được thì đó là một quyết định sai lầm”.

Với kết quả vừa qua, MU vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên BXH. Họ bằng điểm 2 đội đứng đầu Chelsea và Liverpool nhưng đang thua về hiệu số.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm