Oezil gia hạn hợp đồng, Fan Arsenal tranh thủ nói móc Sanchez

02/02/2018 15:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Các cổ động viên của Arsenal có vẻ vẫn khó chịu khi Alexis Sanchez rời CLB để sang M.U.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Mesut Oezil cũng được liên hệ để chuyển tới Man United, giống như trường hợp của Alexis Sanchez. Nhưng trái với những dự đoán, tiền vệ người Đức cuối cùng cũng gia hạn hợp đồng và cam kết tương lai ở Arsenal, trong khi Sanchez đã gia nhập sân Old Trafford.

Ngay sau khi Oezil thông báo đã ký hợp đồng thêm 3 năm với Arsenal, các CĐV tin rằng hành động đó đã thể hiện sự trung thành của anh với CLB. Đồng thời chỉ trích việc Sanchez sang Man United chỉ vì tiền.

Chú thích ảnh
Oezil gia hạn hợp đồng với Arsenal
Vì sao có Sanchez, M.U vẫn thua Tottenham?

Vì sao có Sanchez, M.U vẫn thua Tottenham?

Có thể nói, Tottenham đã dạy cho M.U một bài học về lối chơi tập thể sau trận thắng 2-0 vừa qua tại sân Wembley.

 

Hợp đồng mới sẽ biến Oezil trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất Arsenal và cao thứ 2 ở Premier League với mức lương 300.000 bảng/tuần. Trong tuyên bố mới nhất, cầu thủ 29 tuổi chia sẻ anh cảm thấy Arsenal như ngôi nhà của mình.

"Tôi tự hào thông báo đã ký hợp đồng thêm 3 năm với Arsenal. Đây là một trong những quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Và, đó là lý do tại sao tôi phải suy nghĩ thật kỹ và nói chuyện với những người quan trọng với mình. Những điều tốt đẹp thường cần thời gian mà!”.

“Cuối cùng, tôi đã để trái tim mình quyết định. Như tôi thường nói, tôi cảm thấy nơi đây như ở nhà và tôi có động lực lớn lao để làm việc trong những năm tới. Một khi đã là Pháo thủ thì cả đời luôn luôn là Pháo thủ”, Oezil nói thêm.

Còn sau đây là phản ứng của các CĐV Arsenal:

Chú thích ảnh
"Tôi rất hạnh phúc khi Oezil quyết định ở lại. Điều đó chứng tỏ Sanchez sang M.U chỉ vì tiền bởi chúng ta đã đề nghị mức lương tương tự và Sanchez đã từ chối nhưng Oezil thì không".
Chú thích ảnh
"Theo tôi, Oezil xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Anh ấy ở đây trước cả Sanchez và giờ thì anh ấy vẫn ở đây".
Chú thích ảnh
"Tôi phải thành thật rằng tôi yêu Oezil nhiều hơn cả mọi người yêu mến gia đình họ. Tôi từng chắc rằng anh ấy sẽ chờ đến khi hết hạn hợp đồng rồi ra đi tự do, đặc biệt là sau trường hợp Sanchez. Nhưng anh ấy đã chọn ở lại khi CLB gặp khó khăn".
Chú thích ảnh
"Những người như Oezil nên được trân trọng".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm