Oezil cần HLV như Mourinho chứ không phải Wenger

03/03/2017 13:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Mesut Oezil phải nhận rất nhiều chỉ trích vì phong độ kém cỏi thời gian qua. Sự sa sút của tiền vệ người Đức là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal lao dốc. Tuy nhiên, mọi lỗi lầm không chỉ thuộc về Oezil.

Sự bạc nhược của cầu thủ nửa mùa

Mesut Oezil thời điểm này đạt được phong độ cao nhất của mình. Anh nhận rất nhiều chỉ trích khi luôn thể hiện bộ mặt bạc nhược, thiếu tự tự tin. Việc luôn “mất tích” trong các trận đấu lớn khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn với tiền vệ người Đức. Rõ ràng, CĐV “Pháo thủ” không mong muốn đội bóng bỏ ra 42,5 triệu bảng chỉ để sở hữu một cầu thủ nửa mùa giải hay một ngôi sao thi đấu thiếu lửa.


Oezil luôn thi đấu khá hời hợt trên sân

Tuy nhiên, sự hời hợt trong cách thi đấu của Oezil không phải hoàn toàn do anh. Bởi nên nhớ rằng tiền vệ người Đức từng thi đấu rất bùng nổ ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Mặt tiêu cực của sự bùng nổ đó là Oezil tiêu tốn quá nhiều sức lực. Vì thế, ở giai đoạn sau, Oezil không thể duy trì thể lực và nhanh chóng cảm thấy kiệt sức khi phải thi đấu với cường độ cao.

So với Alexis Sanchez hay Laurent Koscielny, Oezil thi đấu nhiều hơn. Hơn nữa, phạm vi hoạt động của tiền vệ người Đức cũng rộng hơn hai người đồng đội của mình. Chưa kể, chấn thương cơ còn khiến Oezil giảm sự nhiệt huyết chiến đấu của mình. Thậm chí, tiền vệ 28 tuổi còn có dấu hiệu tăng cân. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, không duy trì được vóc dáng chuẩn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thể lực và phong độ thi đấu. Kaka và Fernando Torres là những minh cho thấy việc tăng cân hủy hoại sự nghiệp cầu thủ như thế nào.


Oezil có dấu hiệu tăng cân so với khi ở Real Madrid

Oezil cần Mourinho hơn Wenger

Mesut Oezil rất tôn trọng HLV Wenger. Đó là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, cũng không thể không thừa nhận rằng Oezil ở Real Madrid thi đấu tốt hơn hiện giờ. Hoặc ít nhất là anh thi đấu ổn định hơn. Người giúp Oezil có được điều đó không ai khác ngoài Jose Mourinho.

“Cậu nghĩ 2 đường chuyền đẹp mắt là đủ? Cậu cảm thấy mình quá cao sang để tranh chấp tay đôi với các đối thủ khác? Cậu nghĩ mình vẫn có thể làm tốt khi chỉ thi đấu với 50% khả năng? Nếu giỏi như vậy thì cậu hãy tự mà đá bóng một mình”, Oezil kể lại một lần bị Jose Mourinho mắng mỏ ở giờ nghỉ trong cuốn tự truyện “The Magic of the Game”.

“Cậu chỉ là một kẻ hèn nhát. Cậu muốn gì? Cậu muốn trốn tránh mọi thứ ở dưới vòi tắm và dòng nước ấm áp? Cậu có muốn đi làm tóc không? Hay muốn ở một mình? Hay cậu có muốn chứng minh với các đồng đội và CĐV những điều mình có thể làm? Đi đi. Khóc đi. Cậu chỉ là một đứa trẻ con. Đi tắm đi. Đội bóng không cần cậu”, HLV Mourinho mắng thẳng vào mặt Oezil.


Mourinho không ngần ngại trong việc sỉ vả các học trò của mình

Thực tế, câu chuyện mà Oezil chia sẻ không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ về tính cách của Mourinho. Ở chiều trái ngược với “Người đặc biệt”, HLV Wenger lại luôn đối xử mềm mỏng với các cầu thủ. Nếu như Mourinho luôn khiến phòng thay đồ đội bóng ông dẫn dắt đảo lộn thì HLV Wenger nhiều năm luôn giữ cho Arsenal sự yên bình. Thế nhưng, sự yên bình đó đôi khi lại chẳng thể đánh thức những khả năng tiềm ẩn của các cầu thủ.

“Tôi hiểu tại sao Mourinho lại la hét vào mặt tôi trước các cầu thủ khác như vậy. Điều ấy thực ra lại rất dễ hiểu. Ông ấy tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Vì thế, tôi tự đưa mình ra khỏi trạng thái “thoải mái” khi trở lại sân thi đấu. Giờ đây nhìn lại, Mourinho đã đúng. Khi mới tới Madrid, tôi nghĩ chỉ cần chơi tốt là đủ. Tôi hài lòng quá nhanh chóng. Mourinho đã kéo suy nghĩ đó ra khỏi đầu tôi”, Oezil chia sẻ.


Oezil có cuộc sống "dễ chịu" hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Wenger

Mesut Oezil cần một người có thể truyền ngọn lửa chiến đấu cho anh giống như Mourinho từng làm. Sự sa sút hiện giờ của Oezil cho thấy, HLV Wenger chưa “thách thức” tiền vệ này đủ và đúng cách. Rõ ràng, Oezil cần một HLV cá tính mạnh mẽ như Jose Mourinho chứ không phải một người mềm mỏng như HLV Wenger.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm