Những thống kê đáng xấu hổ của MU sau trận thua Man City

09/11/2021 09:48 GMT+7 | Man United

De Gea phải đối mặt nhiều cú sút hơn so với Ederson, mọi cầu thủ trên sân của Man City đều có số lần chạm bóng hơn MU và kỷ lục phòng ngự tồi tệ nhất kể từ thảm họa Munich năm 1958... đó là những thống kinh ngạc khiến Solskjaer và MU phải xấu hổ.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản.

MU vừa trải qua thất bại 0-2 trước Man City trên chính sân nhà Old Trafford. Đây là trận đấu mà “Quỷ đỏ” đã lép vế hoàn toàn so với đối thủ. Phía Man City thậm chí không phải thay bất kỳ ai trên sân để đảm bảo chiến thắng cùng việc giữ sạch lưới trước MU.

Sau đây là những thống kê đáng xấu hổ của Solskjaer và học trò trong trận đấu vừa qua:

MU tự sút trúng khung thành mình (2) nhiều hơn về phía khung thành Man City (1)

Đúng vậy, cú sút trúng khung thành Man City duy nhất của MU là pha vô-lê của Cristiano Ronaldo khi tỷ số đang là 1-0. Tuy nhiên, Ederson đã cản phá cú sút này.

Tuy nhiên ở bên kia sân, Eric Bailly đã đốt lưới nhà khi cố gắng phá bóng từ quả tạt của Joao Cancelo. Vài phút sau, Victor Lindelof cũng suýt chịu số phận tương tự nhưng David de Gea đã cản phá thành công.

Hết trận, MU tự sút trúng khung thành mình còn nhiều hơn về phía khung thành đối thủ.

Chú thích ảnh

MU chỉ có 4 pha chạm bóng trong vòng cấm

Trong trận đấu vừa qua, MU chỉ chạm bóng 4 lần trong vòng cấm Man City. Đây là thống kê tệ nhất của đội bóng này kể từ khi Opta bắt đầu ghi lại thống kê từ năm 2008.

Điều đó phản ánh việc Man City đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Đó cũng là dấu hiệu MU đang sa sút vì họ đã từng đánh bại Man City 2 lần dưới thời Solskjaer.

Kể cả khi có Ronaldo dẫn dắt hàng công, MU vẫn không thể so găng với Man City. Đây là điều đáng báo động đối với một đội bóng tầm cỡ thế giới.

10 cầu thủ Man City đều có số lần chạm bóng hơn MU

Đây là đặc trưng trong lối chơi của Man City dưới thời Pep Guardiola. Họ đã thực hiện 832 đường chuyền, và thành công 762 lần, trong trận đấu với MU.

Ngược lại, MU chỉ có 400 đường chuyền và hoàn thành 326 đường chuyền trong số đó. Không có gì ngạc nhiên khi MU chỉ có khoảng 1/3 thời lượng kiểm soát bóng trong suốt 90 phút.

Ronaldo là người chạm bóng nhiều nhất MU với 27 lần. Số còn lại thì quá ít.

Chú thích ảnh

Ruben Dias có nhiều đường chuyền quyết định hơn so với hàng công MU

Điều đáng nói là trong trận derby vừa qua, một trung vệ như Ruben Dias cũng có thể tự tin sải bước trước MU.

Cụ thể, cầu thủ này có tới 12 đường chuyền tạo cơ hội cho Man City. Không một ngôi sao tấn công nào của MU làm được như vậy. Rõ ràng Man City đã hoàn toàn làm chủ trận đấu và MU đã bế tắc.

MU có 14 trận không giữ sạch lưới tại Old Trafford

Đây là chuỗi trận không giữ sạch lưới trên sân nhà nhiều thứ hai trong lịch sử của MU. Lần trước đó, họ đã có 21 lần không thể giữ sạch lưới nhưng cũng đã từ mùa giải 1958-59.

Lần cuối cùng MU giữ sạch lưới trên sân nhà dưới thời Solskjaer đã từ tháng 4 khi họ đánh bại Granada với tỷ số 2-0 trong trận tứ kết UEFA Europa League.

Trận đấu giữ sạch lưới sân nhà gần nhất của họ tại Premier League là chiến thắng 1-0 trước West Ham vào ngày 14 tháng 3.

Cần phải nói rõ hơn là trong quá khứ, việc MU khó giữ sạch lưới là vì một phần đội hình của họ đã bị tàn phá bởi thảm họa hàng không Munich. Còn bây giờ, MU sở hữu những cầu thủ đắt giá, ví dụ như Maguire, nhưng vẫn không làm nên chuyện.

Chú thích ảnh

MU đã trải qua 8 thất bại trên sân nhà trong năm 2021

Năm 2021 đang nhanh chóng trở thành một năm kinh hoàng đối với MU. Họ đã để thua trên sân Old Trafford trước Man City (2 lần), Liverpool (2 lần), Sheffield United, Leicester City, West Ham và Aston Villa.

Lần gần nhất MU có thành tích tệ thế này đã từ năm 1989. Khi đó, họ thua Nottingham Forest, Derby County, Coventry City, Everton, Norwich City, Tottenham (2 lần) và Palace.

Đáng chú ý, MU (9 trận) đã để thua nhiều trận sân nhà hơn cả Palace (8 trận) kể từ đầu mùa giải trước.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm