Những điều cần biết về giây phút lịch sử của Leicester

08/05/2016 05:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Leicester đã vô địch Premier League nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của cả một tập thể. Thế nhưng, không phải cầu thủ này của “Bầy cáo” cũng sẽ được nhận huy chương vô địch.

Tuần này sẽ là một tuần đặc biệt của Leicester City. Sau 132 năm thành lập, họ sẽ lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp Premier League, giải đấu cao nhất của nước Anh. Và đây sẽ là những gì bạn cần biết về khoảnh khắc đặc biệt này của Leicester.

Khi nào họ sẽ nâng cao chức vô địch

Leicester chính thức nâng cúp Premier League sau trận đấu với Everton diễn ra tại sân King Power vào đêm thứ Bảy 7/5 (giờ VN). Bóng bắt đầu lăn lúc 23h30. Vì thế, thời khắc quan trọng của “Bầy cáo” rơi vào khoảng 1h15 ngày Chủ Nhật 8/5 (giờ VN).

Ai sẽ là người cầm cúp vô địch?

Đương nhiên sẽ là đội trưởng Wes Morgan.


Wes Morgan

Ai sẽ là người giới thiệu chiếc cúp?

Chiếc cúp vô địch mùa này sẽ được bàn giao cho một CĐV của Leicester City có tên là Steve Worthy. Worthy đã có được vinh dự này nhờ vào việc giành chiến thắng trong cuộc thi “Tôi là người được chọn” (I Am One) sau khi anh đã quay một đoạn băng nói về người bà 97 tuổi Gladys Kenney của mình. Với anh, bà Kenney chính là biểu tượng cho “tinh thần của mỗi trận đấu”. Cho tới 2 năm trước, bà Kenney là CĐV lớn tuổi nhất giữ vé cả mùa giải của Leicester. Trong trận đấu với Everton vào đêm thứ Bảy, bà cũng có mặt trên khán đài.


Steve Worthy (giữa) và người bà 97 tuổi Gladys Kenney

Những ai được nhận huy chương?

Muốn được nhận huy chương vô địch, mỗi cầu thủ Leicester City cần phải thi đấu ít nhất 5 trận. Vì thế, không phải cầu thủ nào của “Bầy cáo” cũng có thể vinh dự nhận huy chương vô địch. Mùa này, Leicester City có tổng cộgn 23 cầu thủ đã ra sân nhiều hơn 5 trận. Yohan Benalouane, Marcin Wasilewski, Andrej Kramaric và Joe Dodoo là 4 người không đủ điều kiện nhận huy chương.

Leicester được nhận nghi thức danh dự trước trận đấu?

Các cầu thủ Everton xếp hàng và chào đón tân vương của Premier League. Đây là một nghi thức truyền thống của giải đấu. Tuy nhiên, không có quy định nào bắt buộc phải thực hiện. Nhưng, HLV Martinez đã nói trước trận đấu: “Chúng tôi sẽ chúng mừng họ. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để thi đấu trước họ”

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm