Nhận định bóng đá Liverpool vs Man City: Mở đầu một hành trình vĩ đại

30/07/2022 06:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ba năm trước, Man City đánh bại Liverpool ở chấm 11 mét và giành Siêu cúp Anh, nhưng vào cuối mùa đó, The Kops đã lần đầu tiên vô địch quốc gia sau 30 năm, tức 362 tháng hoặc 11.016 ngày chờ đợi.

TRỰC TIẾP bóng đá Liverpool vs Man City, Siêu Cúp Anh (23h00, 30/7)

TRỰC TIẾP bóng đá Liverpool vs Man City, Siêu Cúp Anh (23h00, 30/7)

TRỰC TIẾP bóng đá Liverpool vs Man City, Siêu Cúp Anh (23h00, 30/7). Xem bóng đá trực tiếp Crystal Palace vs Tottenham. Trực tiếp bóng đá hôm nay.

Siêu cúp Anh 2022

* 23h00, 30/7: Liverpool vs Man City

 

 

Chú thích ảnh

 

Tất cả có lẽ đều muốn câu chuyện này lặp lại theo cả hai chiều đi và về như một sự tưởng thưởng xứng đáng với danh tiếng và đẳng cấp của họ. Một lần nữa, hai đội bóng hàng đầu nước Anh gặp nhau trong trận đầu tiên của mùa bóng mới, và mặc dù chiếc cúp này không được coi là một danh hiệu lớn, nhưng việc giành được nó sẽ rất quan trọng với cả hai bên.

Chia đôi giang sơn

Kể từ lúc Pep Guardiola tới đây, chỉ có thể là Liverpool mới ngăn được Man City thống trị nước Anh và đối thủ làm được điều tương tự với thầy trò HLV Jurgen Klopp là Man City. Phải thật sự rất mạnh để hiểu được đối thủ mạnh như thế nào.

Siêu cúp Anh là danh hiệu mà cả hai bền đều muốn giành được nó như một sự cam kết về việc họ sẽ chơi bóng như thế nào trong phần tiếp theo của mùa giải. Nó vượt qua khuôn khổ của một trận đấu cúp thông thường, nó buộc tất cả phải dõi theo một hành trình lớn hơn, kéo dài đến 9 tháng và trải khắp các mặt trận mà họ cùng nhau tham dự.

Liverpool đối mặt với Man City đã trở thành một biểu tượng thật sự, với đẳng cấp được thiết lập ở mức vượt xa so với phần còn lại, họ được chờ đợi như là những đầu bếp trứ danh nêm nếm cho những sự kiện chính diễn ra sau đó, và bất kì một sự cố nào của đội bóng này cũng là vận may của bên còn lại.

Mọi thứ luôn có chỗ đứng trong lịch sử theo một cách nào đấy và đôi khi người ta không chờ đợi để góp mặt ở vị trí đấy, nhưng nếu không có lựa chọn nào ngoài thất bại thì Man City cũng không phải cảm thấy như là tận thế chỉ vì để thua Liverpool. Và giờ The Kops cũng có thể được chấp nhận như người về nhì vĩ đại nhất sau đối thủ.

Thất bại ở King Power không triệt tiêu sức mạnh của bất cứ bên nào nhưng một chiến thắng không mang lại cho họ tất cả, nhưng chắc chắn chìa khóa thành công của mùa bóng này sẽ nằm ở chỗ ai chơi tốt hơn trong trận đối đầu giữa họ, không chỉ một mà có thể nhiều lần khác nữa, ở các giải đấu khác nhau.

Và dù tất cả các bên đều cố gắng hạ thấp tính chất quan trọng của trận đấu thì cùng lúc đó, họ vẫn sẽ cố gắng phán đoán những chuyển động của đối thủ, tìm kiếm sự yếu đuối và sẽ trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ, một khi nó xuất hiện.

Đó là lý do khiến Siêu cúp Anh trở nên quan trọng, ai cũng muốn biết đối thủ của mình như thế nào sau mùa Hè đầy biến động và ở đó, họ còn có thể xác định được cơ hội thống trị xứ sở sương mù lớn như thế nào trong những tháng ngày sắp tới.

Chú thích ảnh
Liverpool và Man City đã chia đôi giang sơn ở xứ sương mù

Cuộc chiến mới Haaland vs Nunez

Họ đã chia đôi nước Anh mùa giải trước với việc Liverpool giành cúp Liên đoàn và cúp FA, trong khi Man City, dù bại trận trước đối thủ ở bán kết cúp FA mùa trước cũng thể hiện chất lượng đáng kinh ngạc và khả năng chống lại mọi thách thức từ Liverpool để giành chức vô địch Premier League lần thứ 4 trong 5 năm qua.

Bạn sẽ không bao giờ tìm được kịch bản chính xác khi Liverpool đối mặt với Man City. Và cũng rất khó để tìm ra điểm yếu của một trong hai đội, người giỏi cho điều đó nhất là Real Madrid thì đang thi đấu ở La Liga.

Cả hai đều có thể mạnh lên trong mùa Hè, hoặc sẽ yếu đi một chút trong tiêu chuẩn đẳng cấp của mình vì những sự thay đổi về nhân sự. Và tất cả sẽ đặc biệt chú ý đến những cái tên này Erling Haaland và Darwin Nunez, những người sẽ phải củng cố sự ổn định và nhất quán về sức mạnh của cả hai câu lạc bộ.

Liverpool có thể sẽ rất nhớ Mane, nhưng nếu như Nunez tỏ ra là mình đáng giá đến từng xu trong trận đấu này, có thể mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều, và Haaland cũng phải làm phần việc mà Pep Guardiola cho rằng anh giỏi nhất đó là có mặt đúng lúc để ghi bàn, thì sự ra đi của Jesus hay Sterling là sự thật hiển nhiên phải thế.

Với mối đe dọa về khung thành của Haaland, Man City sẽ phải trở nên trực tiếp hơn để đảm bảo tiền đạo người Na Uy được phục vụ một cách tối đa, và vì Haaland là tiền đạo mang tới sự chết chóc trong vòng cấm thì sự thay đổi này sẽ giúp The Citizens trở nên tốt hơn, đặc biệt trong các trận chặt chẽ như với Liverppol.

Nếu Haaland có khả năng là sự khác biệt trong trận chung kết thì thách thức của Jurgen Klopp là bảo đảm rằng Nunez sẽ chơi bóng như thể anh ta ở đây từ rất lâu và việc đánh bại Manchester City có thể dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm