Người đại diện của Sanchez xứng đáng đến từng đồng 'hoa hồng' nhận được

16/01/2018 16:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Alexis Sanchez kí hợp đồng với M.U, người đại diện của anh sẽ nhận 10 triệu bảng. Một con số lớn, nhưng anh ta xứng đáng được nhận, sau tất cả những nỗ lực vừa qua.

Fernando Felicevich đang biến một bản hợp đồng tưởng như không thể, thành có thể. Ông thuyết phục thành công thân chủ của mình không trở lại với Pep Guardiola, một người mà anh ta luôn ngưỡng mộ.

Ông đưa Sanchez đến một lựa chọn mới, nơi đó anh không chỉ được chơi bóng theo đúng với khát vọng và tham vọng mà còn  nhận được những khoản lương khổng lồ. Thậm chí, ông cũng giúp Arsenal nhận được từ thương vụ này một số tiền nhiều hơn kì vọng từ vụ Sanchez ngay trong tháng Một.

Chú thích ảnh
Fernando Felicevich và thân chủ Sanchez - ảnh Instagram nhân vật

Tất cả những điều ấy nói rằng Fernando Felicevich xứng đáng được nhận 10 triệu bảng. Ông đã chứng minh giá trị của người đại diện bằng vai trò cực lớn trong vụ chuyển nhượng mà nếu không có ông, sẽ không thể thành công.

Fernando Felicevich là một người Argentina với chuyên môn về quảng cáo. Ông có một mối quan hệ khá khăng khít với Sanchez từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên khi Fernando Felicevich gặp Sanchez, cầu thủ người Chile vẫn là một cậu thiếu niên ở Cobreloa, một thị trấn thuộc vùng mỏ Calama, Chile.

Wenger bất ngờ muốn M.U đưa Martial vào vụ chuyển nhượng của Sanchez

Wenger bất ngờ muốn M.U đưa Martial vào vụ chuyển nhượng của Sanchez

Arsenal muốn M.U đưa Anthony Martial vào vụ chuyển nhượng của Alexis Sanchez.

Từ đó đến nay, Fernando Felicevich đã thực hiện đàm phán tất cả các bản hợp đồng của Sanchez. Theo ước tính của Fobres, trong năm 2017, ông kiếm được khoảng 13,5 triệu bảng.

Vụ chuyển nhượng này của Sanchez lớn hơn tất cả những vụ chuyển nhượng trước. Một số nguồn tin cho rằng số tiền mà Felicevich kiếm được nếu Sanchez tới M.U lên tới 15 triệu bảng. Chưa thể kiểm chứng thông tin này đúng hay sai nhưng nếu nó là thật thì cũng hoàn toàn hợp lý, nhất là khi vai trò của Felicevich đã làm xoay chuyển vụ chuyển nhượng chỉ trong một vài ngày.

Trước đó, Man City là đội giành lợi thế trong vụ chuyển nhượng Sanchez khi ông Pep Guardiola muốn đưa cậu học trò cũ về với sân Etihad. M.U đến sau, nhưng lại đưa ra lời đề nghị về một bản hợp đồng hậu hĩnh hơn. Điều quan trọng là Sanchez cũng muốn chơi cho M.U và anh muốn là người sẽ mang tới sự cân bằng cho sức mạnh của hai đội bóng thành Manchester.

Trong quá khứ. Sir Alex Ferguson cũng đã chiến thắng Man City trong cuộc đua tay đôi giành tiền đạo Robin van Persie của Arsenal. Bản hợp đồng thành công, giúp M.U vô địch Premier League ngay mùa giải sau đó và Roberto Mancini bị Man City sa thải. Điều này hơi ngược với hiện tại bởi người có nguy cơ bị sa thải lúc lại là Jose Mourinho.

Chú thích ảnh
Sanchez sắp là người của M.U

Sanchez luôn đặt niềm tin tuyệt đối lên Felicevich. Từ các bản hợp đồng tới Udinese, Barcelona và Arsenal, anh luôn là người lắng nghe các phân tích từ người đại diện của mình. Bởi vậy, nếu Felicevich khuyên Sanchez đợi đến mùa Hè để gia nhập Man City theo dạng chuyển nhượng tự do, chắc chắn anh cũng sẽ đồng ý.

Sau thất bại trước Liverpool hôm Chủ nhật, City cho thấy họ vẫn còn cần phải cải thiện. Dù gần như chắc chắn đã là nhà vô địch Premier League, Guardiola vẫn cần một ngôi sao tấn công để duy trì thứ bóng đá tuyệt vời để ông gây dựng. Trong khi nhiều người còn đang đặt câu hỏi là Sanchez sẽ chơi ở đâu trong đội hình Man City, Guardiola chắc chắn đã lên kế hoạch để sử dụng anh.

Nhưng vấn đề của City là họ lưỡng lự trong việc mua Sanchez ngay hay chờ đến mùa hè để có ngôi sao này theo dạng chuyển nhượng tự do. Vì thế, M.U xen ngang và cho thấy họ làm mọi cách, kể cả chấp nhận bán cầu thủ khác để đổi lại sự phục vụ của Sanchez.

Sanchez là một cầu thủ lớn và người M.U có niềm tin rằng anh sẽ thành công ngay ở đội bóng mới. Bởi thế, họ đặt nhiều kì vọng vào Sanchez, dù cho đội bóng có thể tốn một khoản tiền lớn để chiêu mộ một ngôi sao chỉ còn 6 tháng hợp đồng với CLB chủ quản.

Quay ngược thời gian, người đại diện của Paul Pogba đã nhận số tiền lên tới 41,39 triệu bảng, với 22,8 triệu từ mức phí chuyển nhượng, 16,39 từ các phụ phí và 2,2 triệu từ Pogba. Con số quá khủng khiếp cho một người đại diện nhưng từ quan điểm của M.U, họ không tiếc vì đã tốn một số tiền như thế cho Pogba.

Trước khi về M.U, Pogba cũng có nhiều phương án lựa chọn với các CLB ở Pháp, ở Tây Ban Nha muốn anh. Nhưng đến M.U được cho là một lựa chọn khôn ngoan, bởi nó đáp ứng cho cầu thủ người Pháp tất cả mọi khía cạnh, từ chuyên môn đến kinh tế.

Trường hợp của Sanchez cũng tương tự. Bởi vậy, 10 triệu bảng cho Felicevich được cho là hoàn toàn xứng đáng.

Trần Giáp (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm