N'Golo Kante: Người đã nhét Man City vào một cái chai

31/05/2021 06:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn nhìn lại những hình ảnh trên sân Dragao từ khi trọng tài thổi còi mãn cuộc trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Man City trong trận chung kết Champions League hôm thứ Bảy, người duy nhất không chịu khuỵu gối vì kiệt sức là N'Golo Kante.

Ngày Chelsea lên đỉnh sau 9 năm

Ngày Chelsea lên đỉnh sau 9 năm

Hành trình 9 năm cho chức vô địch Champions League thứ hai của Chelsea không hề êm ả một chút nào. Trước khi Thomas Tuchel giải cơn khát châu lục, đội bóng Tây London đã trải qua những đau đớn, những lần thay tướng như thay áo.

Kante đã chứng tỏ tại sao anh là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới hiện tại bằng cách vô hiệu hóa những cầu thủ tấn công xuất sắc của Man City, giúp Chelsea lần thứ 2 giành Cúp bạc Champions League.

Nhét City vào một cái chai và… bỏ túi

Kante là động cơ đằng sau chức vô địch Premier League kỳ diệu của Leicester năm 2016 và 1 năm sau đó là nguồn cảm hứng giúp Chelsea của Antonio Conte đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh. Năm 2018, Kante là người hùng thầm lặng giúp ĐT Pháp lên ngôi vô địch thế giới, còn năm nay, gần như một tay Kante đã đem về chức vô địch Champions League cho Chelsea.

Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Kante đã giúp các đội bóng của anh giành những danh hiệu cao quý nhất có thể. Và với Kante trong đội hình, Pháp cũng sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch EURO 2020 sắp tới. Những gì chúng ta có thể kết luận từ điều này là đây không phải là ngẫu nhiên. Có lý do tại sao mỗi đội sử dụng Kante ở trung tâm hàng tiền vệ của họ đều giành chiến thắng trong các trận đấu ở đẳng cấp cao nhất. Đó là lý do vì sao Kante là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất mà chúng ta từng thấy.

Những thống kê về Kante ở trận Chung kết C1 là đáng kinh ngạc: 10 lần giành lại bóng, tắc bóng thành công 100%, tạo ra 1 cơ hội ghi bàn và thắng 57% trong các pha không chiến (dù Kante chỉ cao 1m68). Kante từng bị các tuyển trạch viên coi là quá nhỏ con với một tiền vệ trung tâm khi anh thi đấu ở giải hạng Ba của Pháp, nhưng giờ thì anh là người khổng lồ với bất cứ tiền vệ nào phải đối mặt.

Sự thật đáng sợ khác là Kante không ngừng tiến bộ. Anh đã biến đổi từ một tiền vệ phòng ngự thành một tiền vệ con thoi tuyệt vời nhất, che chắn cho tuyến sau của mình đồng thời nhấn bóng lên cao mỗi khi có cơ hội và kéo đồng đội của mình trên sân bằng những bước chạy như vũ bão.

Chú thích ảnh

Kante gần như đã một tay ngăn chặn ba tiền vệ thiên về tấn công của Man City. Có phải Pep Guardiola đã kiêu ngạo khi không chơi với một tiền vệ phòng ngự, hay ông tin rằng tấn công là hình thức phòng ngự tốt nhất? Bất kể Pep suy nghĩ thế nào thì có lẽ ông đã không tính đến sức mạnh của Kante. Tiền vệ người Pháp đã hoàn toàn bóp chết Kevin De Bruyne trong hiệp một.

Có cảm giác mỗi khi De Bruyne hay một cầu thủ tấn công nào của Man City đang cầm bóng để đe dọa hàng thủ Chelsea thì Kante như “từ dưới đất chui lên” để cản phá hoặc giành lại bóng.

Một thiên tài đáng yêu

Kante là một người bẽn lẽn bên ngoài sân cỏ nhưng trên sân, anh là trung tâm của mọi thứ, là nhịp tim của hàng tiền vệ Chelsea. Ở Leicester, họ thường nói đùa rằng có Kante trên sân giống như có thêm một cầu thủ. Ở Porto, dường như mọi cầu thủ Chelsea đều tiếp thu nguồn năng lượng và phẩm chất phòng ngự mà số 7 của họ cung cấp.

Với Kante, anh làm được nhiều hơn là chỉ giành lại bóng. Kante là lý do tại sao chiến thuật của Thomas Tuchel phát huy hiệu quả, bởi vì trong nháy mắt anh có thể biến trạng thái phòng thủ sang tấn công nhờ việc giành lại quả bóng từ chân đối thủ.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Kante đã được các đồng đội chào đón bằng tình cảm và sự yêu mến đến khó tin, những người không thể tin rằng họ lại may mắn đến vậy khi được thi đấu cùng với một cầu thủ vị tha như Kante. Cách trung vệ Zouma bế gọn Kante trong vòng tay khi Chelsea ăn mừng là một hình ảnh đẹp đẽ hiếm có trong bóng đá.

Nhà vô địch World Cup luôn trốn khỏi ánh đèn sân khấu khi có thể, nhưng anh lại không thể ngăn mình trở thành tâm điểm của mọi trận đấu bằng màn thể hiện tuyệt vời trên sân cỏ. Kante là một trong những người vĩ đại nhất ở vị trí của mình và anh xứng đáng được tôn vinh như vậy.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm