Ngoại hạng Anh từ 2010 tới nay sẽ thế nào nếu chỉ đá 29 vòng?

19/03/2020 18:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong lịch sử, mùa giải Premier League có nguy cơ bị hủy dù mới đá 29 vòng do đại dịch Covid-19. Trước đó, Ngoại hạng Anh chưa từng bị hủy giữa chừng vì bất cứ lý do gì.

Bóng đá hôm nay 19/3: Messi có giá trị vượt xa Ronaldo. MU chi lương kỷ lục cho tiền vệ 16 tuổi

Bóng đá hôm nay 19/3: Messi có giá trị vượt xa Ronaldo. MU chi lương kỷ lục cho tiền vệ 16 tuổi

Pogba mặc áo Juventus truyền thông điệp chống Covid-19. MU chi lương kỷ lục cho tiền vệ 16 tuổi. Arsenal trở lại tập luyện vào tuần tới. Neymar rời Pháp về Brazil. Chelsea dẫn đầu cuộc đua giành Coutinho. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Trên BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 29 (một số đội mới đá 28 trận), Liverpool gần như đã giành chức vô địch nhưng các cuộc đua Top 4 hay trụ hạng vẫn diễn ra căng thẳng. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng nhìn lại cục diện Ngoại hạng Anh sau 29 vòng từ 2010 tới nay.

Mùa 2010-11

MU dẫn đầu BXH sau 29 trận và cuối cùng giành chức vô địch. Trong khi đó, Wigan sẽ xuống hạng nếu mùa giải kết thúc vào tháng 3. Tất nhiên, HLV Roberto Martinez sẽ phải trả giá bằng chiếc ghế của mình và ông sẽ chẳng giành được FA Cup sau đó (mùa 2012-13) cũng như được dẫn dắt Everton. Chưa kể, Martinez cũng chẳng có cơ hội đưa ĐT Bỉ tới vị trí thứ ba tại World Cup 2018.

Mùa 2011-12

Sau 29 vòng, đội bóng của Sir Alex Ferguson lại dẫn đầu BXH với Man City bám đuổi ngay phía sau. Nhưng khi mùa giải kết thúc, Man City mới là đội vô địch nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn MU với trận thắng kịch tính 3-2 trước QPR ở vòng đấu cuối cùng.

Mùa 2012-13

Vào tháng 3/2013, Tottenham, xếp thứ 4, còn hơn Arsenal 6 điểm, nhưng cuối cùng Pháo thủ mới là đội giành vé dự Champions League với 1 điểm nhiều hơn Spurs. Đó là mùa giải mà Gareth Bale thăng hoa với 21 bàn tại Premier League và nếu Spurs giành vé dự C1, có lẽ anh đã không chuyển sang Real Madrid, và điều đó cũng có nghĩa Mesut Oezil cũng chẳng đến Arsenal.

Mùa 2013-14

Sau 29 vòng, Chelsea của Jose Mourinho đang dẫn đầu với 66 điểm, nhiều hơn Liverpool và Arsenal 7 điểm (mới đá 28 trận), và Man City 9 điểm (đá 26 vòng). Tuy nhiên, Man City cuối cùng mới là đội giành chức vô địch với 2 điểm nhiều hơn Liverpool.

Chú thích ảnh
Chelsea của Mourinho dẫn đầu sau 29 vòng mùa 2013-14 nhưng cuối cùng chỉ xếp thứ 3

Mùa 2014-15

Mùa này, sự kiện Leicester trụ hạng một cách thần kỳ mới là điều đáng bàn nhất. Sau 29 vòng, đội bóng của HLV Nigel Pearson còn xếp bét bảng và cầm chắc một vé xuống hạng dù mới chỉ lên hạng mùa trước đó. Tuy nhiên, bằng nỗ lực phi thường, Leicester đã trụ hạng thành công, thậm chí còn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 14.

Mùa 2015-16

Một năm sau khi phải xếp chót bảng sau 29 vòng, Leicester của HLV Claudio Ranieri đã gây sốc khi dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau 29 vòng mùa 2015-16 với 5 điểm nhiều hơn Tottenham. Và sốc hơn nữa là Leicester đã bảo vệ được vị trí của mình cho tới cuối mùa để lần đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh.

Mùa 2016-17

Chi tiết thú vị nhất trên BXH mùa này là việc Top 7 đội đầu bảng và Top 3 đội bét bảng không hề suy chuyển từ đầu tháng 3/2017 cho tới vòng đấu cuối cùng. Còn điều thú vị nhất ở vòng 29 mùa này là việc Liverpool hòa Man City 1-1 để giữ vững vị trí thứ 4 trên BXH. Khi Man City bị Liverpool loại khỏi Champions League mùa sau đó, Pep Guardiola có lẽ đã ước sao họ không thắng đội bóng của Klopp để Liverpool không được dự Cúp C1.

Mùa 2017-18

Một điều chắc chắn là Man City sẽ không cán mốc 100 điểm nhưng họ vẫn vô địch Ngoại hạng với khoảng cách lớn so với phần còn lại. Trong khi đó, Top 7 vẫn giữ nguyên từ vòng 29 cho tới cuối mùa. Ở đáy BXH, Swansea City nằm trong nhóm an toàn trong khi Crystal Palace chật vật ở vị trí thứ 3 từ dưới lên. Nhưng cuối cùng Palace lại trụ hạng còn Swansea xuống hạng.

Mùa 2018-19

Sau 29 vòng, đội đầu bảng Man City chỉ hơn Liverpool đúng 1 điểm. Và kết thúc mùa giải đội bóng của Pep Guardiola cũng vô địch nhờ hơn Liverpool đúng 1 điểm (98 so với 97). Trong khi đó, 3 đội ở nhóm cuối sau vòng 29 là Cardiff, Fulham, và Huddersfield cuối cùng đều phải xuống hạng khi mùa bóng kết thúc.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm