Ngoại hạng Anh: ‘Big Six’ cần bổ sung gì trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè?

26/05/2021 06:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Mọi CLB đều có mục tiêu và hướng đi riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đó là nơi họ tăng cường sức mạnh đội hình để có thể cạnh tranh danh hiệu vào mùa giải sau. Câu hỏi mà nhiều người quan tâm bây giờ là nhóm “Big Six” Premier League cần phải tăng cường sức mạnh ở đâu để giành thế thượng phong trong mùa giải 2021/2022.

HLV Park Hang Seo sẽ giúp Công Phượng toả sáng ở UAE

HLV Park Hang Seo sẽ giúp Công Phượng toả sáng ở UAE

HLV Park Hang Seo đã gọi Công Phượng để nhắc nhở riêng trong các buổi tập của đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Thầy Park có thể đã xem Công Phượng là “quân bài” đặc biệt của đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu sắp tới.

 

MU: Trung vệ

Kể từ năm 2016, MU đã chi 150 triệu bảng cho các trung vệ Harry Maguire, Victor Lindelof và Eric Bailly. Tuy nhiên, Solskjaer vẫn chưa hài lòng với các lựa chọn của mình.

Chiến lược gia người Na Uy đã không giấu diếm mong muốn tìm một đối tác cho Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự. Trung vệ Raphael Varane được cho là mục tiêu hàng đầu của ông. Ngoài ra Sven Botman của Lille, Pau Torres của Villarreal, Cristian Romero của Juventus cũng là những mục tiêu tiềm năng sau khi gây ấn tượng trong mùa giải vừa qua.

Chú thích ảnh

Liverpool: Trung vệ

Tương tự như MU, vị trí mà Liverpool cần quan tâm lúc này là trung vệ. HLV Juergen Klopp thừa nhận đội bóng của ông đã trải qua một mùa giải khủng khiếp khi Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip đều gặp chấn thương ở cùng thời điểm.

Hai cầu thủ trẻ Nat Phillips và Rhys Williams đã thể hiện tốt với vai trò thay thế, nhưng cặp đôi này không phải là lựa chọn thường xuyên trong tương lai.

Điều đó có nghĩa là Liverpool sẽ buộc phải tham gia vào thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm thêm trung vệ. Có vẻ như Ibrahima Konate, người đã ký hợp đồng với RB Leipzig, sẽ đến Anfield trong một hợp đồng trị giá 35 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Chelsea: Tiền đạo

Chelsea đã chi 179 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng năm ngoái để bổ sung hàng công. Tuy nhiên, cây săn bàn số 1 của họ ở Premier League mùa này lại là Jorginho. Đáng chú ý, không có một cầu thủ nào của họ chạm mốc 10 bàn tại giải quốc nội mùa này.

Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Tammy Abraham, Olivier Giroud đều không thể đem lại sự an tâm. Vì vậy, Chelsea cần tiếp tục bổ sung thêm hàng công. Họ cần một tiền đạo đẳng cấp và có thể sẽ phải phá két để đưa về Harry Kane hoặc Erling Haaland.

Chú thích ảnh

Man City: Tiền đạo

Khác với Chelsea, Man City cần mua tiền đạo không phải vì hàng công của họ yếu mà là vì Sergio Aguero sẽ ra đi.

The Citizens cần tìm một người đẳng cấp không kém để lấp vào khoảng trống mà cầu thủ người Argentina để lại. Theo truyền thông, Man City đang dồn tiền để mua Kane hoặc Haaland.

Nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi, Man City có thể sẽ “đột kích” thương vụ mang tên Robert Lewandowski. Đây là cây săn bàn đáng gờm nhất xứng đáng dẫn đầu hàng công của Man City trong tương lai.

Chú thích ảnh

Tottenham: Tiền đạo

Như đã biết, Harry Kane đã yêu cầu được ra đi và Tottenham bây giờ sẽ phải tìm người thay thế anh. Với số tiền hơn 100 triệu bảng từ việc bán Kane, Spurs sẽ có rất nhiều lựa chọn trong tầm giá.

Tammy Abraham, Danny Ings, Dominic Calvert-Lewin và Paulo Dybala đang được cho là những mục tiêu của Tottenham. Ngoài ra, có tin đồn nói rằng chủ tịch Daniel Levy đang muốn đưa Kane vào thỏa thuận hoán đổi với Anthony Martial của MU hoặc Gabriel Jesus của Man City.

Tottenham thích các tiền đạo trẻ vì họ có thể sinh lời cho họ về sau.

Chú thích ảnh

Arsenal: Tiền vệ tấn công

Dani Ceballos và Martin Odegaard sẽ trở lại Real Madrid khi kết thúc thời hạn cho mượn. Điều đó đồng nghĩa với việc Mikel Arteta phải lấp đầy khoảng trống mà bộ đôi này để lại.

Nhiệm vụ của HLV người Tây Ban Nha là mang về một tiền vệ tấn công phù hợp. Arsenal cần một người chuyền bóng ưu tú, người có thể liên tục mở khóa hàng thủ đối phương và kiến tạo – như những gì Mesut Oezil từng làm.

Chú thích ảnh

Tuyển thủ Đức Julian Brandt, 25 tuổi, có thể là người thay thế Odegaard sau khi cơ hội ra sân của anh bị hạn chế ở Borussia Dortmund.

Theo Sport1, thủ môn Berd Leno cũng đang thuyết phục Brandt đến sân Emirates. Cầu thủ này sẽ có giá khoảng 25 triệu bảng.

Thùy Dương

Dịch từ báo chí Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm