Ngay cả Pep cũng sẽ đồng ý với Mourinho về việc loại Schweinsteiger

06/08/2016 14:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đã đối mặt với rất nhiều chỉ trích sau khi ông đẩy tiền vệ Bastian Schweinsteiger xuống tập với đội dự bị. Tuy nhiên đây là hành động đúng đắn của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Đã gần 1 năm kể từ khi Schweinsteiger vào sân từ ghế dự bị ở phút 60 trong trận gặp Tottenham ở Old Trafford. Anh đã nhận được sự chào đón cuồng nhiệt của các CĐV Man United trên khán đài ở thời điểm ấy. Đó là bằng chứng cho sự phấn khởi của người hâm mộ Man United trước việc xuất hiện của một trong những cầu thủ tên tuổi của bóng đá hiện đại mà “Quỷ đỏ” chiêu mộ trong mùa Hè 2015.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Schweinsteiger đã xuống dốc, ít nhất là theo quan điểm của Mourinho. Tiền vệ người Đức đã bị thất sủng nhanh chóng ở Old Trafford và ngay cả địch thủ của Mourinho, Pep Guardiola có lẽ cũng phải đồng ý với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha về việc loại bỏ cựu tiền vệ Bayern Munich.


Pep Guardiola đã quyết định đẩy Schweinsteiger khỏi Bayern Munich vào mùa Hè năm ngoái

Chính Pep Guardiola đã đồng ý đẩy Schweinsteiger khỏi Bayern Munich vào mùa Hè năm ngoái do lúc đó, cầu thủ người Đức đã bị chấn thương mãn tính ở vào giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của mình. Suy cho cùng, quyết định thanh lý Schweinsteiger của Pep là chấp nhận được. Còn việc Mourinho từng bước đẩy Schweinsteiger ra đi thì vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ các CĐV, bình luận viên và từ CLB cũ của tiền vệ người Đức.

Sau khi xác định những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của mình, Mourinho đã làm rõ với Schweinsteiger rằng cầu thủ người Đức không có chỗ ở Man United mùa tới. Và sau đó, HLV người Bồ Đào Nha đã đẩy anh xuống tập với đội dự bị, thay vì tập luyện với các đồng đội ở đội một.

Vào hôm thứ Hai, anh trai của Schweinsteiger phản ứng bằng cách viết trên Twitter của mình một cách ngắn gọn “không tôn trọng”. Sau đó, Dejan Stafenovic – một thành viên trong ban lãnh đạo của hiệp hội cầu thủ thế giới FIFPro – tin rằng tiền vệ người Đức hoàn toàn có cơ sở pháp lý để tiến hành khởi kiện Man United và HLV Mourinho: “Đó rõ ràng là sự ngược đãi. Ở Slovenia, chúng tôi sẽ tiến hành truy tố với Mourinho. Ông ấy thậm chí có thể sẽ phải nhận mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù giam. Bastian là một thần tượng và cậu ấy kiếm được rất nhiều tiền cho đội bóng. Cậu ấy phải được đối xử tốt hơn. Bastian nên nhờ cậy tới PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh). Cậu ấy cũng nên gửi đơn khiếu nại nữa. Chắc chắn chúng tôi sẽ đưa ra một hình phạt cho Mourinho”.

Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có cái lý của mình. Nếu Mourinho không có ý định để Schweinsteiger ra sân thi đấu thì tại sao ông lại phải cho anh tập cùng đội một? 


Mourinho thẳng tay gạt bỏ Schweinsteiger 

HLV người Bồ Đào Nha đã có một quyết định thẳng tay với một cầu thủ hơn 30 tuổi bị chấn thương hành hạ trong mùa giải đầu tiên của anh ở Old Trafford. Với quyết định này, Mourinho đã chừa lại chỗ cho Michael Carrick ở đội bóng. Tiền vệ người Anh đã được gia hạn hợp đồng thêm 1 năm vào tháng Ba năm nay dù anh đã ở tuổi 35. Giữa Carrick và Schweinsteiger (32 tuổi), rõ ràng chỉ có một cầu thủ cần được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Van Gaal đã không triệt để trong việc quyết định điều đó, dù ở mùa trước ông đã công khai thể hiện sự thất vọng với Schweinsteiger. Còn Mourinho, HLV đang thiết lập chiến thuật và sơ đồ mới cho Man United, thì đã hành động ngay.

Rõ ràng một cầu thủ đẳng cấp thế giới sẽ cảm thấy bối rối khi phải xuống tập với đội dự bị. Nhưng Mourinho không để tâm quá nhiều vào điều đó. “Tôi phải đưa ra quyết định của mình. Đơn giản là thế. Các HLV trên thế giới phải quyết định chọn lựa đội hình của mình”, Mourinho phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu tuần này khi được hỏi về Schweinsteiger.

Mourinho chê Wenger và Klopp 'lắm chuyện', khẳng định Pogba sẽ tới Man United vào tuần sau

Mourinho chê Wenger và Klopp 'lắm chuyện', khẳng định Pogba sẽ tới Man United vào tuần sau

Jose Mourinho đã đáp trả Juergen Klopp và Arsene Wenger, sau khi bị hai HLV này dè bỉu về thương vụ bom tấn Paul Pogba.


Phong độ ở mùa giải trước của Schweinsteiger đã không giúp anh giành được vị trí trong kế hoạch của Mourinho. Lúc này, tương lai của Schweinsteiger đang phụ thuộc vào chính bản thân anh. Tiền vệ người Đức có thể trụ lại ở Man United để chứng minh bản thân mình, tiếp tục hưởng mức lương cao trong khi chờ đợi cơ hội ra sân. Hoặc là anh ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới.

Ở tuổi 32, thời gian chơi bóng đỉnh cao của Schweinsteiger không còn nhiều, đặc biệt khi chấn thương đã cản trở anh ở 3-4 mùa giải gần đây. Có lẽ đã đến lúc tiền vệ người Đức cần chấp nhận việc mình không có chỗ đứng ở Old Trafford và ra đi tìm CLB khác.

Việc chiêu mộ Schweinsteiger là một hành động lãng mạn của Man United, khi mang về Old Trafford một cầu thủ được mến mộ. Nhưng khi mà Schweinsteiger đã không còn phù hợp với đội bóng và Mourinho cũng không mặn mà với anh, có lẽ một cuộc chia tay là điều tốt nhất ở thời điểm này với hai bên. Jose Mourinho không phải là một kẻ độc đoán. Ông chỉ là người đầu tiên nhận ra rằng Schweinsteiger không có tương lai ở Old Trafford.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm